COVID-19 14/12: Nhiều học sinh dương tính với SARS-CoV-2, trường tiểu học khẩn cấp thành khu điều trị

K.T - Ngày 14/12/2021 14:30 PM (GMT+7)

Nhiều người dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có học sinh nên trường tiểu học Lạng Khê đã được chuyển thành cơ sở thu dung, điều trị COVID-19.

10 diễn biến

Nghệ An: Nhiều học sinh nhiễm COVID-19, trường học thành khu điều trị

Ổ dịch lớn xã miền núi

Sáng 14/12, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An công bố, trong 12 giờ qua (từ 18h ngày 13/12 đến 6h ngày 14/12), huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An ghi nhận 5 ca dương tính mới với COVID-19, nâng tổng số bệnh nhân từ đầu mùa dịch của địa phương này lên 205 người.

Đặc biệt, cả 5 ca nhiễm mới này đều tại xã Lạng Khê, gồm: Bệnh nhân T.T.T.V. (SN 2016, bản Khe Thơi, xã Lạng Khê); bệnh nhân N.A.V. (SN 2016, bản Boong, xã Lạng Khê); bệnh nhân L.V.T. (SN 1982, bản Piềng Khử, xã Lạng Khê); bệnh nhân L.V.A. (SN 1982, bản Khe Thơi, xã Lạng Khê); bệnh nhân L.T.N. (SN 1987, xã Lạng Khê).

Xét nghiệm học sinh THCS và tiểu học Lạng Khê.

Xét nghiệm học sinh THCS và tiểu học Lạng Khê.

Đây là ổ dịch lớn nhất của huyện Con Cuông, đến nay đã có 39 ca ngoài cộng đồng. Đặc biệt, dịch còn xâm lấn trường học khiến 28 cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh phải cách ly.

Bà Lô Thị Thủy, Chủ tịch UBND xã Lạng Khê, huyện Con Cuông cho biết: “Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn xã đã có tới 44 người dương tính với SARS-CoV-2. Tại trường Tiểu học Lạng Khê đang điều trị cho 19 bệnh nhân thì có tới 10 em học sinh”.

Có nhiều học sinh nhiễm COVIDDĐ-19 tại ổ dịch này.

Có nhiều học sinh nhiễm COVIDDĐ-19 tại ổ dịch này.

Hiện, xã Lạng Khê đang thực hiện cấp độ 4 y tế. Lực lượng chức năng đang khẩn trương xét nghiệm để bóc tách F0; điều tra dịch tễ và lịch sử tiếp xúc, tiếp tục điều tra những trường hợp tiếp xúc gần; tiến hành khử khuẩn tại các khu vực liên quan.

Ông Lê Thanh An, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Con Cuông cho biết thêm: “Dịch tại xã Lạng Khê đang diễn biến phức tạp, có nhiều học sinh nhiễm COVID-19 và đang có xu hướng tăng dần nên toàn bộ các em đều phải tạm nghỉ học cả trực tiếp và trực tuyến. Với sự vào cuộc của các lực lượng chức năng, thời gian tới dịch giảm, chúng tôi sẽ triển khai cho các em học trực tuyến để theo kịp chương trình”.

Xây dựng cơ sở điều trị tại trường học

Ông Nguyễn Đình Hùng, Bí thư Huyện uỷ Con Cuông cho biết, ngay khi phát hiện các ca bệnh, Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 huyện Con Cuông đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch; phối hợp với Trung tâm Y tế huyện test nhanh toàn bộ cán bộ, giáo viên, học sinh và người dân bản Chôm Lôm và bản Đồng Tiến, xã Lạng Khê.

“Để phòng chống dịch, huyện Con Cuông áp dụng cấp độ dịch 2, riêng xã Lạng Khê nâng lên cấp độ 4. Người dân tại khu vực này được yêu cầu “nội bất xuất, ngoại bất nhập” để chống dịch”, ông Hùng nói.

Trong ngày 13/12, Trung tâm Y tế huyện Con Cuông tiếp tục huy động lực lượng tiến hành truy vết, lấy mẫu xét nghiệm PCR cho các trường hợp liên quan đến F0, lấy mẫu test nhanh sàng lọc cộng đồng cho người dân trong vùng phong tỏa tại bản Chôm Lôm, xã Lạng Khê. Trong ngày đã lấy được gần 400 mẫu xét nghiệm PCR và test sàng lọc cho hơn 700 người.

Đồng thời, huyện Con Cuông cũng quyết định thành lập cơ sở thu dung, quản lý điều trị COVID-19 nhẹ và không có triệu chứng tại Trường Tiểu xã Lạng Khê với quy mô gần 100 giường bệnh.

Theo đó, cơ sở này chịu trách nhiệm thu dung, khám, điều trị cho người bệnh COVID-19 nhẹ, không triệu chứng, phát hiện sớm, xử trí cấp cứu, kịp thời chuyển viện khi người bệnh COVID-19 tiến triển ở mức độ nặng; kiểm soát, ngăn ngừa lây nhiễm SARS-CoV-2 tại cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 và ngăn ngừa lây nhiễm ra cộng đồng.

