Bất ngờ xuất hiện đàn “chim lạ” giữa Hồ Gươm

Ngày 05/02/2018 15:03 PM (GMT+7)

Một đàn “chim lạ” vài ngày nay xuất hiện tại khu vực đền Ngọc Sơn (Hồ Gươm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) khiến nhiều du khách tham quan vô cùng bất ngờ và thích thú.

Bất ngờ xuất hiện đàn “chim lạ” giữa Hồ Gươm - 1

Vài ngày gần đây, du khách khi đến thăm quan đền Ngọc Sơn vô cùng bất ngờ và thích thú khi phát hiện phía sau đền có một đàn “chim lạ” được quây lưới và nuôi dưỡng tại đây.

Bất ngờ xuất hiện đàn “chim lạ” giữa Hồ Gươm - 2

Theo quan sát của PV, đàn chim này gồm 7 con màu đen, 5 con màu trắng có hình dáng giống chim thiên nga.

Bất ngờ xuất hiện đàn “chim lạ” giữa Hồ Gươm - 3

Trao đổi với PV, ông Tô Văn Động (Giám đốc Sở Văn Hoá Thể Thao Hà Nội) cho biết, về việc xuất hiện đàn "thiên nga" tại khu vực đền Ngọc Sơn, hồ Gươm hiện nay ông vẫn chưa nắm được thông tin này và sẽ cho kiểm tra lại ngay.

Bất ngờ xuất hiện đàn “chim lạ” giữa Hồ Gươm - 4

Theo một nhân viên bảo vệ đang làm việc tại khu vực đền Ngọc Sơn, đàn chim được thả tại khu vực đền Ngọc Sơn đã vài ngày nay, tuy nhiên ông không tiết lộ bất cứ thông tin gì về đàn chim này.

Bất ngờ xuất hiện đàn “chim lạ” giữa Hồ Gươm - 5

Đàn “chim lạ” được quây bằng lưới sợi cước tại khu vực phía sau đền Ngọc Sơn và được cho ăn cám.

Bất ngờ xuất hiện đàn “chim lạ” giữa Hồ Gươm - 6

Theo tìm hiểu của PV, thiên nga là một nhóm chim nước cỡ lớn thuộc họ Vịt, cùng với ngỗng và vịt. 

Bất ngờ xuất hiện đàn “chim lạ” giữa Hồ Gươm - 7

Thiên nga và ngỗng có quan hệ gần gũi, cùng được xếp vào phân họ Ngỗng trong đó thiên nga làm thành tông Cygnini. Đôi khi, chúng được phân loại thành một phân họ riêng có tên là Cygninae.

Bất ngờ xuất hiện đàn “chim lạ” giữa Hồ Gươm - 8

Chim thiên nga gồm 2 loại: thiên nga đen và thiên nga trắng. Thiên nga đen có màu đen hoàn toàn, ngoại trừ vài lông trắng trên cánh, mỏ hồng đậm, đặc biệt có cổ rất dài, chân màu ghi đen. 

Bất ngờ xuất hiện đàn “chim lạ” giữa Hồ Gươm - 9

Thiên nga có thể dễ dàng thích nghi với nhiều môi trường sống, tuy nhiên môi trường thích hợp nhất vẫn là ao hồ lớn. Ở ngoài hoang dã, thiên nga là loài chim bay, còn ở môi trường nuôi nhốt làm cảnh thì thiên nga được cắt cánh để không thể bay được.

Bất ngờ xuất hiện đàn “chim lạ” giữa Hồ Gươm - 10

Du khách thích thú chụp ảnh cùng loài “chim lạ”  xuất hiện trong khu vực đền Ngọc Sơn.

Theo Bình An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h