Hà Nội: Yêu cầu khẩn 10 trường THPT có học sinh trải nghiệm tại Đại học FPT - Hòa Lạc phân tích các F

Ngày 01/02/2021 07:40 AM (GMT+7)

Tối 31/1, UBND huyện Thạch Thất yêu cầu 10 trường THPT có học sinh dự hội nghị trải nghiệm tại Đại học FPT - Hòa Lạc phân tích F1, F2, F3 và lấy mẫu xét nghiệm, ra quyết định cách ly.

Tối 31/2, báo cáo UBND TP Hà Nội, đại diện lãnh đạo UBND huyện Thạch Thất cho biết, liên quan đến nam bệnh nhân N.H.L (SN 2000, nghề nghiệp sinh viên Khoa Kỹ thuật phần mềm, trường Đại học FPT - Hòa Lạc), tính đến nay, đã xác định có 52 F1 trên địa bàn và 10 người đã được đưa đi cách ly tập trung.

Sau khi làm việc với trường ĐH FPT, rà soát tại trường thì nhà trường đã có những hoạt động trước đó như sau:

Ngày 15/01: Tổng nhà trường có 9.960 người, trong đó thường xuyên ở trường là 8.000 người, còn lại là ở ngoài 2.000 người (Học sinh, sinh viên: 1.500 người; Giáo viên, CNV: 400 người; Cán bộ dịch vụ: 60 người).

Hà Nội: Yêu cầu khẩn 10 trường THPT có học sinh trải nghiệm tại Đại học FPT - Hòa Lạc phân tích các F - 1

Ảnh minh họa.

Ngày 22/01: BN về Hải Dương ăn cưới anh trai tại Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương.

Ngày 24/01: BN về nhà trọ tại thôn 3 Thạch Hòa, Thạch Thất, TP Hà Nội.

Ngày 25/01 (thứ 2): BN vào trường FPT học đến thứ 6 (28/01/2021).

Lớp học của BN có 47 sinh viên thuộc các tỉnh: Hà Nội 20, Thái Bình 06, Nghệ An 05, Ninh Bình 02, Bắc Giang 01, Hải Phòng 01, Phúc Thọ 01, Tuyên Quang 01, Nam Định 02, Hưng Yên 02, Bắc Ninh 01, Lạng Sơn 01, Hải Dương 01, Quảng Ninh 01.

Ngoài ra còn có 5 giáo viên, tất cả đều ở Hà Nội.

Cũng từ ngày 25/1, BN tham gia các hoạt động của nhà trường đến những hoạt động ngoại khóa. Cụ thể, ngày 28/1, trường Đại học FPT tổ chức trải nghiệm có sự tham gia của trường THPT Cao Bá Quát, THPT Quốc Oai, THPT Hoài Đức A, THPT Phúc Thọ, THPT Thạch Thất, THPT Nguyễn Gia Thiều, THPT Hai Bà Trưng, THPT Tùng Thiện, THPT Ba Vì, THPT Phùng Khắc Khoan.

Hiện tại trường có 422 người được chỉ đạo ở lại trường đợi có kết quả xét nghiệm. Trong đó có 392 sinh viên, 5 giáo viên, 12 nhân viên bảo vệ, 10 nhân viên siêu thị.

Từ thông tin kể trên, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Thạch Thất yêu cầu lãnh đạo trường FPT và các trường THPT kể trên thông báo đến tất cả các sinh viên, học sinh tham gia dự hội nghị trải nghiệm nhanh chóng phân tích F1, F2, F3 để xử lý cách ly theo quy định. Đồng thời, lấy mẫu xét nghiệm F1 có mặt tại trường và cách ly F1, F2.

Cùng ngày, TS Lê Trường Tùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Đại học FPT cho biết, để đảm bảo công tác an toàn phòng dịch, khoanh vùng và dập dịch hiệu quả, trong lúc chờ danh sách F1, F2 chính thức, nhà trường đã đưa ra yêu cầu với các sinh viên, cán bộ, giảng viên, các bộ phận dịch vụ và những cá nhân đã tới trường Đại học FPT cơ sở Hoà Lạc kể từ ngày 25/1 thực hiện nghiêm túc việc tự cách ly tại chỗ, đồng thời ngưng tất cả các lịch trình di chuyển.

3 ca mắc mới ở Quảng Ninh: Thai phụ 37 tuần đi nhiều nơi, tiếp xúc với hàng trăm người
Trong 3 ca mắc COVID-19 mới được công bố tại Quảng Ninh, bệnh nhân 1726 di chuyển rất nhiều nơi, tiếp xúc hàng trăm người.
Theo Bảo Loan
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19