Cập nhật COVID-19 ngày 18/2: Hà Nội cử bác sĩ vào vùng dịch, thêm 4 ca xuất viện sáng nay

Ngày 18/02/2020 10:50 AM (GMT+7)

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu Sở Y tế cử ít nhất hai bác sĩ vào vùng dịch ở Vĩnh Phúc để học tập kinh nghiệm phòng, chống dịch COVID-19.

Cập nhật COVID-19 ngày 18/2: Hà Nội cử bác sĩ vào vùng dịch, thêm 4 ca xuất viện sáng nay - 1

Sức khỏe tổ bay thực hiện chuyến bay đến Vũ Hán

Ngày 18-2, toàn bộ 29 cán bộ, nhân viên của Vietnam Airlines đã chính thức được đưa ra khỏi danh sách theo dõi và xuất viện sau khi vượt qua tất cả quy trình kiểm tra chặt chẽ, trong đó có xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Đây là 29 cán bộ đã thực hiện các chuyến bay đến và đi từ vùng tâm điểm dịch đã được các bác sĩ ghi nhận sức khỏe tốt và hoàn toàn không có biểu hiện lâm sàng của dịch bệnh. Danh sách gồm có 15 cán bộ thực hiện chuyến bay đặc biệt VN68 trở về từ Vũ Hán cùng 14 tiếp viên thực hiện chuyến bay Trịnh Châu, Thẩm Dương và Macau.

Sáng nay, thêm 4 bệnh nhân ở Vĩnh Phúc xuất viện

Sáng 18/2, theo thông tin từ Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (COVID-19), trong hôm nay sẽ có thêm 4 bệnh nhân nữa ở Việt Nam được ra viện. 

Cập nhật COVID-19 ngày 18/2: Hà Nội cử bác sĩ vào vùng dịch, thêm 4 ca xuất viện sáng nay - 2

2 bệnh nhân ở Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương xuất viện sáng nay

Bệnh nhân thứ nhất là anh P.V.C​​, 29 tuổi, ở Hợp Hòa, Tam Dương, Vĩnh Phúc. Anh C. trong đoàn tập huấn tại Vũ Hán, Hồ Bắc trong 2,5 tháng. Trở về Việt Nam ngày 17/01/2020. Bệnh nhân xuất hiện đau rát họng, ho từ 21/01. Ngày 26/01, bệnh nhân còn sốt cao, đến khám và nhập viện tại khoa cấp cứu, được xác định dương tính với mẫu xét nghiệm lấy ngày 26/1. 

Cập nhật COVID-19 ngày 18/2: Hà Nội cử bác sĩ vào vùng dịch, thêm 4 ca xuất viện sáng nay - 3

Hôm nay có 4 ca xuất hiện

Sau 3 ngày điều trị bệnh nhân hết sốt, toàn trạng ổn định. Tuy nhiên xét nghiệm SARS-CoV 2 còn dương tính tiếp 2 lần ngày 7/2 và 9/2. Tiếp đó bệnh nhân được xét nghiệm 2 mẫu âm tính ngày 11 và 12/2.  Hiện tại bệnh nhân sức khỏe ổn định, hết sốt 10 ngày, toàn trạng ổn định.

Bệnh nhân thứ 2 là cô N. T. Y., 55 tuổi, ở Sơn Lôi, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Bệnh nhân Y. tiếp xúc với người được xác định nhiễm COVID-19. Ngày 30/01, bệnh nhân xuất hiện sốt, đau đầu, đau mỏi người. Đến ngày 05/02 bệnh nhân còn sốt, tức ngực, đau đầu, đau mỏi người, vào cách ly tại trạm y tế Quang Hà. 

Từ ngày 05/02 đến 09/02, bệnh nhân còn sốt, kèm thêm ho khan, chụp XQ có viêm phổi, xét nghiệm xác định nhiễm COVID-19 và được chuyển BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương điều trị. Bệnh nhân xét nghiệm các kết quả ngày 12/2 và 15/2 đều âm tính, tình trạng viêm phổi cải thiện. Hiện tại toàn trạng bệnh nhân ổn định. Các kết quả X quang, xét nghiệm đều bình thường.

