Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La bác tin xây tượng đài 1.400 tỷ

Ngày 05/08/2015 13:54 PM (GMT+7)

Ông Hoàng Văn Chất, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La cho rằng: Dư luận đang nhầm lẫn về kinh phí xây dựng Đề án xây dựng tượng đài Bác Hồ.

HĐND tỉnh Sơn La vừa ban hành nghị quyết thông qua Đề án xây dựng Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc gắn với quảng trường tại TP.Sơn La. Theo  đó, tổng vốn đầu tư của dự án lên đến 1.400 tỷ đồng. Thông tin này đã gây xôn xao dư luận trong mấy ngày vừa qua.

Sáng 8.5, trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Văn Chất, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La đã lên tiếng về sự việc.

Ông Chất cho rằng, dư luận đang nhầm lẫn về kinh phí xây dựng Đề án xây dựng tượng đài Bác Hồ.

“Không có chuyện xây dựng tượng đài Bác Hồ 1.400 tỷ. Nói như thế là không đúng”, ông Chất nói.

Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La bác tin xây tượng đài 1.400 tỷ - 1

Ông Chất cho rằng, dư luận đang nhầm lẫn về về kinh phí xây dựng Đề án xây dựng tượng đài Bác Hồ (Ảnh minh họa)

Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La lý giải, hiện nay tỉnh chưa lập dự án. Tỉnh mới chỉ đưa Nghị quyết thông qua Đề án.

“Còn lâu nữa tỉnh mới lập dự án xây dựng tượng đài. Hiện chúng tôi chưa tính đến bước đó thì làm sao đưa ra con số chính xác 1.400 tỷ được. Đây mới là con số khái toán của đề án”, ông Chất bày tỏ.

Lãnh đạo tỉnh Sơn La cũng cho biết, khoản kinh phí dự toán 1.400 tỷ đồng bao gồm nhiều hạng mục chứ không chỉ xây dựng tượng đài. Cụ thể: Tỉnh sẽ xây dựng trung tâm hành chính, xây dựng quảng trường, xây dựng khu tái định cư, phục vụ công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, các hạng mục chiếu sáng, cây xanh, điện nước… Tuy nhiên, hiện tại, tỉnh cũng chưa phân định các nguồn ngân sách vì đang trong quá trình xây dựng.

Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La nói thêm: “Về thông tin xây dựng tượng đài, anh em không hiểu hết nên trả lời báo chí gây hiểu lầm, khiến dư luận xôn xao”.

Ông Chất khẳng định, HĐND tỉnh sẽ nghiên cứu và tìm hiểu kỹ hơn, sau đó gửi báo cáo về sự việc lên Thủ tướng và các bộ ngành trung ương có liên quan. Lãnh đạo tỉnh sẽ thông tin rõ ràng sự việc trên báo chí bằng văn bản trong chiều 5.8.

Ông Chất khẳng định: “Sau sự việc gây xôn xao dư luận vừa qua, chúng tôi sẽ họp bàn và đề xuất lại cho phù hợp”.

Trước đó, ngày 8.7, HĐND tỉnh Sơn La thông qua Đề án xây dựng Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc gắn với Quảng trường tại thành phố Sơn La với mục tiêu đáp ứng nguyện vọng và tình cảm của đồng bào Tây Bắc nói chung và nhân dân Sơn La nói riêng với Bác Hồ.

Ngoài ra, xây dựng Quảng trường nơi đặt tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc nhằm tôn vinh vị Lãnh tụ kính yêu của dân tộc đồng thời góp phần hoàn thiện cơ cấu hạ tầng của thành phố. Ngân sách xây dựng tượng đài do tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Báo cáo của UBND tỉnh Sơn La về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014 cho thấy, theo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo đến hết năm 2013, toàn tỉnh Sơn La còn 68.947 hộ nghèo, chiếm 27% tổng số hộ; 30.277 hộ cận nghèo, chiếm 11,86% tổng số hộ.

Báo cáo cũng cho biết, toàn tỉnh Sơn La còn 5 huyện nghèo được hưởng chính sách, 99 xã, 1.143 bản có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Theo Diệu Thu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan