Cập nhật COVID-19: Hà Nội ghi nhận 19 ca dương tính, liệu có cách ly trên diện rộng?

KHAI TÂM - Ngày 01/02/2021 11:02 AM (GMT+7)

Đối với cộng đồng nơi có bệnh nhân dương tính, ông Hạnh cho biết sẽ được cách ly. Tuy nhiên, sẽ khoanh vùng ở mức độ nhỏ nhất nhưng an toàn nhất, phù hợp với tình hình dịch tễ, không khoanh vùng quá rộng.

Hà Nội ghi nhận 19 ca dương tính với SARS-CoV-2: Liệu có cách ly trên diện rộng?

Tính từ ngày 27/1 đến thời điểm trưa 2/1, trên địa bàn Hà Nội đã ghi nhận 19 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 15 ca đã được công bố, 4 trường mới phát hiện.

Chiều ngày 1/2, Bộ Y tế đã có cuộc họp với UBND thành phố Hà Nội để triển khai các biện pháp chống dịch. Tại cuộc họp PGS Hoàng Đức Hạnh – Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, hiện Hà Nội đã ghi nhận có 19 ca dương tính (tính từ ngày 28/1 đến nay). Điều đáng nói, trong đợt dịch lần này, dù các các bệnh đều xác định được dịch tễ, tuy nhiên đã có nhiều ca từ F1, F2 trở thành F0.

Ngành y tế Hà Nội đã tập trung truy vết được 412 F1, 2.508 trường hợp là F2, hiện trong số các F1 vẫn còn 46 mẫu chưa có kết quả. Khó khăn lớn nhất của Hà Nội hiện tại đó là việc xét nghiệm gặp nhiều khó khăn.

Theo đó, do số mẫu xét nghiệm rất cao nên, nên  ưu tiên hiện nay là làm xét nghiệm trước cho các trường hợp F1 và đang có sự ùn tắc ở khâu này.

Trước câu hỏi về vấn đề cách ly, phong tỏa khi liên tục ghi nhận ca mắc COVID-19, ông Hoàng Đức Hạnh cho biết, hiện các F1 đang được cách ly tập trung tại các đơn vị quân đội, còn F2 được cách ly tại nhà.

Với trường hợp như của trường Tiểu học Xuân Phương, do có tính chất đặc thù vì các cháu còn nhỏ nên sẽ cách ly ngay tại trường vì cần bô – mẹ ở dùng. Ông Hạnh cũng cho biết, hiện 116 học sinh âm tính với SARS-CoV-2.

Đối với cộng đồng nơi có bệnh nhân dương tính, ông Hạnh cho biết sẽ được cách ly. Tuy nhiên, sẽ khoanh vùng ở mức độ nhỏ nhất nhưng an toàn nhất, phù hợp với tình hình dịch tễ, không khoanh vùng quá rộng

Hà Nội: Thêm một phụ huynh mắc COVID-19, học sinh lo phát sốt

Lớp 6A10 có tới 51 học sinh và giáo viên trở thành F2. Ngoài ra, còn có học sinh lớp 7A10 ăn bán trú cùng và nhân viên chăm sóc bán trú.

Ngay trong đêm qua, nhà trường đã gửi thông tin đến tất cả phụ huynh, học sinh yêu cầu cách ly tại nhà. Các em cũng được dặn dò chuẩn bị tinh thần nếu học sinh lớp 6A10 mắc COVID-19, các em tiếp xúc trở thành F1 phải cách ly tập trung.

Cập nhật COVID-19: Hà Nội ghi nhận 19 ca dương tính, liệu có cách ly trên diện rộng? - 1

Trường THCS Dịch Vọng, Cầu Giấy- Hà Nội.

Theo bà Nga, trước đó thực hiện chỉ đạo rà soát người đi qua vùng dịch, nhà trường đã thu thập thông tin từng lớp. Kết quả, có 4 trường hợp có phụ huynh di chuyển qua Quảng Ninh, Hải Dương, học sinh các lớp này được nghỉ học. Riêng trường hợp học sinh lớp 6A10 lại không thông báo với giáo viên.

Trong đêm 31/1, khi nhận được tin của cơ quan y tế, trường đã thông báo ngay đến toàn thể giáo viên, học sinh, phụ huynh.

Đêm 31/1, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội thông báo về một ca dương tính với COVID-18 là bệnh nhân 48 tuổi, địa chỉ ở phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy.

Ngày 23/1, bệnh nhân Bạch Đằng, Chí Linh, Hải Dương dự đám cưới. Đến 30/1, được xét nghiệm và một ngày sau có kết quả dương tính.

Trước đó một ngày, Hà Nội ghi nhận trường hợp một học sinh lớp 3 của trường Tiểu học Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm) từ diện F1 trở thành F0. Trong đêm 30/1, gần 80 người gồm học sinh, giáo viên phải đi cách ly tập trung.

Tại Hải Dương, hàng chục học sinh ở 2 trường cũng trở thành F1 phải đi cách ly tập trung do có 2 học sinh mắc COVID-19.

(Theo Tiền Phong)

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kêu gọi người dân ở các khu vực này hãy khai báo y tế

Clip: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kêu gọi người dân khai báo y tế.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kêu gọi nhân dân ở vùng có dịch, cụ thể ở khu vực Chí Linh, Đông Triều, một phần của Kinh Môn và Nam Sách (Hải Dương) hãy dùng tối đa các phương tiện, công cụ truyền thông xã hội để cung cấp cho Tổ thông tin, cho Bộ Y tế, cho Ban Chỉ đạo quốc gia thông tin truy vết về những người đã tiếp xúc với mình trong khoảng thời gian từ đầu năm 2021 đến nay.

Phó Thủ tướng kêu gọi những người xuất phát từ những khu vực trên, dù hiện nay đang ở đâu, cũng khai báo y tế và cung cấp thông tin truy vết. Hành động này không chỉ để bảo vệ bản thân, mà còn vì sự an bình của cả đất nước.

Hải Dương khẩn cấp tìm khách dự 3 đám cưới có 10 người nhiễm 

Sở Y tế Hải Dương vừa ra thông báo khẩn số 1 yêu cầu người dân từng đến dự 3 đám cưới trên địa bàn tỉnh liên hệ ngay với Trạm Y tế xã, phường, thị trấn nơi gần nhất (hoặc nơi cư trú) để được hướng dẫn.

Cụ thể, đám cưới lúc 10h30 ngày 24/1 tại Nhà hàng Việt Tiên Sơn (địa chỉ Km39, quốc lộ 18, Quán Sui, phường Cộng Hòa, TP Chí Linh), hiện đã phát hiện 2 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Cập nhật COVID-19: Hà Nội ghi nhận 19 ca dương tính, liệu có cách ly trên diện rộng? - 2

Hải Dương yêu cầu mọi người ra vào tỉnh phải khai báo y tế. (ảnh minh họa)

Đám cưới nhà ông Tân Văn Thành từ ngày 17-18/1, tại thôn Quảng Tân, xã Nam Tân, huyện Nam Sách; Đám cưới nhà ông Hoàng Văn Động từ ngày 24-25/1, tại thôn Quảng Tân, xã Nam Tân, huyện Nam Sách. 2 đám cưới tại thôn Quảng Tân hiện đã phát hiện 8 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Những khách dự 3 đám cưới này nếu chưa được hướng dẫn y tế thì cần cách ly tuyệt đối tại nhà.

(Theo Báo Giao Thông)

Quảng Ninh ra thông báo khẩn tìm người đi trên hàng loạt các chuyến xe

Sáng 1/2, tỉnh Quảng Ninh vừa ra Thông báo khẩn số 2. Theo đó, Tổ thông tin truy vết về phòng chống COVID -19 của tỉnh thông báo, những người di chuyển trên các phương tiện sau trong ngày 27/1:

- Xe 16 chỗ nhà xe Khánh Trang (tuyến Hà Nội - Móng Cái), đi từ Chí Linh lúc 17h đến TP Uông Bí.

- Tại TP Uông Bí, xe Samco 35 chỗ màu đỏ, khoảng thời gian di chuyển từ 18h đi đến ngã ba cửa ông có 1 khách xuống.

- Xe Ford 16 chỗ, bắt 1 khách tại ngã 3 Cửa Ông, đến 19h40', khách xuống xe ở cổng nhà máy Nhiệt điện Mông Dương.

Cần khẩn trương liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ hoặc gọi điện đến đường dây nóng 1800.9214 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình.

Khai báo y tế trực tuyến tại https:// tokhaiyte.vn; ncovi.vn.

Cài đặt ứng dụng Bulezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm Covid -19 tại địa chỉ Bluezone.gov.vn.
Cuộc thị sát của Phó Thủ tướng và niềm tin có cơ sở về "6 ngày nữa..."

Tại chốt kiểm soát phòng chống dịch trên quốc lộ 37 đi qua TP. Chí Linh Hải Dương, các lực lượng tại chỗ cho biết, đa số nhân dân, các lái xe vận tải hàng hoá đều chấp hành nghiêm túc quy định phòng chống dịch dù gặp nhiều bất tiện, khó khăn. 

Các lực lượng làm nhiệm vụ đã thực hiện rất nghiêm mọi quy định phòng chống dịch, đồng thời tuyên truyền, giải thích cũng như xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. 

Kiểm tra tại đây, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chia sẻ, động viên các lực lượng, chính quyền địa phương kiên trì, quyết tâm, vượt qua khó khăn để cùng với cả nước chiến thắng dịch bệnh.

Cập nhật COVID-19: Hà Nội ghi nhận 19 ca dương tính, liệu có cách ly trên diện rộng? - 3

Phó Thủ tướng Võ Đức Đam kiểm tra tình hình tại chốt kiểm soát phòng chống dịch trên quốc lộ 37 đi qua TP. Chí Linh Hải Dương.

Phó Thủ tướng đã đến cơ sở xét nghiệm tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hải Dương, nơi vừa được lắp dặt thêm các máy xét nghiệm, thăm Bệnh viện Dã chiến số 2 đặt tại Bệnh viện Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. 

Tại Bệnh viện Dã chiến số 2, GS.TS Nguyễn Quang Tuấn - Giám đốc BV Bạch Mai - đơn vị được Bộ Y tế giao nhiệm vụ thiết lập bệnh viện -  báo cáo nhanh với Phó Thủ tướng về quá trình thiết lập: Chỉ trong 22 giờ từ khi nhận được lệnh của Bộ trưởng Y tế GS.TS Nguyễn Thanh Long, Bệnh viện Dã chiến thứ 2 đã được thiết lập xong và đón bệnh nhân đến điều trị.

GS.TS Nguyễn Quang Tuấn hứa với Phó Thủ tướng sẽ dành những nguồn lực tốt nhất cả về con người và trang thiết bị để điều trị bệnh nhân: "Chúng tôi hứa với Phó Thủ tướng sẽ không để bệnh nhân tử vong tại đây".

Biểu dương những thành công bước đầu của các lực lượng chi viện từ Bộ Y tế, Công an, Quân đội, chính quyền và nhân dân Hải Dương, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng chúng ta có thể khẳng định tâm dịch ở xã Cộng Hoà (TP. Chí Linh) cơ bản được kiểm soát tốt.

Cập nhật COVID-19: Hà Nội ghi nhận 19 ca dương tính, liệu có cách ly trên diện rộng? - 4

PGS.TS Nguyễn Quang Tuấn khẳng định sẽ không để bệnh nhân tử vong

Tuy nhiên biến thể mới của virus lan rất nhanh, người dân giao lưu, đi lại nhiều, không chỉ ở trong tỉnh Hải Dương mà khắp nơi, vì vậy Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Hải Dương tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp truy vết, khoanh vùng, cách ly… nhất định không được lơi lỏng. 

"Chúng ta đã cùng nhau cam kết trong 10 ngày cơ bản khống chế, dập được ổ dịch ở Chí Linh, đến hôm nay chúng ta còn 6 ngày nữa, các đồng chí phải tiếp tục tinh thần đấy", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Ngay sau khi làm việc ở Hải Dương, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đi kiểm tra một số chốt kiểm soát phòng chống dịch tại thị xã Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh). 

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, trường hợp ổ dịch xuất hiện ở khu công nghiệp xã Cộng Hoà (TP. Chí Linh) hoàn toàn có thể xảy ra ở bất kỳ nơi nào nếu chúng ta lơ là chỉ một thời gian ngắn. Điều đáng mừng, ngay sau khi phát hiện ra, với sự vào cuộc rất quyết liệt của tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, sự chi viện kịp thời với lực lượng hùng hậu nhất của Bộ Y tế và thêm cả các doanh nghiệp sản xuất sinh phẩm xét nghiệm, lực lượng quân đội vào cuộc, chúng ta đã ra quân ngay lập tức trong đêm 27/1 (sau khi 2 ca số 1552, 1553 được công bố).