Trung tâm Y tế huyện Con Cuông, Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An có trách nhiệm phối hợp các ban, ngành liên quan triển khai thực hiện việc bố trí cơ sở vật chất, hạ tầng; trang thiết bị y tế, thuốc, vật tư y tế thiết yếu; nhân lực; hồ sơ bệnh án, sổ sách, quy trình chuyên môn; quản lý chất thải đúng theo hướng dẫn.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/nghe-an-nhieu-hoc-sinh-nhiem-covid-19-truong-hoc-thanh-khu-d...

Từ hôm nay, TP Hải Dương cho phép nhà hàng, quán ăn được phục vụ tại chỗ

UBND TP Hải Dương vừa điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Theo đó, từ 0h ngày 14/12, UBND TP cho phép các các hàng, quán, nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống được bán hàng tại chỗ và phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch và đóng cửa trước 21h hằng ngày.

Đối với Trung tâm tiệc cưới chỉ được phục vụ số lượng khách không quá 50% chỗ ngồi và không quá 30 khách trong cùng một phòng hoặc khu vực riêng.

Ngoài xã Gia Xuyên và xã Liên Hồng, TP Hải Dương cho phép cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được phục vụ tại chỗ (ảnh minh họa).

Ngoài xã Gia Xuyên và xã Liên Hồng, TP Hải Dương cho phép cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được phục vụ tại chỗ (ảnh minh họa).

Quán ăn sáng, quán cà phê không phục vụ quá 30 khách trong cùng một phòng hoặc một khu vực riêng. Riêng địa bàn các xã Gia Xuyên, Liên Hồng chỉ được phép bán hàng ăn, uống mang về đến 21h hằng ngày.

Bên cạnh đó, các hoạt động kinh doanh dịch vụ thể dục, thể thao trong nhà; dịch vụ spa, chăm sóc sắc đẹp, cắt tóc, gội đầu, làm móng, tập gym, yoga… tiếp tục được hoạt động với điều kiện không quá 50% công suất và không quá 30 người trong cùng một phòng hoặc một khu vực riêng và phải tiêm đủ 2 mũi vaccine.

Đối với việc tổ chức tang lễ không tập trung quá 30 người trong cùng thời điểm, không quá 5 người/đoàn viếng, thực hiện nghiêm thông điệp "5K".

TP Hải Dương vẫn tiếp tục tạm dừng các hoạt động của các quán: game, internet, bi-a; phòng trà có tổ chức hát giao lưu văn nghệ và các quán karaoke, quán bar, vũ trường, mát - xa, rạp chiếu phim.

UBND TP Hải Dương yêu cầu thực hiện nghiêm việc khai báo y tế đối với người ho sốt, người từ tỉnh ngoài, vùng có dịch về thành phố (kể cả người Hải Dương trở về) trong vòng 1 giờ. Các cá nhân, tổ chức nghiêm chỉnh chấp hành quy định phòng chống dịch.

Tính từ ngày 12/10 đến 16h ngày 13/12, toàn tỉnh Hải Dương đã ghi nhận 1.320 ca bệnh, trong đó có 137 ca bệnh có yếu tố dịch tễ đi từ vùng dịch về và 809 trường hợp là F1 và cùng nhà, 38 ca ho sốt cộng đồng… Hiện Hải Dương có 24.919 trường hợp đang thực hiện cách ly.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/tu-hom-nay-tp-hai-duong-cho-phep-nha-hang-quan-an-duoc-phuc...

Thừa Thiên-Huế: Đi từng ngõ, gõ từng nhà để "tiêm vét" vắc-xin phòng COVID-19

Ngày 14/12, thông tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, lãnh đạo Tỉnh này đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh.

Tại buổi làm việc, ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế đề nghị Ban Chỉ đạo các địa phương phải có cảnh báo, giải pháp từ sớm, từ xa để tránh bị động, bất ngờ. Phải đặt ra mục tiêu về hạn chế phát sinh ca bệnh và điểm dịch mới; tập trung mọi nỗ lực để phủ tối đa vắc-xin mũi 1 cho người dân, đẩy nhanh tiêm mũi 2.

"Huy động cấp ủy, các tổ chức chính trị xã hội vào cuộc trong công tác phòng, chống dịch, tuyệt đối không lơ là, chủ quan mất cảnh giác, mất bình tĩnh trước dịch bệnh, đặc biệt là nâng cao ý thức của người dân trong phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng", Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế, tuyệt đối không để xảy ra trường hợp sót người dân chưa được tiêm vắc-xin.

Theo lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế, tuyệt đối không để xảy ra trường hợp sót người dân chưa được tiêm vắc-xin.

Trong khi đó, ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế cho rằng, công tác phòng, chống dịch cần phải tập trung và triển khai nhiều giải pháp hơn nữa, rà soát lại các điều kiện tổ chức thực hiện và đẩy mạnh kiểm tra giám sát công tác phòng, chống dịch tại cơ sở. Rà soát từng trường hợp 1, đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng để "tiêm vét" vắc-xin, không để xảy ra tình trạng sót người dân chưa được tiêm vắc-xin do thiếu tiếp nhận thông tin, ở vùng sâu vùng xa.

Ông Phan Ngọc Thọ chia sẻ thêm, phải đánh giá điều kiện cơ sở vật chất khi triển khai cách ly F0 ở nhà, cần triển khai thí điểm để đánh giá trước khi triển khai rộng rãi mô hình này. Tinh thần của Nghị Quyết 128 là thích ứng và an toàn, nên việc đảm bảo an toàn cho người dân là điều quan trọng nhất, cần lấy người dân là trung tâm, là chủ thể trong phòng, chống dịch.

Liên quan đến vấn đề trên, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế  yêu cầu Ban Chỉ đạo và các địa phương tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Các địa phương, đơn vị cần phải phối hợp tốt hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch. Đồng thời, duy trì việc tầm soát thường xuyên, liên tục để phát hiện dịch bệnh, hạn chế việc phát sinh ổ dịch mới.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, cần huy động lực lượng công an địa phương để duy trì và hoạt động hiệu quả các chốt kiểm soát y tế. Chính quyền địa phương phải cố gắng khắc phục khó khăn để làm tốt hơn nữa công tác phòng, chống dịch, các cơ quan đơn vị, cán bộ công chức viên chức phải gương mẫu trong việc chấp hành các quy định phòng, chống dịch, hạn chế tối đa việc tổ chức các hội nghị, hội họp không cần thiết.

"Ngành giáo dục phải đánh giá được mức độ an toàn khi học sinh đi học trở lại. Ngành y tế huy động lực lượng, triển khai thêm các tổ tiêm lưu động để tiêm vắc-xin cho người dân, tuyên truyền, động viên các trường hợp chưa chịu tiêm vắc-xin, tuyệt đối không để xảy ra trường hợp sót người dân chưa được tiêm vắc-xin. Bên cạnh đó, rà soát lại năng lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, giường bệnh, thuốc nhằm đảm bảo công tác điều trị cho bệnh nhân một cách tốt nhất, giải phóng bệnh nhân sớm nhất khi đảm bảo các điều kiện an toàn", Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế nói.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/thua-thien-hue-di-tung-ngo-go-tung-nha-de-tiem-vet-vac-xin-a...

Bí thư Đà Nẵng: Xét nghiệm diện rộng thời điểm này không mang lại hiệu quả cao

Bí thư Thành ủy yêu cầu ngành y tế phải thay đổi quan điểm xét nghiệm bởi việc xét nghiệm diện rộng thời điểm này khác trước, không mang lại hiệu quả cao.

“Trước đây chúng ta phong tỏa toàn thành phố, xét nghiệm diện rộng có thể bóc được F0 ra khỏi cộng đồng. Còn bây giờ chúng ta xét nghiệm diện rộng, mà với mức độ di chuyển của người dân như vậy thì không mang lại kết quả mục tiêu. Vì vậy cần có chiến lược xét nghiệm mới để hiệu quả hơn, tránh lãng phí”, ông Quảng phân tích.

Bí thư Thành ủy đề nghị ngành y tế phải có chiến lược xét nghiệm mới để hiệu quả hơn.

Bí thư Thành ủy đề nghị ngành y tế phải có chiến lược xét nghiệm mới để hiệu quả hơn.

Ông lưu ý thêm, Hà Nội đã được Bộ Y tế đồng ý dùng kết quả test nhanh để khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Đây cũng là cách để huy động nguồn lực và tính chủ động từ người dân. Vì vậy ngành y tế cần phải xem xét để áp dụng.

Trước diễn biến dịch bệnh phức tạp, Bí thư Thành ủy yêu cầu các đơn vị chức năng tập trung dập các ổ dịch, điểm nóng. Phải khẩn trương khoanh vùng, truy vết. Tuy nhiên đừng máy móc phong tỏa 14 ngày làm ảnh hưởng đời sống của người dân. Ngoài ra, phải tăng cường xử lý vi phạm phòng chống dịch. Riêng Công ty Matrix (KCN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu), lực lượng chức năng phải rà soát những vi phạm của công ty để xử phạt, đình chỉ hoạt động. Phải xử lý nghiêm vì công ty trở thành ổ dịch gây ra hàng loạt ca nhiễm.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh thống nhất thành lập bệnh viện dã chiến trên đường Hà Văn Tính (quận Liên Chiểu). Ngoài ra, các xã, phường lập Trạm y tế lưu động; các KCN thành lập các tổ y tế trên tinh thần có người của các KCN, doanh nghiệp, nhân viên y tế…để xử lý khi xảy ra lây nhiễm bên trong KCN.

