Chợ hoa lớn nhất TP.HCM những ngày cuối năm: Hoa nhập khẩu "lên ngôi", người bán tung chiêu mới

H.G - Ngày 30/01/2022 09:44 AM (GMT+7)

Cận Tết Nhâm Dần 2022, chợ hoa Hồ Thị Kỷ đón khách mua bán nhộn nhịp, xua tan đi không khí ảm đạm của nhiều ngày trước đó.

Tuy lượng khách không thể so sánh với những năm trước vì nhiều người thắt chặt chi tiêu, nhưng các chủ hàng hoa tại khu chợ hoa Hồ Thị Kỷ vẫn cho rằng đây chính là dấu hiệu của sự hồi sinh sau đại dịch. Giá nhiều loại hoa năm nay tăng nhẹ vì giá vật tư nông nghiệp biến động mạnh, vận chuyển khó khăn cộng với việc Trung Quốc đóng cửa khẩu khiến nguồn hàng về đến tay thương lái chậm và ít.

Chợ hoa Hồ Thị Kỷ là khu phố chuyên doanh về hoa lớn nhất tại quận 10, TP HCM

Chợ hoa Hồ Thị Kỷ là khu phố chuyên doanh về hoa lớn nhất tại quận 10, TP HCM

Bên cạnh khu vực bán hoa còn có khu ẩm thực thu hút đông đúc bạn trẻ đến vui chơi, ăn uống

Bên cạnh khu vực bán hoa còn có khu ẩm thực thu hút đông đúc bạn trẻ đến vui chơi, ăn uống

Nhiều người tranh thủ đến mua hoa để trang hoàng nhà cửa dịp đầu xuân năm mới

Nhiều người tranh thủ đến mua hoa để trang hoàng nhà cửa dịp đầu xuân năm mới

Khu chợ tấp nập từ sáng đến tối

Khu chợ tấp nập từ sáng đến tối

Tiếng mời gọi, tiếng trò chuyện và những câu hỏi giá tạo nên cảnh tượng tấp nập mang đầy sắc xuân. Già trẻ lớn bé đều hớn hở mang trên tay những bó hoa, những cành cây đẹp đem về trang trí nhà cửa. Một năm mới đến với nhiều hi vọng cho biết bao điều tốt đẹp, sự tươi mới và rực rỡ của sắc hoa, góp phần làm cho không khí Tết Nguyên Đán đến gần hơn bao giờ hết.

Chợ hoa lớn nhất TP.HCM những ngày cuối năm: Hoa nhập khẩu amp;#34;lên ngôiamp;#34;, người bán tung chiêu mới - 5

Nhân viên bán hoa đang tư vấn cho khách hàng

Nhân viên bán hoa đang tư vấn cho khách hàng

Chợ hoa lớn nhất TP.HCM những ngày cuối năm: Hoa nhập khẩu amp;#34;lên ngôiamp;#34;, người bán tung chiêu mới - 7

Theo chia sẻ của chú Bảy (sinh năm 1952) - chủ hàng hoa có hơn chục năm kinh doanh tại chợ Hồ Thị Kỷ, Tết là dịp đông đúc và bán được hàng nhất trong năm. "Có nhiều năm khách chật cứng, muốn mua được hoa phải chen chúc cả tiếng đồng hồ. Năm nay vì tình hình dịch bệnh, lượng khách không còn như trước nhưng hoa vẫn bán rất chạy, càng về chiều tối càng đông đúc", chú Bảy thông tin thêm.

Chợ hoa lớn nhất TP.HCM những ngày cuối năm: Hoa nhập khẩu amp;#34;lên ngôiamp;#34;, người bán tung chiêu mới - 8

Các loại hoa giả cũng là mặt hàng bán chạy. Tùy theo sở thích của mỗi người mà có cách phối, cắm khác nhau

Các loại hoa giả cũng là mặt hàng bán chạy. Tùy theo sở thích của mỗi người mà có cách phối, cắm khác nhau

Chợ hoa lớn nhất TP.HCM những ngày cuối năm: Hoa nhập khẩu amp;#34;lên ngôiamp;#34;, người bán tung chiêu mới - 10

Không chỉ giá hoa ngoại nhập tăng giá, giá hoa trong nước cũng nhích nhẹ vì các nhà vườn Đà Lạt không còn trồng số lượng lớn như mọi năm. Tết năm nay đến sớm, thời gian nghỉ cận sát vào ngày 27, 28 âm lịch nên nhiều người chưa kịp mua sắm, trang trí nhà cửa. Nhiều thương lái dự báo 2 ngày cuối năm sẽ là lúc lượng khách đạt đến đỉnh điểm. 

