Bình Phước: Hai em bé tử vong, nghi bị ném xuống giếng

Ngày 16/07/2015 17:28 PM (GMT+7)

Ngày 16.7, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước cho biết vẫn đang điều tra vụ 2 cháu bé bị ném xuống giếng và tử vong vào chiều 15.7.

Hai nạn nhân được xác định là Điểu Mơra (SN 2010) và Điểu Bách (SN 2012) là con của anh Điểu Xon và chị Điểu Thị C. (cả 2 cùng sinh năm 1989, ngụ thôn 9, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước).

Bình Phước: Hai em bé tử vong, nghi bị ném xuống giếng - 1

Khi hút nước từ giếng lên, anh Điểu Xon chết lặng khi thấy thi thể hai con nằm dưới đáy giếng (Ảnh minh họa)

Ông Lê Thế Phước, Phó trưởng Công an xã Đức Liễu cho biết, khoảng 16 giờ ngày 15.7, người dân gọi điện báo tin tại nhà anh Điểu Xon có 2 cháu nhỏ chết dưới giếng. Nhận tin báo, công an xã xuống bảo vệ hiện trường và báo cấp trên.

Đến trưa 16.7, công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi 2 nạn nhân hoàn tất.

Người dân xung quanh cho biết, vào chiều 15.7, khi không thấy 2 con của mình ở đâu, anh Điểu Xon cùng người nhà đi tìm. Sau khi không thể tìm thấy, anh Xon hỏi vợ nhiều lần.

Đến gần gần 16 giờ chiều, C. - vợ anh Xon mới chỉ tay ra giếng nói: “Hình như 2 đứa ở dưới giếng”.

Lập tức gia đình anh Xon và hàng xóm dùng máy bơm để bơm hút nước từ dưới giếng lên thì thấy 2 cháu bé nằm dưới giếng và đã tử vong.

Ông Lê Thế Phước cho biết, C. có biểu hiện bệnh tâm thần nhưng không có giấy xác nhận của bệnh viện.

Theo Tân Tiến
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot