Cận cảnh 5 tuyến đường “đắt giá nhất hành tinh” ở Hà Nội, có nơi lên tới 3,1 tỉ đồng/m2

Ngày 22/09/2020 09:00 AM (GMT+7)

Dự án tuyến đường vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục ở Hà Nội có chiều dài hơn 2,2 km với tổng kinh phí hơn 7.200 tỉ đồng. Đây được xem là tuyến đường “đắt kỷ lục” do chi phí giải phóng mặt bằng chiếm gần 6000 tỉ đồng. Ngoài ra, Hà Nội cũng sở hữu thêm 4 con đường khác đắt đỏ không kém.

10 năm trở lại đây, để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và thực hiện quá trình đô thị hóa, hệ thống đường sá ở Hà Nội được đầu tư nâng cấp với nhiều tuyến phố mới. Trong đó, có rất nhiều con đường có tổng kinh phí xây dựng lên tới hàng nghìn tỉ đồng.

Năm 2018, UBND TP Hà Nội phê duyệt dự án tuyến đường vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục với mức đầu tư hơn 7.200 tỉ đồng. Trong đó chi phí xây dựng gần 628 tỉ đồng, giải phóng mặt bằng hơn 5.800 tỉ. Theo tính toán, trung bình mỗi m2 mặt đường trên tuyến Hoàng Cầu – Voi Phục có tổng chi phí hơn 3,1 tỉ đồng. Như vậy, tuyến đường này sẽ có giá cao gấp gần 3 lần đường Kim Liên – Ô Chợ Dừa (hơn 1,1 tỉ đồng/m) và gấp hơn 2 lần tuyến Ô Chợ Dừa – Hoàng Cầu (1,4 tỉ/m).

Với mức kinh phí “khủng”, Hoàng Cầu – Voi Phục hiện đang là con đường được mệnh danh “đắt nhất hành tinh”. Cùng với đó, Hà Nội cũng sở hữu thêm 4 tuyến đường có chi phí xây dựng đắt đỏ không kém.

Tuyến Hoàng Cầu – Voi Phục có chiều dài 2.274m, chạy qua các quận Đống Đa, Ba Đình. Mặt cắt ngang B50m, bao gồm bề rộng mặt đường 31m, hè 16m, dải phân cách 3m. Trong ảnh là nút giao Voi Phục, điểm cuối dự án.

Tuyến Hoàng Cầu – Voi Phục có chiều dài 2.274m, chạy qua các quận Đống Đa, Ba Đình. Mặt cắt ngang B=50m, bao gồm bề rộng mặt đường 31m, hè 16m, dải phân cách 3m. Trong ảnh là nút giao Voi Phục, điểm cuối dự án.

Điểm đầu giao với đường Cát Linh – Đê La Thành – Yên Lãng (Hoàng Cầu), điểm cuối tại nút giao Voi Phục. Hai cầu vượt sẽ được xây dựng tại nút Giảng Võ và Nguyễn Chí Thanh.

Điểm đầu giao với đường Cát Linh – Đê La Thành – Yên Lãng (Hoàng Cầu), điểm cuối tại nút giao Voi Phục. Hai cầu vượt sẽ được xây dựng tại nút Giảng Võ và Nguyễn Chí Thanh.

Đường Ô Đông Mác – Nguyễn Khoái đứng vị trí thứ 2 trong “top” những con đường “đắt nhất hành tinh” ở Hà Nội.

Đường Ô Đông Mác – Nguyễn Khoái đứng vị trí thứ 2 trong “top” những con đường “đắt nhất hành tinh” ở Hà Nội.

Mỗi m2 đất mặt đường ở đây có giá khoảng 2 tỉ đồng. Tuyến đường bắt đầu từ ngã tư Lò Đúc – Trần Khát Chân – Kim Ngưu đến điểm giao với đê Nguyễn Khoái.

Mỗi m2 đất mặt đường ở đây có giá khoảng 2 tỉ đồng. Tuyến đường bắt đầu từ ngã tư Lò Đúc – Trần Khát Chân – Kim Ngưu đến điểm giao với đê Nguyễn Khoái.

Xếp vị trí “đắt đỏ” thứ 3 là đường Nguyễn Văn Huyên (Cầu Giấy). Mỗi m2 mặt đường ở đây trị giá khoảng 1,94 tỉ đồng. Tuyến đường được hoàn thành năm 2015, kết nối các tuyến đường ở Cầu Giấy như Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy.

Xếp vị trí “đắt đỏ” thứ 3 là đường Nguyễn Văn Huyên (Cầu Giấy). Mỗi m2 mặt đường ở đây trị giá khoảng 1,94 tỉ đồng. Tuyến đường được hoàn thành năm 2015, kết nối các tuyến đường ở Cầu Giấy như Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy.

Bên cạnh đó, mới đây ngày 28/7/2020 dự án cầu vượt nút giao thông giữa đường Hoàng Quốc Việt và Nguyễn Văn Huyên chính thức được thông xe. Cầu vượt này có mức đầu tư 560 tỷ đồng với chiều dài 278m, rộng 16m.

Bên cạnh đó, mới đây ngày 28/7/2020 dự án cầu vượt nút giao thông giữa đường Hoàng Quốc Việt và Nguyễn Văn Huyên chính thức được thông xe. Cầu vượt này có mức đầu tư 560 tỷ đồng với chiều dài 278m, rộng 16m.

Sau khi hoàn thành, cầu vượt sẽ kết nối 3 quận của nội thành Hà Nội gồm Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy và Tây Hồ góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông.

Sau khi hoàn thành, cầu vượt sẽ kết nối 3 quận của nội thành Hà Nội gồm Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy và Tây Hồ góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông.

Đường Ô Chợ Dừa (Đống Đa) đứng thứ 4 với mức giá 1,4 tỉ đồng/m2 mặt đường. Hoàn thiện năm 2014, con đường này cũng từng được mệnh danh là đường “đắt nhất hành tinh” ở Hà Nội.

Đường Ô Chợ Dừa (Đống Đa) đứng thứ 4 với mức giá 1,4 tỉ đồng/m2 mặt đường. Hoàn thiện năm 2014, con đường này cũng từng được mệnh danh là đường “đắt nhất hành tinh” ở Hà Nội.

Tuyến đường dài hơn 500m nhưng có mức đầu tư hơn 800 tỉ đồng, trong đó 2/3 số tiền dùng để bồi thường giải phóng mặt bằng. Hiện nay, đây là nơi tập trung nhiều hoạt động kinh doanh bán lẻ như cửa hàng a classTextlinkBaiviet hrefhttps://eva.vn/thoi-trang-c36.htmlthời trang/a, ăn uống…

Tuyến đường dài hơn 500m nhưng có mức đầu tư hơn 800 tỉ đồng, trong đó 2/3 số tiền dùng để bồi thường giải phóng mặt bằng. Hiện nay, đây là nơi tập trung nhiều hoạt động kinh doanh bán lẻ như cửa hàng thời trang, ăn uống…

Cuối bảng, xếp thứ 5 là đường Xã Đàn – Kim Liên (Đống Đa) thông xe năm 2010 với mức bồi thường đạt kỷ lục vào thời điểm đó, khoảng 1,16 tỷ/m2 mặt đường.

Cuối bảng, xếp thứ 5 là đường Xã Đàn – Kim Liên (Đống Đa) thông xe năm 2010 với mức bồi thường đạt kỷ lục vào thời điểm đó, khoảng 1,16 tỷ/m2 mặt đường.

Bản tin tiêu dùng: Cua Cà Mau 50.000 đồng/3 con bán đầy đường, tiểu thương nói gì?
Theo ông Lâm, cua bán lề đường phần lớn nuôi ở khu vực huyện Cần Giờ (TP HCM) và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Theo Thanh Thúy
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h