Trước ngày Valentine: Chợ hoa tươi vắng khách, hoa sáp thơm thu hút sự chú ý

Ngày 13/02/2024 21:24 PM (GMT+7)

Dù cận ngày lễ Tình nhân Valentine 14-2 nhưng không khí mua bán hoa, quà tặng... tại TP.HCM vẫn khá trầm lắng.

Theo ghi nhận của PLO, chiều ngày 13-2, dù cận ngày lễ Tình nhân Valentine nhưng không khí mua bán tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ, quận 10, TP.HCM khá vắng lặng. Theo các tiểu thương, giá hoa dịp lễ này không tăng, thậm chí một số loại hoa còn giảm so với mọi năm còn lượng người mua lại thưa thớt.

Tại các gian hàng hoa trên tuyến đường ở quận 1, quận 5, quận Tân Bình… nhiều người bán hoa cho biết Valentine năm nay, hoa sáp thơm thu hút khách hơn nên họ lựa chọn dòng hoa này để bán bởi có ưu điểm đẹp sinh động như hoa thật, thơm nhẹ, đa dạng mẫu mã và trưng được lâu.

Anh Nguyễn Tuấn Đức, chủ cửa hàng hoa tươi Nhuận Văn tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ, cho biết năm nay ngày lễ Valentine trùng với mùng 5 Tết, cùng với đó là kinh tế khó khăn nên lượng khách đi mua hoa giảm mạnh. Khách mua hoa thời điểm này phần lớn chọn mua ở mức giá vừa phải.

Chợ hoa tươi vắng khách trước ngày Valentine

Chợ hoa tươi vắng khách trước ngày Valentine

Số lượng hoa hồng nhập vào giảm 1/3 hơn so với năm ngoái. Giá bán hoa hồng đỏ khoảng 11.000 - 12.0000 đồng/bông và các loại hoa hồng có màu trắng, cam dao động từ 7.000 - 8.000 đồng/bông. Như vậy, giá của các loại hoa hồng chưa đến 15.000/đồng/bông là rẻ hơn so với năm ngoái. Các shop hoa có thể bán giá cao hơn so với giá hoa sỉ khoảng 30-40%. Đây là điều không tránh khỏi bởi họ phải tốn thêm nhân công, chi phí mặt bằng - anh Đức chia sẻ. Ảnh: TRẦN MINH

"Số lượng hoa hồng nhập vào giảm 1/3 hơn so với năm ngoái. Giá bán hoa hồng đỏ khoảng 11.000 - 12.0000 đồng/bông và các loại hoa hồng có màu trắng, cam dao động từ 7.000 - 8.000 đồng/bông. Như vậy, giá của các loại hoa hồng chưa đến 15.000/đồng/bông là rẻ hơn so với năm ngoái. Các shop hoa có thể bán giá cao hơn so với giá hoa sỉ khoảng 30-40%. Đây là điều không tránh khỏi bởi họ phải tốn thêm nhân công, chi phí mặt bằng" - anh Đức chia sẻ. Ảnh: TRẦN MINH

Một số tiểu thương cho biết thời điểm này năm ngoái khách tìm mua hoa khá nhộn nhịp nhưng năm nay không khí trầm lắng dù giá hoa hồng giảm. Hiện nhiều bạn trẻ có xu hướng mua hoa, quà trên mạng. Ảnh: TRẦN MINH

Một số tiểu thương cho biết thời điểm này năm ngoái khách tìm mua hoa khá nhộn nhịp nhưng năm nay không khí trầm lắng dù giá hoa hồng giảm. Hiện nhiều bạn trẻ có xu hướng mua hoa, quà trên mạng. Ảnh: TRẦN MINH

Tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ, hoa hồng có giá bán dao động từ 270.000 - 450.000 đồng/bó 50 bông tùy màu, mẫu đơn 90.000 đồng/bó, cúc 60.000 - 70.000 đồng/bó, đồng tiền 30.000 - 60.000 đồng/bó, phi yến 50.000 đồng/bó, hoa chuông 70.000 - 90.000 đồng/bó. Ảnh: TRẦN MINH

Tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ, hoa hồng có giá bán dao động từ 270.000 - 450.000 đồng/bó 50 bông tùy màu, mẫu đơn 90.000 đồng/bó, cúc 60.000 - 70.000 đồng/bó, đồng tiền 30.000 - 60.000 đồng/bó, phi yến 50.000 đồng/bó, hoa chuông 70.000 - 90.000 đồng/bó. Ảnh: TRẦN MINH

Không chỉ hoa tươi, thị trường quà tặng phổ biến trong dịp Valentine như socola, gấu bông, quà lưu niệm... cũng chịu chung tình cảnh ảm đảm. Dạo quanh các gian hàng trên tuyến đường ở quận 1, quận 5, Tân Bình… dễ dàng bắt gặp hình ảnh người bán nhiều hơn người mua.

Đặc biệt năm nay, hầu hết người bán hoa vỉa hè đều lựa chọn hoa sáp để bày bán. Anh Trần Ngọc Long, chuyên bán các dòng hoa sáp thơm tại đường CMT8, quận 3 cho biết, các năm gần đây khách hàng thích mua những mẫu hoa sáp nhiều hơn nên anh chuyển hẳn sang bán dòng hoa này. Hoa hồng làm từ sáp thoạt nhìn giống như hoa thật nhưng lại có thể sử dụng từ vài tháng đến vài năm. Hoa sáp được ướp thêm nước hoa, tinh dầu để có mùi thơm giống hoa thật. Ảnh: TRẦN MINH

Đặc biệt năm nay, hầu hết người bán hoa vỉa hè đều lựa chọn hoa sáp để bày bán. Anh Trần Ngọc Long, chuyên bán các dòng hoa sáp thơm tại đường CMT8, quận 3 cho biết, các năm gần đây khách hàng thích mua những mẫu hoa sáp nhiều hơn nên anh chuyển hẳn sang bán dòng hoa này. Hoa hồng làm từ sáp thoạt nhìn giống như hoa thật nhưng lại có thể sử dụng từ vài tháng đến vài năm. Hoa sáp được ướp thêm nước hoa, tinh dầu để có mùi thơm giống hoa thật. Ảnh: TRẦN MINH

Anh Lý Thiện, ngụ quận 10 cho biết, năm nay lễ Tình nhân trùng vào dịp Tết Nguyên đán nên không có nhiều chỗ bán hoa và quà. Anh Thiện phải chạy lòng vòng mới tìm được chỗ mua quà cho bạn gái. Ảnh: TRẦN MINH

Anh Lý Thiện, ngụ quận 10 cho biết, năm nay lễ Tình nhân trùng vào dịp Tết Nguyên đán nên không có nhiều chỗ bán hoa và quà. Anh Thiện phải chạy lòng vòng mới tìm được chỗ mua quà cho bạn gái. Ảnh: TRẦN MINH

Trên tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, quận 5, hoa sáp được trưng bày với nhiều mẫu thiết kế đa dạng. Ảnh: TRẦN MINH

Trên tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, quận 5, hoa sáp được trưng bày với nhiều mẫu thiết kế đa dạng. Ảnh: TRẦN MINH

img src/upload/1-2024/images/2024-02-13/1707832825-8f2d6a2182bbcf57242dc57df8b2aa3b-9771.jpeg width660 /

Trước ngày Valentine: Chợ hoa tươi vắng khách, hoa sáp thơm thu hút sự chú ý - 9

Giá của một bó hoa sáp dao động từ 50.000 - 400.000 đồng/tùy loại lớn nhỏ khác nhau. Loại lớn nhất sẽ có giá khoảng 600.000 đồng. Ảnh: TRẦN MINH

Loại cá cho lợn ăn nay thành đặc sản, ngày Tết Giáp Thìn được bán 800.000 đồng/kg khách tranh nhau mua
Trong chuyến xông biển đầu năm mới, ngư dân Thanh Hóa khai thác cá cháo và bán với giá lên tới 800.000 đồng/kg. 

Đặc sản 4 phương

Theo TRẦN MINH
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Valentine