Cập nhật COVID-19: Hà Nội ghi nhận 19 ca dương tính, liệu có cách ly trên diện rộng? - 5

Đến giờ phút này, tình hình đã có những bước rất tích cực. Hai tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh đã triển khai rất nghiêm túc, hiệu quả, sáng tạo các biện pháp truy vết, khoanh vùng, cách ly. Tỉnh Hải Dương đã có mô hình phong toả trong phong toả, hình thành nhiều lớp, còn thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) đã triển khai khoanh nhỏ những điểm có nghi ngờ và nhiều điểm nhỏ khoanh thành điểm lớn hơn. 

Theo PGS.TS Trần Như Dương - Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, tỉnh Hải Dương đã tăng công suất để xét nghiệm. Hiện tại công suất xét nghiệm của Hải Dương là 5.000 mẫu/ngày và trong 1-2 ngày tới sẽ tăng công suất lên 10.000 mẫu/ngày. 

Nếu xét nghiệm gộp thì có thể lên 20-30.000 mẫu và đảm bảo hiện nay các lực lượng của Bộ Y tế và điều động ở Hải Dương vẫn đang nỗ lực.

Cập nhật COVID-19: Hà Nội ghi nhận 19 ca dương tính, liệu có cách ly trên diện rộng? - 6

Tình hình dịch bệnh tại Hải Dương đã có những bước chuyển biến rất tích cực.

Hiện nay tập trung vào vấn đề truy vết, cách ly và lấy mẫu bệnh phẩm diện rộng tại cộng đồng để sớm nhất có thể ngăn chặn được dịch. Toàn thành phố Chí Linh hiện nay đã phong tỏa với 220.000 dân. Phó Thủ tướng tin tưởng Hải Dương, Quảng Ninh sau 6 ngày nữa sẽ khoanh được ổ dịch. 

Bên ngoài hàng rào khu cách ly của phường Đông Triều (thị xã Đông Triều), qua lực lượng làm nhiệm vụ chống dịch, Phó Thủ tướng gửi lời cảm ơn và chúc bà con cùng nhau đoàn kết, chia sẻ khó khăn, vượt qua những bất tiện trong thời gian cách ly, phong toả.

Cập nhật COVID-19: Hà Nội ghi nhận 19 ca dương tính, liệu có cách ly trên diện rộng? - 7

Phó Thủ tướng gửi lời chúc mừng năm mới tới người dân, các lực lượng, chính quyền địa phương.

Nhân dịp này Phó Thủ tướng gửi lời chúc mừng năm mới tới người dân, tất cả lực lượng, chính quyền cơ sở trong khu phong toả, cách ly. Sự chi viện rất kịp thời với những lực lượng tinh nhuệ nhất của Bộ Y tế cùng sự vào cuộc của lực lượng quân đội đến giờ phút này đã có những bước tiến tích cực. 

"Chúng ta đã làm rất nghiêm túc, làm rất hiệu quả và cũng rất sáng tạo. Như bây giờ ở Hải Dương chúng ta đã ra một mô hình là phong tỏa trong phong tỏa. Bên Đông Triều ngay từ đêm 27 cũng đã triển khai theo cách thức là nơi nào có nghi ngờ, chúng ta khoanh nhỏ và từ nhiều điểm nhỏ chúng ta khoanh thành một điểm lớn hơn. Đấy là cách làm rất tốt. Đến giờ phút này tôi đi kiểm tra trực tiếp bên Hải Dương và bên Đông Triều, tôi cũng có thêm lòng tin rằng toàn thể lực lượng chúng ta có thể cam kết được là còn 6 ngày nữa chúng ta sẽ khoanh gọn được ổ dịch ở Cộng Hòa – Chí Linh", Phó Thủ tướng nói.

Cập nhật COVID-19: Hà Nội ghi nhận 19 ca dương tính, liệu có cách ly trên diện rộng? - 8

"Chúng ta vẫn có một cái Tết đáng nhớ, bên cạnh rất nhiều thứ bất tiện cũng có những thứ rất ấm lòng", Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chia sẻ.

Theo Phó Thủ tướng, đây là thời điểm giáp Tết nên ngoài việc động viên và yêu cầu bà con thực hiện thật nghiêm các quy định thì điều hết sức quan trọng là quan tâm, chăm lo làm sao cho bà con vẫn có một cái Tết đáng nhớ, nghĩa là bên cạnh rất nhiều thứ bất tiện cũng có những thứ rất ấm lòng.