Nguồn: https://tienphong.vn/bi-thu-da-nang-xet-nghiem-dien-rong-thoi-diem-nay-khong-mang-lai-h...

Bình Thuận: Khẩn tìm người đến vựa thanh long vì liên quan ca nghi nhiễm COVID-19

Sáng 14/12, UBND Tp.Phan Thiết vừa có Thông báo khẩn số 1178/TB-UBND liên quan đến địa điểm có ca nghi nhiễm COVID-19. Trước đó, trên địa bàn Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận ghi nhận một ca nghi nhiễm là H.T.N.H, SN 1972, nữ, ở khu phố 5, phường Lạc Đạo.

Để bảo đảm công tác phòng, chống dịch trên địa bàn Tp.Phan Thiết được triển khai có hiệu quả, UBND Tp.Phan Thiết yêu cầu những người dân đến các địa điểm dưới đây liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để thực hiện việc khai báo vì có liên quan đến ca nghi nhiễm COVID-19 cụ thể:

Vựa thanh long Sơn Thủy, thôn Phú Sơn, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận từ 7h-20h ngày 29/11-8/12.

UBND Tp.Phan Thiết đề nghị UBND các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh, các cơ quan truyền thông, các cơ quan, đơn vị và UBND các phường, xã trên địa bàn Tp.Phan Thiết thông báo thông tin trên qua các phương tiện thông tin đại chúng cho người dân biết.

Đồng thời, yêu cầu những người đến địa điểm và thời gian nêu trên liên hệ ngay với trạm y tế xã, phường, thị trấn; phòng khám đa khoa khu vực; trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố; Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thực hiện khai báo y tế để được hướng dẫn giám sát, xét nghiệm, cách ly y tế theo quy định.

Một điểm xét nghiệm COVID-19 ở Tp.Phan Thiết.

Một điểm xét nghiệm COVID-19 ở Tp.Phan Thiết.

Theo số liệu thống kê của UBND Tp.Phan Thiết, ngày 13/12, Thành phố này có 37 ca mắc COVID-19. Trong đó, có 9 ca tại khu cách ly, 28 ca cộng đồng.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Thuận cho biết, tính từ ngày 27/4 đến 18h ngày 13/12, tỉnh Bình Thuận ghi nhận 21.986 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. 

Trong đó, Tp.Phan Thiết có số ca nhiễm cao với 7.409 trường hợp; thị xã La Gi 2.504 trường hợp; các huyện Tuy Phong 3.551 trường hợp, Hàm Thuận Bắc 2.020 trường hợp, Bắc Bình 1.603 trường hợp, Đức Linh 1.613 trường hợp, Hàm Thuận Nam 1.212 trường hợp, Tánh Linh 959 trường hợp, Hàm Tân 625 trường hợp, Phú Quý 490 trường hợp.

Về công tác xét nghiệm, số mẫu đã lấy là 7.912 mẫu, số mẫu đã thực hiện xét nghiệm 7.905 mẫu.

Riêng số mẫu đã lấy đối với các người dân tại khu vực cách ly y tế, "vùng đỏ", "vùng cam" theo Công văn 4048/UBND-KGVXNV ngày 25/10/2021 của UBND tỉnh là 3.872 mẫu, trong đó xét nghiệm mẫu test nhanh có 2.993 mẫu và xét nghiệm mẫu PCR là 879 mẫu.

Số trường hợp cách ly là 55.091 trường hợp, trong đó cách ly tại cơ sở y tế có 21.342 trường hợp, cách ly tập trung của địa phương có 34.432 trường hợp, cách ly tập trung có thu phí có 317 trường hợp.

Số người đã tiêm vắc-xin phòng Covid-19 trên địa bàn toàn tỉnh từ 14h ngày 12/12 đến 14h ngày 13/12 là 2.891 người.

Tích lũy số người tiêm mũi 1 có 891.372, đạt tỉ lệ 98,8% (dân số ≥18 tuổi), số người tiêm mũi 2 có 690.053, đạt tỉ lệ 76,5% (dân số ≥18 tuổi). Tích lũy số trẻ từ 12 tuổi đến 17 tuổi tiêm mũi 1 có 56.526, đạt tỉ lệ 41,6%.

Về công tác điều trị, số ca mắc COVID-19 được điều trị khỏi và xuất viện là 344 trường hợp. 

Trong đó, các huyện Tuy Phong 92 trường hợp, Bắc Bình 57 trường hợp, Tp.Phan Thiết 46 trường hợp, Hàm Thuận Nam 32 trường hợp, Hàm Thuận Bắc 31 trường hợp, Đức Linh 30 trường hợp, Phú Quý 25 trường hợp, Tánh Linh 20 trường hợp, Hàm Tân 8 trường hợp, thị xã La Gi 3 trường hợp.