Một chủ hàng tranh thủ nghỉ ngơi lúc vắng khách

Một chủ hàng tranh thủ nghỉ ngơi lúc vắng khách

Chợ hoa lớn nhất TP.HCM những ngày cuối năm: Hoa nhập khẩu amp;#34;lên ngôiamp;#34;, người bán tung chiêu mới - 12

Những cành đào trưng Tết có giá dao động từ 200.000 đến 300.000 đồng, tuyết mai có giá tương tự từ 190.000 đến 250.000 đồng. Theo ghi nhận, đây là hai loại hoa tươi được nhiều người yêu thích và chọn mua về trang trí nhà cửa. Tuyết mai là loài hoa thân gỗ, mang vẻ đẹp thanh tao, có nguồn gốc từ Trung Quốc và được ưa chuộng trong một vài năm trở lại đây. 

Chợ hoa lớn nhất TP.HCM những ngày cuối năm: Hoa nhập khẩu amp;#34;lên ngôiamp;#34;, người bán tung chiêu mới - 13

img src/upload/1-2022/images/2022-01-29/1643439088-749-cho-hoa-lon-nhat-tp-hcm-nhop-nhip-dip-can-tet-nham-dan-2022-img_1845-min-1643424954-500-width4160height6240-1643439088-width4160height6240.jpg width660 /

Bạn Thanh Hà (quận Thủ Đức, TP HCM) đi hơn 15 cây số để lựa những cành đào đẹp nhất mang về trang trí trong nhà. Theo bạn, giá cả ở chợ hoa Hồ Thị Kỷ tốt hơn nhiều nơi khác, hoa cũng tươi và có thêm nhiều mẫu mã để lựa chọn.

Chị Ngọc Trâm (29 tuổi, quận 10, TP HCM) cũng nhanh chóng lựa cho mình những cành tuyết mai ưng mắt nhất để tạo không khí trong nhà: "Mình thấy trên mạng nhiều người cắm hoa này nên chạy ra đây tìm mua. Mình mua hai bó 400.000 đồng có thể cắm vừa một bình hoa lớn để trong phòng khách. Ngoài ra mình còn mua thêm ít hoa mẫu đơn, hoa hồng và các loại lá về để trang trí", chị Trâm chia sẻ. 

Chợ hoa lớn nhất TP.HCM những ngày cuối năm: Hoa nhập khẩu amp;#34;lên ngôiamp;#34;, người bán tung chiêu mới - 15

Hoa tuyết mai được nhập khẩu từ Trung Quốc đang rất được ưa chuộng

Một cửa hàng hoa bày bán nhiều đào và tuyết mai

Một cửa hàng hoa bày bán nhiều đào và tuyết mai

Năm nay chứng kiến sự lên ngôi của các loại hoa nhập ngoại, đặc biệt là các loại hoa đến từ Trung Quốc. Ngoài tuyết mai, hoa thanh liễu cũng được nhiều bà nội trợ yêu thích vì độ bền của hoa và vẻ đẹp lạ lẫm, sang trọng. Hoa thanh liễu có giá từ 200.000 đến 250.000 đồng/bó.

Màu trắng, màu hồng là hai màu nguyên bản của hoa thanh liễu

Màu trắng, màu hồng là hai màu nguyên bản của hoa thanh liễu 

Các màu hoa khác như đỏ, vàng, xanh được nhuộm để tạo sự khác biệt và thu hút khách hàng

Các màu hoa khác như đỏ, vàng, xanh được nhuộm để tạo sự khác biệt và thu hút khách hàng

Nụ tầm xuân cũng làm một loại hoa khác được nhập về từ Trung Quốc, có nguyên bản là màu trắng. Sau đó, tùy theo sở thích của khách hàng mà thương lái sẽ nhuộm màu lên Loại hoa này có để giữ được từ 6 tháng đến một năm nên luôn là loài hoa bán chạy trong nhiều năm qua. Mỗi bó nụ tầm xuân nhỏ thường có giá dao động từ 40.000 đến 45.000/bó nhỏ, tùy theo từng kích thước mà các chậu tầm xuân được cắm công phu sẽ có giá từ vài trăm đến vài triệu đồng. 

Một cửa hàng bán nụ tầm xuân trong chợ hoa Hồ Thị Kỷ

Một cửa hàng bán nụ tầm xuân trong chợ hoa Hồ Thị Kỷ

Một bạn trẻ đang quan sát kĩ càng các chi tiết của nụ tầm xuân

Một bạn trẻ đang quan sát kĩ càng các chi tiết của nụ tầm xuân

Ngoài những khách hàng đến mua trực tiếp, các tiệm hoa cũng có dịch vụ gửi hàng tận nhà, bán qua mạng để tăng thêm doanh thu cho cửa hàng. Lượng shipper đến chợ hoa cũng rất đông đúc. Trong những ngày cuối năm Tân Sửu, các chủ hàng sẽ nhập thêm nhiều loại hoa ly, hoa cúc để phục vụ cho việc cúng kiếng cuối năm của các gia đình.

H.G
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin bài cùng chủ đề Giá cả thị trường Tết

Tin hay đừng bỏ lỡ