Bệnh nhân thứ ba là anh Phạm Văn Ch. (29 tuổi, quê ở huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) khởi phát bệnh hôm 21-1, có kết quả dương tính với COVID-19 hôm 30/1.

Bệnh nhân thứ tư là bà N.T.Y. (55 tuổi, ở xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc). Bà Y. được xác định nhiễm COVID-19 vào ngày 9/2, là hàng xóm của nữ công nhân N.T.D. (23 tuổi, mắc bệnh và ra viện hôm 10-2).

Hà Nội sẽ cử bác sĩ vào vùng dịch Covid-19 học kinh nghiệm

Chiều 17-2, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chủ trì cuộc họp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của TP Hà Nội để chỉ đạo, đôn đốc công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Y tế chọn 2-4 bác sĩ tới học hỏi kinh nghiệm thực tiễn ở vùng dịch Vĩnh Phúc để tìm hiểu nguyên nhân lây bệnh, cách phát hiện… Ông cũng lưu ý trong công tác phòng, chống dịch phải đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong phòng, chống dịch để người dân tự thấy biện pháp cách ly là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe của mình và cộng đồng; hạn chế thấp nhất biện pháp cưỡng chế cách ly.

Hà Nội phát hiện thêm 3 trường hợp nghi nhiễm

Sở Y tế Hà Nội cho biết, hết ngày 17/2, Hà Nội phát hiện thêm 3 trường hợp nghi nhiễm virus COVID-19 ở huyện Hoài Đức, Bắc Từ Liêm và Sơn Tây.

Hiện Hà Nội còn 336 người phải tiếp tục cách ly, theo dõi sức khỏe, 68 trường hợp nghi ngờ nhiễm virus COVID-19 gồm: 7 trường hợp đến từ Vũ Hán; 9 trường hợp đến từ Bình Xuyên (Vĩnh Phúc); 39 trường hợp đến từ các vùng khác của Trung Quốc; 13 trường hợp có tiếp xúc gần với người Trung Quốc/người đi về từ Trung Quốc có biểu hiện nghi mắc bệnh. Trong số này, 66 người đã xét nghiệm âm tính với COVID-19. 2 trường hợp chưa có kết quả xét nghiệm và tiếp tục cách ly, theo dõi chặt chẽ.

Thêm gần 100 người tử vong tại “tâm dịch” Hồ Bắc

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 8h30 ngày 17/2/2020, thế giới có 73.355 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona COVID-19 (nCoV), trong đó tại Trung Quốc đại lục: 72.359 ca.

Cập nhật COVID-19 ngày 18/2: Hà Nội cử bác sĩ vào vùng dịch, thêm 4 ca xuất viện sáng nay - 4

(Ảnh minh họa)

Tổng số trường hợp tử vong: 1.873 ca, trong đó có 5 ca tại Hongkong, Đài Loan (Trung Quốc), Philippines, Nhật Bản, Pháp; số còn lại 1.868 ca tử vong đều ở Trung Quốc đại lục.

Trong 1 ngày qua ghi nhận thêm 2.032 trường hợp mắc trên thế giới (giảm 155 ca so với giờ này hôm qua), thêm 98 người tử vong (giảm 6 trường hợp so với thời điểm này ngày hôm qua).

Số ca hồi phục tăng lên, đến hôm nay thế giới có 10.979 ca hồi phục xuất viện, trong đó ở Trung Quốc là 10.844 ca.

Việt Nam ghi nhận 16 người nhiễm virus COVID-19. Trong đó: 2 cha con người Trung Quốc (cả 2 người đã khỏi và xuất viện); 6 người Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc (4 người đã khỏi và xuất viện); 6 người Việt Nam có tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với virus COVID-19 (1 người đã khỏi và xuất viện); 1 người Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc; 1 bệnh nhi 3 tháng tuổi, có tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm virus COVID-19.

PV
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19

Tin hay đừng bỏ lỡ