Số trường hợp tử vong là 7 ca. Trong đó, huyện Tuy Phong 5 trường hợp gồm: Một bệnh nhân nữ, 68 tuổi, Hải Tân 1, thị trấn Phan Rí Cửa; 1 bệnh nhân nữ, 69 tuổi, Hải Tân 3, thị trấn Phan Rí Cửa; 1 bệnh nhân nữ, 63 tuổi, thị trấn Phan Rí Cửa; 1 bệnh nhân nam, 66 tuổi, Sông Thanh 3, thị trấn Phan Rí Cửa; 1 bệnh nhân nam, 56 tuổi, thị trấn Phan Rí Cửa; huyện Tánh Linh 1 trường hợp bệnh nhân nữ, 49 tuổi, xã Đồng Kho, huyện Tánh Linh; Tp.Phan Thiết 1 trường hợp bệnh nhân nữ, tuổi 67, phường Mũi Né.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/binh-thuan-tim-nguoi-den-vua-thanh-long-lien-quan-ca-nghi-nh...

Bao nhiêu người ở TPHCM đã tiêm mũi 3 vắc xin ngừa COVID-19?

Sáng 14/12, ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM cho biết, đến ngày 13/12 toàn thành phố đã tiêm hơn 14,8 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 cho người dân. Trong đó, liều bổ sung được tiêm cho 4.448 người thuộc nhóm suy giảm miễn dịch và 7.370 mũi vắc xin tăng cường cho tuyến đầu chống dịch.

Thành phố đang đẩy nhanh chiến dịch bảo vệ những người thuộc nhóm nguy cơ. Tuy nhiên theo ông Tâm, nhiều địa phương đến nay vẫn chưa hoàn thành việc lập danh sách người trên 65 tuổi. Hiện nay, ngành y tế thành phố đang chủ động “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để rà soát, tiêm vắc xin với mục tiêu bao phủ đến người.

Liên quan đến hoạt động rà soát, chích ngừa vắc xin COVID-19 ở địa phương, ông Hoàng Tùng, chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức, cho biết: "Theo phân tích số liệu tử vong, hơn 60% ca tử vong tại địa bàn Thủ Đức đều chưa tiêm vắc xin, kể cả người có bệnh nền hoặc không có bệnh nền. Đây là vấn đề đáng lưu tâm bởi tiêm vắc xin là giải pháp bảo vệ chính mình trước đại dịch. Tuy nhiên, nhiều gia đình có cha mẹ, ông bà lớn tuổi, kèm bệnh nền nghiêm trọng có tâm lý sợ tiêm vắc xin sẽ gây biến chứng nguy hiểm”.

Theo thống kê của Sở Y tế TPHCM, kết quả phân tích các trường hợp tử vong do COVID-19 trên địa bàn thành phố trong thời gian qua cho thấy phần lớn tập trung ở nhóm người trên 50 tuổi, có bệnh nền, chưa tiêm chủng hoặc chưa được sử dụng thuốc kháng virus trước đó. Sở Y tế khuyến cáo người dân ngoài tuân thủ các quy định phòng chống dịch cần chủ động chích ngừa vắc xin khi đến lượt để bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng.

Nguồn: https://tienphong.vn/bao-nhieu-nguoi-o-tphcm-da-tiem-mui-3-vac-xin-ngua-covid-19-post14...

3 người bay từ Việt Nam sang Hồng Kông nghi nhiễm Omicron, Bộ Y tế nói gì?

Ngày 14/12, Bộ Y tế chính thức thông tin về 3 trường hợp nghi mắc biến thể mới tại Hồng Kông (Trung Quốc) bay từ Việt Nam.

Theo đó, ngày 10/12/2021, Cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế (IHR_2005) Việt Nam (Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế) nhận được thông báo từ Cơ quan đầu mối quốc gia IHR (Bộ Y tế) Hồng Kông (Trung Quốc) về 3 trường hợp phát hiện mắc COVID-19 nghi ngờ nhiễm biến chủng mới, ngay khi nhập cảnh Hồng Kông ngày 8/12/2021.

Cả ba trường hợp (2 công dân Việt Nam và 1 công dân là người nước ngoài) đáp chuyến bay số hiệu CX764 từ TP.HCM đi Hồng Kông.

Ngay khi có thông tin, Cơ quan đầu mối quốc gia IHR (2005) Việt Nam đã liên hệ, chỉ đạo Viện Pasteur Tp. Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM thực hiện giám sát, điều tra xử lý ổ dịch và truy vết người tiếp xúc gần với 3 trường hợp trên trong thời gian 14 ngày trước khi xuất cảnh.

Đồng thời, Cơ quan đầu mối thực hiện IHR (2005) Việt Nam thường xuyên trao đổi hằng ngày với Cơ quan đầu mối IHR (2005) của Hồng Kông (Trung Quốc) để tiếp tục xác minh, chia sẻ thông tin và ngày 11/12/2021, phía bạn đã cung cấp thông tin khẳng định, cả 3 trường hợp mắc Covid-19 nhập cảnh từ Việt Nam theo thông báo ngày 10/12/2021, dương tính với virus SARS- COV-2, kết quả giải trình tự gen đều thuộc biến thể Delta, không liên quan đến Omicron.

Hiện tại, theo thông báo từ phía bạn, cả ba công dân có sức khỏe ổn định, không xuất hiện triệu chứng và đang được cách ly, điều trị.

Cơ quan đầu mối thực hiện IHR (2005) Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới và Cơ quan đầu mối IHR (2005) các nước để chia sẻ thông tin và thường xuyên cập nhật các biến chủng của virus SARS-COV-2, tham mưu kịp thời cho Bộ Y tế để có các chỉ đạo phù hợp với tình hình dịch.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/3-nguoi-bay-tu-viet-nam-sang-hong-kong-nghi-nhiem-omicron-b...

Nghệ An hơn 250 học sinh là F0, nhiều trường chuyển học trực tuyến

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 5.864 bệnh nhân mắc Covid-19 ở 21 địa phương. Số người điều trị đã khỏi bệnh, ra viện 4.686 bệnh nhân. Lũy tích số bệnh nhân tử vong là 31 người. Số bệnh nhân hiện đang điều trị là 1.147 người.

Theo số liệu tổng hợp từ Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, trên toàn tỉnh hiện có 261 học sinh thuộc diện F0 đang phải điều trị tại các cơ sở y tế hoặc các bệnh viện dã chiến.

Lực lượng ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm cho học sinh. Ảnh: Anh Ngọc.

Lực lượng ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm cho học sinh. Ảnh: Anh Ngọc. 

Trong số này có 28 học sinh ở bậc mầm non, 74 học sinh ở bậc tiểu học, 95 học sinh ở bậc THCS và 64 học sinh ở bậc THPT. Hiện còn 4.354 học sinh thuộc diện F1 đang phải cách ly. Ngoài ra, toàn tỉnh còn 19 giáo viên F0 đang phải điều trị và 827 giáo viên thuộc diện F1 đang cách ly.

Việc tăng nhanh số lượng ca F0 trong trường học cũng đã ảnh hưởng đến việc học của hàng chục nghìn học sinh trong toàn tỉnh. Hiện chỉ có 3 huyện còn tổ chức dạy học trực tiếp 100% cho các bậc từ tiểu học đến THPT là Kỳ Sơn, Anh Sơn và Yên Thành. Số còn lại đang phải tổ chức dạy học vừa trực tiếp, vừa trực tuyến.

Huyện Con Cuông do xuất hiện 13 ca F0 là học sinh và giáo viên nên đã cho toàn bộ học sinh từ bậc mầm non đến THCS trong toàn huyện tạm thời dừng học trực tiếp và chuyển sang học trực tuyến.

Vì số lượng F0 trên đang tiếp tục tăng nên tỉnh phải huy động 86 trường mầm non tại các huyện Quỳnh Lưu, Tương Dương, Quỳ Châu, Nghi Lộc, Yên Thành, Diễn Châu, Tân Kỳ phải trưng dụng để làm khu cách ly tập trung.

Theo thống kê, trên 95% giáo viên toàn tỉnh đã được tiêm vắc-xin mũi 2. Ngoài ra, số học sinh THPT tiêm mũi 1 đạt 96%. Toàn tỉnh hiện chỉ mới có 15.932/110.817 học sinh bậc THCS được tiêm vắc-xin mũi 1.

Để hạn chế tình trạng lây nhiễm chéo trong trường học, ngoài các giải pháp phòng chống dịch bệnh an toàn, giải pháp hiệu quả là tiêm vắc-xin cho giáo viên và học sinh.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/nghe-an-hon-250-hoc-sinh-la-f0-nhieu-truong-chuyen-hoc-truc-...

Trưng dụng ký túc xá 2 trường đại học tại Hà Nội làm nơi điều trị F0

Theo thông tin từ quận Đống Đa, để ứng phó với số ca F0 tăng nhanh, quận dự kiến sẽ đưa vào hoạt động cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 nhẹ với 600 giường. Cơ sở thu dung này được đặt tại khu ký túc xá của trường Đại học Thủy Lợi. Đây sẽ là nơi điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 nhẹ/không triệu chứng không đủ điều kiện điều trị tại nhà.

Ngoài ra, các đơn vị chức năng đã cử 11 cán bộ y tế tham gia chăm sóc, điều trị bệnh nhân ở cơ sở thu dung. Tuy nhiên, để có thể vận hành cả cơ sở thu dung này thì cần một lực lượng lên đến 40 - 50 người vì liên quan công tác hậu cần, an ninh. Do đó, ngoài lực lượng y tế còn có cả công an, quân đội, dân phòng tham gia.

Trước đó, đại diện Sở Y tế và quận Hai Bà Trưng đã kiểm tra công tác chuẩn bị trước khi vận hành nơi thu dung các bệnh nhân COVID-19 thể nhẹ đầu tiên của quận đặt tại ký túc xá Trường Đại học Xây dựng (số 72, Trần Đại Nghĩa, phường Đồng Tâm).