"Tôi rất cảm ơn tất cả bà con nhân dân, cảm ơn tất cả các lực lượng địa phương cũng như lực lượng Bộ Y tế tăng cường về. Những đồng chí ở đây đang là tuyến đầu dập dịch. Những việc làm rất bình dị nhưng đang là cùng đất nước chiến thắng dịch bệnh. Chúng ta không phải tự động viên nhau, nhưng rất nhiều nước có những điều kiện tốt hơn rất nhiều mà không làm được như chúng ta vì họ không có những con người lăn lộn hết lòng như các đồng chí, như những bà con ở xóm làng gần đây", Phó Thủ tướng tâm sự.

Hà Nội gấp rút xét nghiệm cho người dân xung quanh nhà máy Z153

Cập nhật COVID-19: Hà Nội ghi nhận 19 ca dương tính, liệu có cách ly trên diện rộng? - 9

Tại nhà máy Z153 (Tổng cục Kỹ thuật) nơi phát hiện nhiều ca bệnh, lực lượng chức năng đã tiến hành các biện pháp kiểm soát chặt chẽ để tránh lây lan dịch COVID-19.

Cập nhật COVID-19: Hà Nội ghi nhận 19 ca dương tính, liệu có cách ly trên diện rộng? - 10

Ngày 31/1, cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân có liên quan.

Cập nhật COVID-19: Hà Nội ghi nhận 19 ca dương tính, liệu có cách ly trên diện rộng? - 11

Người dân được hướng dẫn di chuyển, ngồi chờ trong khuôn viên nhà máy giữ đúng khoảng cách đúng quy định.

Cập nhật COVID-19: Hà Nội ghi nhận 19 ca dương tính, liệu có cách ly trên diện rộng? - 12

Lực lượng chức năng đã thực hiện phong tỏa toàn bộ nhà máy với 400 công nhân, đã đưa 57 người đi cách ly tập trung, còn lại hơn 300 người đang ở trong nhà máy

Cập nhật COVID-19: Hà Nội ghi nhận 19 ca dương tính, liệu có cách ly trên diện rộng? - 13

Trước đó, toàn bộ người trong nhà máy đã được lấy mẫu xét nghiệm và gửi về CDC Hà Nội.

Cập nhật COVID-19: Hà Nội ghi nhận 19 ca dương tính, liệu có cách ly trên diện rộng? - 14

Cơ quan chức năng cũng yêu cầu lấy các mẫu xét nghiệm cho khoảng 2.000 người dân sống tại Tổ 10 và Tổ 11 thị trấn Đông Anh.

Cập nhật COVID-19: Hà Nội ghi nhận 19 ca dương tính, liệu có cách ly trên diện rộng? - 15

Đông đảo người dân đã có mặt để chờ lấy mẫu.

Cập nhật COVID-19: Hà Nội ghi nhận 19 ca dương tính, liệu có cách ly trên diện rộng? - 16

Người dân sinh sống tại Tổ 10, Tổ 11 đều mong có kết quả âm tính.

Cập nhật COVID-19: Hà Nội ghi nhận 19 ca dương tính, liệu có cách ly trên diện rộng? - 17

Người dân mong ngóng chờ đến lượt lấy mẫu.

Cập nhật COVID-19: Hà Nội ghi nhận 19 ca dương tính, liệu có cách ly trên diện rộng? - 18

Nhân viên y tế tiếp tế thực phẩm cho đồng nghiệp để thực hiện lấy mẫu xuyên ngày đêm.

Cập nhật COVID-19: Hà Nội ghi nhận 19 ca dương tính, liệu có cách ly trên diện rộng? - 19

Phía trong cổng dẫn vào khu vực lấy mẫu xét nghiệm.

Cập nhật COVID-19: Hà Nội ghi nhận 19 ca dương tính, liệu có cách ly trên diện rộng? - 20

Hiện các địa điểm có liên quan đến các ca bệnh tại Đông Anh đang được lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ. Riêng người dân tại khu vực phong tỏa luôn chấp hành tốt quy định, mong muốn dịch sớm kết thúc.

(Theo Gia đình và Xã hội)

Hà Nội: Yêu cầu khẩn 10 trường THPT có học sinh trải nghiệm tại Đại học FPT - Hòa Lạc phân tích các F
Tối 31/1, UBND huyện Thạch Thất yêu cầu 10 trường THPT có học sinh dự hội nghị trải nghiệm tại Đại học FPT - Hòa Lạc phân tích F1, F2, F3 và lấy mẫu xét nghiệm, ra quyết định cách ly.

Dịch COVID-19

KHAI TÂM (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19