Căn biệt thự bỏ hoang tại nơi mỗi m2 đất có giá 700 – 800 triệu đồng tại Hà Nội

Ngày 06/05/2022 15:20 PM (GMT+7)

Đây là tình trạng không hề hiếm gặp ở các thành phố lớn, đặc biệt là ở thủ đô.

Dạo quanh Hà Nội, không khó để bắt gặp những căn nhà đồ sộ hay biệt thự cũ kĩ rơi vào cảnh “vườn không nhà trống”. Vì đã lâu không được sử dụng nên ngoại nội thất của những công trình này đều xuống cấp rõ rệt.

Dạo quanh Hà Nội, không khó để bắt gặp những căn nhà đồ sộ hay biệt thự cũ kĩ rơi vào cảnh “vườn không nhà trống”. Vì đã lâu không được sử dụng nên ngoại nội thất của những công trình này đều xuống cấp rõ rệt.

Chẳng hạn như căn biệt thự hai mặt tiền bị bỏ hoang nhiều năm nay ở 46 Hàng Bài (Hà Nội).

Chẳng hạn như căn biệt thự hai mặt tiền bị bỏ hoang nhiều năm nay ở 46 Hàng Bài (Hà Nội).

Khu vực này được mệnh danh là khu đất “kim cương” của Hà Nội. Tại đây, mỗi m2 đất mặt đường có giá trị lên tới 700 – 800 triệu đồng.

Khu vực này được mệnh danh là khu đất “kim cương” của Hà Nội. Tại đây, mỗi m2 đất mặt đường có giá trị lên tới 700 – 800 triệu đồng. 

Được biết, căn biệt thự được xây theo kiến trúc kiểu Pháp này rộng khoảng 1000m2, đang rơi vào tình trạng xuống cấp trầm trọng.

Được biết, căn biệt thự được xây theo kiến trúc kiểu Pháp này rộng khoảng 1000m2, đang rơi vào tình trạng xuống cấp trầm trọng.

Nhiều người không khỏi tiếc nuối bởi từng tấc đất ở khu vực này đều được tận dụng một cách tối đa làm nơi ở, nơi làm việc, đặc biệt là địa bàn kinh doanh nhỏ lẻ của nhiều tiểu thương.

Nhiều người không khỏi tiếc nuối bởi từng tấc đất ở khu vực này đều được tận dụng một cách tối đa làm nơi ở, nơi làm việc, đặc biệt là địa bàn kinh doanh nhỏ lẻ của nhiều tiểu thương.

Căn biệt thự cũ gồm hai tầng để ở và thêm 1 tầng khác được sử dụng với mục đích riêng. Bao quanh nhà là khu đất trống và nhiều cây cổ thụ tán rộng.

Căn biệt thự cũ gồm hai tầng để ở và thêm 1 tầng khác được sử dụng với mục đích riêng. Bao quanh nhà là khu đất trống và nhiều cây cổ thụ tán rộng. 

Nhìn toàn cảnh, nơi đây giống như một tòa lâu đài chìm trong giấc ngủ giữa nhịp sống hối hả của thủ đô.

Nhìn toàn cảnh, nơi đây giống như một tòa lâu đài chìm trong giấc ngủ giữa nhịp sống hối hả của thủ đô.

Trải qua hàng trăm năm xây dựng, đến nay căn biệt thự đã xuống cấp trầm trọng. Những mảng tường đã loang lổ phủ đầy rêu, những cánh cửa cũ đã mục nát.

Trải qua hàng trăm năm xây dựng, đến nay căn biệt thự đã xuống cấp trầm trọng. Những mảng tường đã loang lổ phủ đầy rêu, những cánh cửa cũ đã mục nát. 

Được biết, khoảng đầu những năm 2000, căn biệt thự này được một cơ sở kinh doanh phong thủy thuê lại, tuy nhiên họ chỉ hoạt động một thời gian thì rời đi. Từ đó đến này, căn biệt thự vẫn bị bỏ trống.

Được biết, khoảng đầu những năm 2000, căn biệt thự này được một cơ sở kinh doanh phong thủy thuê lại, tuy nhiên họ chỉ hoạt động một thời gian thì rời đi. Từ đó đến này, căn biệt thự vẫn bị bỏ trống. 

Một căn biệt thự Pháp cổ khác ở số 78 Nguyễn Du (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cũng rơi vào tình trạng hoang tàn. Cụ thể, nơi này đã bị bỏ hoang suốt 6 năm nay.

Một căn biệt thự Pháp cổ khác ở số 78 Nguyễn Du (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cũng rơi vào tình trạng hoang tàn. Cụ thể, nơi này đã bị bỏ hoang suốt 6 năm nay. 

Được biết, căn biệt thự rộng khoảng 500m2 tọa lạc trong khu đất “kim cương” của Hà Nội. Mỗi m2 đất ở đây có thể bán với giá lên tới 500 triệu/m2.

Được biết, căn biệt thự rộng khoảng 500m2 tọa lạc trong khu đất “kim cương” của Hà Nội. Mỗi m2 đất ở đây có thể bán với giá lên tới 500 triệu/m2.

Căn nhà này còn có hai mặt tiền hướng ra ngã tư Nguyễn Du – Trần Bình Trọng vô cùng đắt giá.

Căn nhà này còn có hai mặt tiền hướng ra ngã tư Nguyễn Du – Trần Bình Trọng vô cùng đắt giá. 

Theo đánh giá, căn biệt thự kiểu Pháp này đã tồn tại cách đây khoảng 100 năm. Nó đã chứng kiến quá trình phát triển của đô thị và khu vực trung tâm Hà Nội.

Theo đánh giá, căn biệt thự kiểu Pháp này đã tồn tại cách đây khoảng 100 năm. Nó đã chứng kiến quá trình phát triển của đô thị và khu vực trung tâm Hà Nội. 

Theo tìm hiểu, đây từng là trụ sở chi nhánh của ngân hàng Vietcombank cách đây 6 năm. Tuy nhiên ngân hàng này đã dời đi với lý do biệt thự xuống cấp.

Theo tìm hiểu, đây từng là trụ sở chi nhánh của ngân hàng Vietcombank cách đây 6 năm. Tuy nhiên ngân hàng này đã dời đi với lý do biệt thự xuống cấp. 

Chính quyền địa phương đã kết hợp với Sở Xây dựng thành phố lên kế hoạch trùng tu và nâng cấp lại căn biệt thự “tiền tỷ” này. Trong thời gian tới, căn biệt thự sẽ được đưa vào cho thuê và sử dụng.

Chính quyền địa phương đã kết hợp với Sở Xây dựng thành phố lên kế hoạch trùng tu và nâng cấp lại căn biệt thự “tiền tỷ” này. Trong thời gian tới, căn biệt thự sẽ được đưa vào cho thuê và sử dụng.

Những làng đại gia từng giàu nhất Việt Nam, biệt thự tiền tỷ trải khắp giờ thay đổi bất ngờ
Từng là những làng xã giàu có, biệt thự san sát, xe ô tô xịn chạy khắp làng, nhưng giờ đây cuộc sống thường nhật tại những mảnh đất này khiến không ít...

Đại gia tỷ phú

Theo Hương Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h