Theo UBND quận Hai Bà Trưng, cơ sở thu dung và điều trị bệnh nhân COVID-19 thể nhẹ tại ký túc xá Trường Đại học Xây dựng có sức chứa 250 giường do UBND quận vận hành.

Tại đây, quận bố trí đủ các điều kiện hậu cần, cơ sở vật chất, trang thiết bị, cơ số thuốc; đồng thời có các y, bác sĩ, lực lượng chức năng giám sát 24/24/7 để bảo đảm an toàn cho các bệnh nhân.

Khu vực thu dung F0 thể nhẹ này có các khu đón tiếp bệnh nhân, khu căng tin, khu làm việc của các y, bác sĩ với hệ thống camera giám sát cũng như hệ thống loa truyền thanh để theo dõi bệnh nhân.

Nguồn: https://tienphong.vn/trung-dung-ky-tuc-xa-2-truong-dai-hoc-tai-ha-noi-lam-noi-dieu-tri-...

TP.HCM lên kế hoạch khẩn ứng phó biến thể Omicron

Ngày 14-12, Phó Chủ tịch UBND Dương Anh Đức đã kí văn bản khẩn về kế hoạch xây dựng thế trận y tế ứng phó với biến thể Omicron tại TP.HCM.

Việc này nhằm triển khai hiệu quả các biện pháp ngăn chặn biến thể xâm nhập, phát hiện sớm nhất sự xuất hiện của biến thể Omicron tại TP. Đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng các phương án kiếm soát, can thiệp kịp thời, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của dịch bệnh đối với sức khỏe người dân và hoạt động kinh tế - xã hội nếu xuất hiện biến thể nguy hiểm.

TP.HCM lên kế hoạch ứng phó với biến thể Omicron. Ảnh: NGUYỆT NHI

TP.HCM lên kế hoạch ứng phó với biến thể Omicron. Ảnh: NGUYỆT NHI

TP.HCM lên kế hoạch ứng phó với biến thể Omicron. Ảnh: NGUYỆT NHI

Theo đó, UBND TP.HCM đã có kế hoạch thực hiện với 8 giải pháp chủ yếu.

Thứ nhất, tăng cường giám sát kiểm dịch tại cửa khẩu hàng không, hàng hải.

TP sẽ thực hiện nghiêm các quy định về kiểm dịch y tế quốc tế, đặc biệt yêu cầu hành khách chuyến bay quốc tể phải có xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh, tổ chức cách ly kiểm dịch, xét nghiệm kiểm tra SARS-CoV-2 theo đúng quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế.

Đặc biệt lưu ý đối với các chuyến bay, chuyến tàu xuất phát hoặc có hành khách đến từ các quốc gia đang có sự xuất hiện của biến thể Omicron sẽ bắt buộc cách ly tập trung đối với người nhập cảnh từ các quốc gia này (không cho phép cách ly tại nhà), bất kể tiền sử đã tiêm vaccine hoặc đã mắc COVID-19 trước đó.

TP cũng sẽ tăng cường các biện pháp an ninh hàng hải, giám sát ngăn chặn và phát hiện sớm, xử lý nghiêm những trường hợp lên bờ, xuống tàu bất họp pháp.

Thứ hai, tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường họp nghi ngờ mắc biến thể Omicron tại địa bàn dân cư, cơ quan, xí nghiệp, doanh nghiệp.

Ở giải pháp này, TP sẽ tổ chức các hoạt động theo dõi sức khỏe, tầm soát, sàng lọc tại cơ sở y tế, trong cộng đồng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Từ đó, phát hiện và thông báo sớm cho cơ quan chức năng những trường họp nghi ngờ mắc COVID-19 có liên quan đến người nhập cảnh, trường hợp nghi ngờ tái nhiễm COVID-19 để thực hiện xét nghiệm kiểm tra. Trong đó có thể có những trường hợp không phát hiện nhiễm trong quá trình cách ly kiểm dịch sau nhập cảnh.

Ngoài ra, giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nhập cảnh bất hợp pháp để tiến hành cách ly kiểm dịch, xét nghiệm theo quy định.

Thứ ba, tổ chức giám sát bằng xét nghiệm nhằm phát hiện sớm nhất các trường hợp nhiễm biến thể Omicron

UBND TP yêu cầu các phòng xét nghiệm chủ động phát hiện sớm trường hợp nhiễm biến thế Omicron bằng cách xem xét dấu hiệu thiếu gen S trong các mẫu xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2.

Thực hiện xét nghiệm giải trình tự gen tất cả các trường hợp dương tính với SARS-CoV-hai  thuộc nhóm sau: người nhập cảnh trong vòng 28 ngày; người tái nhiễm COVID-19.

Tất cả các trường hợp trên, sau khi phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 được chuyển đến Bệnh viện dã chiến số 12 để cách ly điều trị và thực hiện xét nghiệm giải trình tự gen.

Thứ tư, tăng cường cập nhật thông tin liên tục trên thế giới về biến thể Omicron đế có đánh giá đúng mức về sự nguy hiếm, chuấn bị các biện pháp phòng ngừa, can thiệp và tổ chức truyền thông phù hợp, hiệu quả.

UBND TP yêu cầu các đơn vị thường xuyên truy cập thông tin từ các trang tin điện tử chính thống như Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật Châu Âu (ECDC), Trung tâm Dự phòng và kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ (U.S. CDC),... để cập nhật tình hình trong Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp và thông báo đến người dân, cộng đồng.

Đồng thời, cập nhật và triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương; truyền thông về biến thể Omicron đến người dân và cộng đồng.

Thứ năm, triển khai đầy đủ, kịp thời việc tiêm vaccine phòng COVID-19 liều bổ sung, liều nhắc lại theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Cụ thể, TP.HCM chỉ đạo xây dựng kế hoạch và triển khai vaccine phòng COVID-19 liều bổ sung, liều nhắc lại ngay từ tháng 12-2021 theo hướng dẫn của Bộ Y tế, ưu tiên các đối tượng nguy cơ. Tiếp tục rà soát trên địa bàn dân cư để vận động và tổ chức tiêm vaccine cho những người chưa tiêm đầy đủ, nhất là những người lớn tuôi, có bệnh nền.

Thứ sáu, kiện toàn và triển khai đồng bộ hệ thống kiểm dịch từ cấp TP đến cấp huyện và cấp xã; ứng phó linh hoạt tùy thuộc theo cấp độ nguy hiểm của dịch do biến thể Omicron gây ra.

Trong đó, khi phát hiện các trường họp nhiễm biến thể Omicron đầu tiên tại TP thì các cơ quan phải tập trung điều tra truy vết tìm nguồn lây ban đầu và người tiếp xúc gần để khẩn trương xử lý dập dịch, cắt đứt chuỗi lây nhiễm.

Tùy theo mức độ nguy hiểm về khả năng lây lan và gây bệnh nặng của biến thể Omicron được cập nhật, kịp thời triển khai các biện pháp kiểm soát dịch tương ứng như truy vết, cách ly tập trung nghiêm ngặt đối với người tiếp xúc gần (F1). Chưa kể, theo dõi, phân tích dữ liệu theo nhóm, chuỗi người nhiễm Omicron đế đánh giá mức độ lây nhiễm, mức độ nặng, tử vong,...

Thứ bảy, tiếp tục triển khai đầy đủ và hiệu quả các trạm y tế lưu động, tổ chăm sóc F0 tại cộng đồng.

UBND TP.HCM yêu cầu TP Thủ Đức và các quận, huyện xây dựng kế hoạch thiết lập trạm y tế lưu động, tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng và có kế hoạch cung cấp oxy y tế cho các trạm y tế phường, xã, thị trấn để đáp ứng với các cấp độ dịch.

Thứ tám, xây dựng kế hoạch triển khai bệnh viện dã chiến hoặc cơ sở thu dung, điều tri COVID-19 ở cấp huyện, sẵn sàng kích hoạt và đưa vào hoạt động ngay khi có yêu cầu.

Trong giải pháp này, TP.HCM duy trì các bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 đáp ứng điều trị bệnh trong tình hình mới. Ngoài ra, mỗi địa bàn cấp huyện sẽ phát triến thêm bệnh viện dã chiến (tầng 2) hoặc cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 (tầng 1).

Trước đó, chiều 13-12, trả lời câu hỏi về tình hình biến chủng mới Omicron, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM, cho biết các cơ quan chức năng vẫn đang giám sát chặt chẽ, đặc biệt với nhóm người nước ngoài nhập cảnh thông qua đường hàng không, đường thủy.

Trong ba ngày qua, TP.HCM ghi nhận 1.597 người nước ngoài đến và tất cả được khám sàng lọc, ngành y tế phát hiện chín trường hợp dương tính với COVID-19. “Tất cả được giải mã trình tự gen và chưa phát hiện chủng mới Omicron” - bà Mai nói.

Liên quan đến việc báo chí thông tin nước bạn cấm chuyến bay từ TP.HCM đi Hong Kong, bà Mai cho biết cơ quan chức năng TP.HCM đã làm việc, sau khi giải mã trình tự gen của ba người đi từ TP.HCM thì đều nhiễm biến thể Delta, không phải Omicron.

Nguồn: https://plo.vn/thoi-su/tphcm-len-ke-hoach-khan-ung-pho-bien-the-omicron-1033530.html

Vừa đi chữa trị COVID-19 về, chồng tìm vợ thì thất thần khi thấy tấm di ảnh trên ban thờ
Thay vì ngồi uống nước hoặc nghỉ ngơi, cụ ông liên tục đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh ngôi nhà giống như đang tìm kiếm ai đó. Lúc này, người cháu lại...

Tin tức TP.HCM

K.T (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h