Bất ngờ thị trường hoa ngày lễ Tình nhân: Chủ shop hoa méo mặt, sinh viên "cạn vốn" vì tranh thủ đi buôn sau Tết

Kiều Linh - Ngày 14/02/2024 19:14 PM (GMT+7)

Dù chỉ còn vài tiếng nữa là hết ngày 14/2 (ngày lễ Tình nhân), thế nhưng thị trường hoa và quà lại ế ẩm vô cùng, các tiểu thương xác định lỗ nặng khi kinh doanh trong những ngày đầu năm mới.

Ngày mùng 5 Tết Nguyên đán năm nay trùng đúng ngày 14/2 (ngày lễ Tình nhân), đồng thời cũng là ngày nghỉ Tết cuối cùng, vì thế nhiều người đã quay lại Hà Nội để chuẩn bị bắt đầu ngày làm việc đầu tiên trong năm Giáp Thìn. Do lượng người đổ về Hà Nội trong ngày này khá đông, nên không ít người tranh thủ buôn bán mặt hàng hoa, quà phục vụ cho ngày lễ Tình nhân. Đa số các tiểu thương đều kỳ vọng sẽ “buôn may, bán đắt” để có một năm đầy thuận lợi. Thế nhưng, mọi thứ lại trái ngược hoàn toàn với mong muốn và kỳ vọng của mọi người.

Ghi nhận cho thấy, tại một số tuyến phố như Lê Đức Thọ, Nguyễn Phong Sắc, Hồ Tùng Mậu, Xuân Thủy hay Đại lộ Thăng Long nhiều tiểu thương đã bán hoa và quà phục vụ nhu cầu của mọi người trong ngày 14/2, với đủ các mặt hàng và nhiều phân khúc khác nhau.

Theo đó, tại khu vực Đại lộ Thăng Long, đường Hồ Tùng Mậu hay Xuân Thủy, những tiểu thương nhỏ lẻ với đa số là sinh viên, người bán hoa thời vụ bán với số lượng ít, giá chỉ khoảng 300.000 đồng trở xuống. Còn đối với các shop hoa lớn mặt hàng đa dạng hơn, với mức giá có thể lên đến cả triệu đồng, kèm với đó là các loại thú bông hay sô cô la.

img srchttps://cdn.eva.vn/upload/1-2024/images/2024-02-14/thi-truong-hoa-trong-ngay-le-tinh-nhan-chu-shop-hoa-meo-mat-sinh-vien-can-von-vi-tranh-thu-di-buon-s-img_3838-1707909443-935-width780height574.jpg width660 /

Bất ngờ thị trường hoa ngày lễ Tình nhân: Chủ shop hoa méo mặt, sinh viên amp;#34;cạn vốnamp;#34; vì tranh thủ đi buôn sau Tết - 2

Thị trường hoa dịp 14/2 dù có nhiều phân khúc khác nhau nhưng đều không có khách mua, thậm chí không có người hỏi dù đã bán cả ngày. 

Tuy nhiên, dù là mặt hàng nào thì nhu cầu mua của người dân là rất thấp. Một số điểm dù đã dọn hàng được nửa ngày nhưng chưa bán được một bông hoa lẻ hay một bó hoa nào. Trong số đó, nhóm sinh viên bán hoa để kiếm thêm thu nhập là đáng lo ngại nhất.

Minh Hà và Hoàng Trí (sinh viên năm 4, Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết, mọi năm cả hai đều kinh doanh mặt hàng này vào những ngày lễ, ngày kỷ niệm và thu lợi nhuận khá tốt. Vì thế, cả hai bàn bạc nhau sẽ xuống từ mùng 3 Tết để nhập hoa, gói và bán vào ngày lễ Tình nhân.

Bất ngờ thị trường hoa ngày lễ Tình nhân: Chủ shop hoa méo mặt, sinh viên amp;#34;cạn vốnamp;#34; vì tranh thủ đi buôn sau Tết - 3

Bất ngờ thị trường hoa ngày lễ Tình nhân: Chủ shop hoa méo mặt, sinh viên amp;#34;cạn vốnamp;#34; vì tranh thủ đi buôn sau Tết - 4

Bất ngờ thị trường hoa ngày lễ Tình nhân: Chủ shop hoa méo mặt, sinh viên amp;#34;cạn vốnamp;#34; vì tranh thủ đi buôn sau Tết - 5

Những người tranh thủ bán hoa ngày lễ, nhất là các sinh viên đang trong bối cảnh lo lắng bị cạn vốn vì ế hàng.

Những người tranh thủ bán hoa ngày lễ, nhất là các sinh viên đang trong bối cảnh lo lắng bị cạn vốn vì ế hàng. 

Chúng em mua hoa vào đợt đầu năm rất đắt, mọi khi chỉ 5.000-6.000 đồng/bông nhưng năm nay giá lên đến 10.000 đồng. Tổng vốn chúng em đã đầu tư hơn 3 triệu tiền hoa, chưa kể các phụ kiện khác. Vậy mà đã nửa ngày bày ra nhưng chưa bán được một bó nào, cũng chỉ có vài người hỏi tham khảo giá”, Minh Hà cho hay.

Còn chị Nga (bán hoa tại đường Lê Đức Thọ) cũng chia sẻ, dù dọn hàng đã được vài tiếng, ngay trước một trung tâm thương mại nhưng vẫn chưa có một khách hàng hỏi mua. Trong khi những năm trước các mặt hàng của chị dù phân khúc cao cấp nhưng vẫn bán “đắt như tôm tươi”.

Theo đó, chị Nga bán các loại hoa sáp thơm với các bó to nhỏ khác nhau, bó rẻ cũng 500.000 đồng, có bó lớn lên đến 800.000 đồng hoặc tiền triệu. Ngoài ra, chị Nga còn bán thêm cả sô cô la với mẫu mã khá bắt mắt nhưng lượng người quan tâm không nhiều.

img srchttps://cdn.eva.vn/upload/1-2024/images/2024-02-14/thi-truong-hoa-trong-ngay-le-tinh-nhan-chu-shop-hoa-meo-mat-sinh-vien-can-von-vi-tranh-thu-di-buon-s-img_3819-1707909442-250-width780height520.jpg width660 /

Bất ngờ thị trường hoa ngày lễ Tình nhân: Chủ shop hoa méo mặt, sinh viên amp;#34;cạn vốnamp;#34; vì tranh thủ đi buôn sau Tết - 8

Chị Nga cho biết, mặt hàng hoa của chị ở phân khúc cao, có vị trí bán đẹp nhưng vẫn bị ế ẩm. 

Tôi chuyên làm hoa và bánh, vì thế nguồn nguyên liệu cũng sẵn có chứ không phải nhập quá nhiều. Trường hợp không bán được tôi vẫn có thể bán online sau đó hoặc bán qua các kênh khác. Hy vọng buổi tối mọi người đổ về Hà Nội, đi chơi nhiều sức mua sẽ được cải thiện”, chị Nga mong muốn.

img srchttps://cdn.eva.vn/upload/1-2024/images/2024-02-14/thi-truong-hoa-trong-ngay-le-tinh-nhan-chu-shop-hoa-meo-mat-sinh-vien-can-von-vi-tranh-thu-di-buon-s-img_3863-1707909443-523-width780height350.jpg width660 /

Bất ngờ thị trường hoa ngày lễ Tình nhân: Chủ shop hoa méo mặt, sinh viên amp;#34;cạn vốnamp;#34; vì tranh thủ đi buôn sau Tết - 10

Các shop hoa lớn, bán nhiều năm nhưng chưa năm nào hoa dịp 14/2 lại ế ẩm như năm nay. 

Còn các shop hoa tươi dù khá lớn nhưng tình trạng buôn bán cũng không khá khẩm hơn, thậm chí có người còn chia sẻ rằng: “Biết thế chuyển kinh doanh hoa lễ chùa, còn chạy hơn hoa lễ tình nhân”. Theo đó, mức giá ở các shop hoa tươi không tăng so với ngày thương, các bó dao động khoảng 250.000 đến 500.000 đồng.

Các tiểu thương đều cho rằng hoa ế ẩm là do các bạn sinh viên, học sinh chưa trở lại trường học.

Các tiểu thương đều cho rằng hoa ế ẩm là do các bạn sinh viên, học sinh chưa trở lại trường học. 

Các tiểu thương đều nhận định rằng nguyên nhân của tình trạng này là do ngày 14/2 liền vào ngày nghỉ Tết cuối cùng, mọi người di chuyển xuống các đô thị còn mệt mỏi, chưa đổ ra đường. Đặc biệt, lực lượng tiêu thụ hoa và qua lớn nhất trong ngày 14/2 là học sinh, sinh viên thì hiện nhóm này vẫn chưa quay trở lại trường học. Chính vì lý do đó nên dù người bán ít, hoa đẹp, giá không cao nhưng vẫn không có người mua.

Trước ngày Valentine: Chợ hoa tươi vắng khách, hoa sáp thơm thu hút sự chú ý
Dù cận ngày lễ Tình nhân Valentine 14-2 nhưng không khí mua bán hoa, quà tặng... tại TP.HCM vẫn khá trầm lắng.

Valentine

Theo Kiều Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Valentine