Bão số 1 suy yếu, HN duy trì rét đậm

Ngày 06/01/2013 08:38 AM (GMT+7)

Hôm nay, bão số 1 di chuyển chậm hơn và có xu hướng suy yếu dần. Các tỉnh miền Bắc vẫn chìm trong giá rét.

Trong đêm hôm qua, bão số 1 đã di chuyển chậm lại. Hồi 4 giờ ngày 06/01, vị trí tâm bão ở vào khoảng 7,5 độ Vĩ Bắc; 110,1 độ Kinh Đông, cách đảo Côn đảo khoảng 410km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 10km/giờ. Đến 4 giờ ngày 07/01, vị trí tâm bão ở vào khoảng 6,9 độ Vĩ Bắc; 107,7 độ Kinh Đông, cách đảo Côn Đảo khoảng 230km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, cấp 11. Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và có khả năng suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4 giờ ngày 08/01, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 5,9 độ Vĩ Bắc; 105,7 độ Kinh Đông, cách đảo Côn Đảo khoảng 330km về phía Nam Tây Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới có khả năng suy yếu dần thành một vùng áp thấp và tan dần.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây Nam quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, cấp 12. Biển động rất mạnh. Ngoài ra do ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp với gió mùa đông bắc mạnh nên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh.

Dù không gây ra gió mạnh cho các khu vực đất liền nhưng rìa phía bắc của bão số 1 với từng đám mây đối lưu di chuyển về phía Tây, gây mưa cho vùng biển và một số khu vực ven biển các tỉnh nam Trung Bộ và Nam Bộ. Các tỉnh sâu trong đất liền chủ yếu nhiều mây và có mưa nhỏ khiến nhiệt độ tiếp tục giảm khoảng 1 độ C so với 24 giờ vừa qua.
Các tỉnh miền Bắc ngày hôm qua tiếp tục trải qua một ngày giá rét với mưa phùn và gió bấc.Nền nhiệt độ thấp nhất về đêm ở hầu khắp các tỉnh thành đều hạ xuống rất thấp, vùng núi cao dưới 10 độ C như Lạng Sơn 6 độ C, Cao Bằng 8 độ C, các tỉnh đồng bằng và thủ đô Hà Nội khoảng 10 độ C, Thanh Hóa, Vinh (Nghệ An) 12 – 14 độ C. Sang đến hôm nay, trời vẫn giá buốt lại cộng thêm mưa rét nên nhiệt độ cao nhất ban ngày ở thủ đô Hà Nội và toàn miền chỉ phổ biến 10 – 14 độ C.

Thời tiết một số thành phố lớn:

Thủ đô Hà Nội: Có lúc có mưa nhỏ. Nhiệt độ 11 – 13 độ C.

Thành phố Đà Nẵng: Có lúc có mưa rào. Nhiệt độ 24 – 26 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Không mưa. Nhiệt độ 28 – 30 độ C.

Tin tức đang được đọc nhiều nhất:

Theo Hoàng Lâm (TTKTTV)
Nguồn: