COVID-19 5/1: Nhiều học sinh tiểu học dương tính SARS-CoV-2, thần tốc xét nghiệm toàn trường

K.T - Ngày 05/01/2022 14:44 PM (GMT+7)

Trong số 20 ca nhiễm COVID-19 cộng đồng trên toàn thị xã Hoàng Mai có 5 em học sinh tại Trường tiểu học Quỳnh Phương B, đây được đánh giá là chùm ca bệnh phức tạp.

10 diễn biến

Nghệ An: 5 học sinh nhiễm COVID-19, xét nghiệm toàn trường 800 em

Chùm bệnh phức tạp

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An thông tin, trong 12 giờ qua (từ 6h đến 18h ngày 4/1), Tx.Hoàng Mai ghi nhận 9 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có một ca cộng đồng.

Đáng chú ý, trong sáng 4/1, Tx.Hoàng Mai có tới 20 ca nhiễm cộng đồng, phần lớn là các em học sinh tại Trường tiểu học Quỳnh Phương B.

Phun khử trùng Trường tiểu học Quỳnh Phương B sau khi nhận ca nhiễm.

Phun khử trùng Trường tiểu học Quỳnh Phương B sau khi nhận ca nhiễm.

Ông Nguyễn Anh Văn, Phó Chủ tịch UBND Tx.Hoàng Mai cho biết: “Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 đã trực tiếp đến các địa phương xuất hiện F0 để nắm bắt tình hình và chỉ đạo công tác phòng, chống dịch”.

Riêng 5 em học sinh nhiễm COVID-19 tại Trường tiểu học Quỳnh Phương B, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch đánh giá là chùm bệnh phức tạp vì thời gian qua các em có học tập trực tiếp, tiếp xúc gần với nhau. Bên cạnh đó, các em đều chưa đến tuổi được tiêm vắc-xin phòng dịch.

“Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ học sinh Trường tiểu học Quỳnh Phương B với tổng số trên 800 em. Trong ngày hôm nay (4/1), chúng tôi sẽ tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ học sinh trường trung học cơ sở Quỳnh Phương với tổng số trên 600 em để kịp thời bóc tách các F0 ra khỏi cộng đồng”, ông Văn nói.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường Quỳnh Phương đã quyết định cho toàn bộ học sinh lớp 5A, Trường tiểu học Quỳnh Phương B với gần 40 học sinh dừng học trực tiếp, chuyển qua học trực tuyến bắt đầu từ ngày hôm nay 4/1.

Thông báo khẩn các địa điểm liên quan COVID-19

Theo ông Nguyễn Anh Văn, Phó Chủ tịch UBND Tx.Hoàng Mai, đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn đã ghi nhận 452 ca nhiễm COVID-19. Cho đến thời điểm này, chưa có trường hợp nào tử vong.

“Hiện nay, địa phương đang chỉ đạo các phường, xã tập trung cách ly y tế đối với những khu vực xuất hiện F0, đồng thời thần tốc truy vết những trường hợp tiếp xúc gần với các bệnh nhân để cách ly theo quy định, đảm bảo dập các ổ dịch trong khoảng thời gian sớm nhất để bà con yên tâm đón Tết, vui Xuân cận kề”, ông Văn nói.

Theo ông Hồ Sỹ Dương, Giám đốc Trung tâm Y tế Tx. Hoàng Mai, trong những ngày gần đây, địa phương này liên tục ghi nhận các ca nhiễm trong cộng đồng, có lịch trình tiếp xúc rất phức tạp. Đặc biệt, các chùm ca bệnh liên tục xuất hiện ở trong các trường học.

Vì vậy, Trung tâm Y tế Tx.Hoàng Mai vừa phát thông báo khẩn về các địa điểm liên quan đến bệnh nhân mắc COVID-19. Các địa điểm trong thông báo lần này gồm:

Đám cưới anh Thức, nhà Thoạn Thảo tại nhà hàng Ánh Dương Quỳnh Phương, ngày 28/12/2021.

Tẩm quất Hội Người mù Duy Nam, ở khối Tân Hương - Quỳnh Thiện, từ ngày 31/12/2021 đến 3/1/2022.

Quán Cafe Sun, bên cạnh nhà hàng Ánh Dương Quỳnh Phương, từ 15h - 14h ngày 28/12/2021.

Quán Cafe Điểm hẹn (gần quán Cafe House), phường Quỳnh Thiện, Tx.Hoàng Mai từ ngày 22/12/2021 đến ngày 28/12/2021.

Quán Mộc ở Quỳnh Thiện (sau khách sạn Sông Hoàng), từ 19h - 21h30p ngày 23/12/2021; Từ 19h - 22h ngày 27/12/2021; Từ 18h - 19h30p ngày 28/12/2021.

Quán karaoke Phương Phi Thường, từ ngày 28/12/2021 đến 31/12/2021.

Quán Hải Đăng Quỳnh Thiện, từ 18h30p - 21h ngày 30/12/2021.

Quán Trà chanh Chill, ở Quỳnh Thiện, từ 21h - 22h ngày 22/12/2021, từ 21h20p - 21h30p ngày 28/12/2021.

Quán Trà chanh Moon, ở Quỳnh Thiện, từ 20h30p - 21h20p ngày 28/12/2021, từ 8h30p - 22h ngày 29/12/2021.

Quán Dốc Mỏ Kẽm Quỳnh Thiện từ 12h30p - 13h30p ngày 27/12/2021.

Quán Trà chanh ToCo Quỳnh Thiện từ 20h20p 22h ngày 02/01/2022.

“Đây đều là những địa điểm liên quan chùm ca bệnh trở về từ Hà Nội. Vì vậy, đề nghị tất cả người dân có mặt ở các địa điểm này liên hệ với trạm y tế gần nhất để được hỗ trợ”, Giám đốc Trung tâm Y tế Tx. Hoàng Mai cho biết.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/nghe-an-5-hoc-sinh-nhiem-covid-19-xet-nghiem-toan-truong-800...

Dịch COVID-19 ở Cà Mau có chiều hướng giảm nhiệt

Theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Cà Mau từ đầu dịp Tết Nguyên đán 2022 đã có những dấu hiệu giảm nhiệt. Nếu như trước ngày 31/12, mỗi ngày Tỉnh này đều ghi nhận trên 1.000 ca thì những ngày qua số ca bệnh đã giảm khá nhiều.

Cụ thể, từ ngày 1/1/2022, Tỉnh này chỉ ghi nhận gần 500 ca mắc; ngày 2/5, ghi nhận gần 620 ca; ngày 3/5, ghi nhận hơn 600 ca nhiễm và ngày hôm qua chỉ có 450 ca nhiễm.

Từ năm 2021 đến nay, tỉnh Cà Mau đã ghi nhận hơn 40.000 người nhiễm COVID-19, hơn 27.000 người đã khỏi bệnh. Đặc biệt, số ca tử vong của tỉnh chỉ có 192 người, chiếm chưa tới 0,2%.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Y tế Cà Mau cho biết, số ca tử vong đa phần nằm trong diện những người chưa tiêm vắc-xin. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã có quy định, những người đủ điều kiện mà không chịu tiêm sẽ phải cam kết hạn chế tối đa việc đi lại, tiếp xúc với người bên ngoài.

Bên cạnh đó, những người này còn không được tham gia các hoạt động công cộng, hoạt động hội, thường xuyên theo dõi sức khoẻ, thực hiện nghiêm quy định 5k. Trường hợp bị nhiễm bệnh sẽ không được hỗ trợ chi phí điều trị.

Ông Dũng phân tích, tỉ lệ ca nhiễm bệnh tử vong của tỉnh thấp đến từ việc triển khai phủ rộng vắc-xin nhanh. Đến nay, tỉnh đã có gần 99% người dân từ 12 tuổi trở lên trên địa bàn được tiêm 2 mũi.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dich-covid-19-o-ca-mau-co-chieu-huong-giam-nhiet-a539095.htm...

Bình Thuận: Ghi nhận ca nghi nhiễm COVID-19, tìm người đến công ty may

Sáng 5/1, UBND Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận vừa có thông báo khẩn liên quan đến địa điểm có ca nghi nhiễm Covid-19.

Trước đó, trên địa bàn Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận ghi nhận một số ca nghi nhiễm gồm: N.M.T, năm sinh 1971, nam, công nhân, khu phố 7, phường Phú Trinh; H.T.B.C, năm sinh 1992, nữ, công nhân, khu phố 14, phường Phú Thủy; N.T.C, năm sinh 1978, nam, công nhân, khu phố 4, phường Hàm Tiến.

Để bảo đảm công tác phòng, chống dịch trên địa bàn Tp.Phan Thiết được triển khai có hiệu quả, UBND Tp.Phan Thiết yêu cầu người dân đến các địa điểm dưới đây liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để thực hiện khai báo vì có liên quan đến ca nghi nhiễm Covid-19, cụ thể:

Công ty TNHH Xây lắp số 2, số 5 đường Phó Đức Chính, phường Đức Nghĩa từ 7h-17h ngày 16/12-30/12/2021.

Bộ phận may của chuyền A10 – Xưởng 1 – Công ty cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết, số 282 đường Nguyễn Hội, phường Xuân An từ 7h-11h30 và từ 12h30-18h30 ngày 20/12-25/12/2021 và từ ngày 27/12-31/12/2021.

Trạm Hải Đăng Phan Thiết khu phố 5, phường Hưng Long từ ngày 20/12/2021-2/1/2022.

UBND Tp.Phan Thiết đề nghị UBND các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh, các cơ quan truyền thông, các cơ quan, đơn vị và UBND các phường, xã trên địa bàn Tp.Phan Thiết thông báo thông tin trên qua các phương tiện thông tin đại chúng cho người dân biết.

Đồng thời, yêu cầu những người đến địa điểm và thời gian nêu trên liên hệ ngay với trạm y tế xã, phường, thị trấn; phòng khám đa khoa khu vực; trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố; Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thực hiện khai báo y tế để được hướng dẫn giám sát, xét nghiệm, cách ly y tế theo quy định.

Một điểm xét nghiệm COVID-19 ở Bình Thuận. Ảnh: Đắc Phú

Một điểm xét nghiệm COVID-19 ở Bình Thuận. Ảnh: Đắc Phú

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Thuận cho biết, ngày 4/1, Tỉnh này ghi nhận 119 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 65 ca tại khu cách ly tập trung, 54 ca cộng đồng.

Các trường hợp nhiễm bệnh theo địa phương gồm: Tp.Phan Thiết 7 ca; các huyện Tánh Linh 80 ca, Phú Quý 19 ca, Bắc Bình 1 ca, Hàm Thuận Nam 1 ca, Hàm Thuận Bắc 3 ca, Hàm Tân 8 ca.

Liên quan đến các ca bệnh mới, ngày 4/1, tỉnh Bình Thuận truy vết được 579 F1 và 310 F2. Tính từ ngày 27/4/2021 đến 18h ngày 4/1/2022, tỉnh Bình Thuận ghi nhận 26.382 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. 

Trong đó, Tp.Phan Thiết có số ca nhiễm cao với 7.958 trường hợp; thị xã La Gi 2.720 trường hợp; các huyện Tuy Phong 3.965 trường hợp, Hàm Thuận Bắc 2.483 trường hợp, Đức Linh 2.102 trường hợp, Bắc Bình 1.927 trường hợp, Hàm Thuận Nam 1.786 trường hợp, Tánh Linh 1.907 trường hợp, Hàm Tân 1.020 trường hợp, Phú Quý 514 trường hợp.

Toàn tỉnh truy vết 39.001 trường hợp F1 và 27.094 trường hợp F2. Số mẫu đã thực hiện xét nghiệm là 2.997 mẫu.

Số ca mắc COVID-19 được điều trị khỏi và xuất viện là 228 trường hợp. Trong đó, các huyện Hàm Thuận Nam 45 trường hợp, Tuy Phong 41 trường hợp, Hàm Thuận Bắc 32 trường hợp, Tánh Linh 29 trường hợp, Đức Linh 27 trường hợp, Hàm Tân 23 trường hợp, Bắc Bình 8 trường hợp, Phú Quý 1 trường hợp, Tp.Phan Thiết 16 trường hợp, thị xã La Gi 6 trường hợp

Hiện, tổng số ca đã điều trị khỏi và xuất viện là 22.609 trường hợp.

Số ca mắc COVID-19 đang điều trị có diễn tiến nặng là 93 ca, trong đó Tp.Phan Thiết 57 ca, huyện Bắc Bình 17 ca, huyện Đức Linh 5 ca, thị xã La Gi 14 ca.

Về công tác cách ly, tỉnh Bình Thuận đang có 651 trường hợp được cách ly. Trong đó, cách ly tại cơ sở y tế có 76 trường hợp, cách ly tại nhà là 575 trường hợp.

Số người đã tiêm vắc-xin phòng COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh từ 14h ngày 3/1 đến 14h ngày 4/1 là 2.757 người.

Số người từ các địa phương khác về tỉnh Bình Thuận từ 14h ngày 3/1 đến 14h ngày 4/1 là 190 người, cụ thể: Tp.Hồ Chí Minh có 106 người, tỉnh Bình Dương có 27 người, tỉnh Đồng Nai có 28 người, tỉnh Long An có 5 người, các tỉnh khác có 24 người.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/binh-thuan-cong-nhan-nghi-nhiem-covid-19-tim-nguoi-den-cong-...

Việt Nam vào nhóm 6 nước có tỉ lệ bao phủ vắc-xin Covid-19 cao nhất thế giới

Ngày 5-1, tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã báo cáo về công tác chỉ đạo, điều hành và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Về công tác phòng, chống dịch COVID-19, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình cho biết các biện pháp phòng, chống dịch được kế thừa và liên tục được điều chỉnh, hoàn thiện phù hợp với tình hình thực tiễn.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, khi dịch bệnh thâm nhập nhanh, nhiễm sâu tại các đô thị, vùng kinh tế trọng điểm, khu công nghiệp, nhưng chưa có vắc-xin COVID-19, thuốc đặc trị, chúng ta buộc phải áp dụng biện pháp hành chính nghiêm ngặt và nhanh chóng điều chỉnh tổ chức thực hiện, lấy cấp xã là “pháo đài”, người dân là “chiến sĩ”, là trung tâm phục vụ, là chủ thể tham gia phòng, chống dịch.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh báo cáo về công tác chỉ đạo, điều hành và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021- Ảnh: Nhật Bắc

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh báo cáo về công tác chỉ đạo, điều hành và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021- Ảnh: Nhật Bắc

Cùng với đó, đưa dịch vụ y tế, an sinh xã hội đến cơ sở để người dân tiếp cận kịp thời, thành lập hơn 700 trạm xá lưu động. Kịp thời điều động lực lượng lớn chưa từng có, trong thời gian rất ngắn với hơn 300 ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ lực lượng y tế, quân đội, công an hỗ trợ các địa phương thực hiện giãn cách và tăng cường giãn cách xã hội.

Song song với các nhiệm vụ nêu trên, Phó Thủ tướng Thường trực cho biết Việt Nam đã xây dựng chiến lược và thúc đẩy ngoại giao vắc-xin, thành lập quỹ vắc-xin phòng chống COVID-19. Đồng thời, tích cực nhập khẩu, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ sản xuất vắc-xin trong nước, phát động chiến dịch tiêm chủng miễn phí toàn dân lớn nhất từ trước tới nay.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh nhấn mạnh từ một nước có tỉ lệ tiêm vắc-xin phòng COVID-19 rất thấp, Việt Nam đã đã vượt lên là 1 trong 6 nước có tỉ lệ bao phủ tiêm vắc-xin cao nhất trên thế giới. Ở thời điểm đợt dịch thứ tư bùng phát ngày 27-4, mới có 320 ngàn liều vắc-xin được tiêm, sau 5 tháng, ở thời điểm chuyển sang thích ứng an toàn (đầu tháng 10), Việt Nam đã tiêm được 47 triệu liều.

Đến nay, tỉ lệ bao phủ vắc-xin cho người từ 18 tuổi trở lên 1 mũi là 99,6%, 2 mũi là 90,9%; người từ 12 đến 17 tuổi 1 mũi là 85,6%, 2 mũi là 57%. Việt Nam đang đặt mua vắc-xin tiêm cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Số ca nhiễm nhập viện, chuyển nặng, tử vong đang có chiều hướng giảm.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 128/NQ-CP, chuyển hướng sang “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Việc chuyển hướng đã phát huy hiệu quả, được nhân dân đồng tình, ủng hộ. "Nhiều chuyên gia, tổ chức quốc tế đánh giá là quyết sách quan trọng, tạo nền tảng để phục hồi, phát triển kinh tế trong quý IV/2021 và năm 2022" - Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã thẳng thắn chỉ rõ công tác phòng, chống dịch có lúc, có nơi còn bị động, lúng túng, thiếu nhất quán, nhất là giai đoạn đầu khi dịch bùng phát mạnh ở TP HCM và một số tỉnh phía Nam.

Ngoài ra, một số quy định về đi lại của người dân, lưu thông hàng hóa giữa các địa phương thiếu thống nhất. Năng lực y tế, nhất là ở cấp cơ sở, y tế dự phòng còn hạn chế, bất cập, dẫn đến quá tải và tử vong cao ở một số nơi trong giai đoạn đầu.

Chính phủ cũng nhìn nhận trong bối cảnh dịch bệnh, lao động, việc làm bị ảnh hưởng nặng nề, số lượng người lao động tạm ngừng, thiếu, mất việc làm tăng. Đời sống một bộ phận người dân gặp nhiều khó khăn. Dạy và học trực tuyến phát sinh nhiều bất cập cho học sinh và phụ huynh. Dịch bệnh không chỉ tác động trong ngắn hạn, mà còn trong dài hạn đến sức khỏe, tâm lý của người dân, nảy sinh nhiều vấn đề xã hội phức tạp.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/viet-nam-vao-nhom-6-nuoc-co-ti-le-bao-phu-vac-xin-covid-19-c...

Bộ Y tế xây dựng kế hoạch tiêm vắc-xin COVID-19 cho trẻ 5-11 tuổi

Tại tọa đàm "Nhìn lại năm 2021 những chuyển hướng chiến lược" do Cổng thông tin điện tử Chính phủ vừa tổ chức, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết theo dự báo của Tổ chức Y tế thế giới và nhận định của các nhà khoa học thì dịch COVID-19 chưa được kiểm soát trong năm 2021-2022 và có thể xuất hiện biến thể mới. Thực tế đã xuất hiện biến thể Omicron. Nhưng Việt Nam đã đảm bảo đạt miễn dịch cộng đồng.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Việt Nam đã bao phủ vắc-xin COVID-19 đạt tỉ lệ mũi 1 cho người trưởng thành trên 99%, mũi 2 cho người trưởng thành trên 90%. Như vậy, độ bao phủ vắc-xin đảm bảo đạt miễn dịch cộng đồng.

Tiêm vắc-xin COVID-19 cho trẻ em.

Tiêm vắc-xin COVID-19 cho trẻ em.

Đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận tổng số hơn 195 triệu liều vắc-xin COVID-19 (tới hết ngày 21), đã tiêm được hơn 154 triệu liều. Tổng dân số bao phủ tiêm mũi 1 vắc-xin gần 74%. Các tổ chức, nhà sản xuất và cả nguồn tài trợ cam kết cung ứng cho Việt Nam trên 227 triệu liều.

Về kế hoạch tiêm vắc-xin COVID-19 năm 2022, Thứ trưởng cho biết Bộ Y tế đã triển khai tiêm bổ sung cho những đối tượng có nguy cơ như bị nhiễm HIV, suy thận, viêm gan B, xơ gan... mũi 3 sau khi đạt thời gian cần thiết (sau mũi 2).

"Bộ Y tế cũng xây dựng kế hoạch tiêm vắc-xin COVID-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi, báo cáo Chính phủ. Khi được Chính phủ cho phép, Bộ Y tế sẽ làm việc với nhà cung ứng để làm sao chúng ta có đủ vắc-xin sớm nhất tiêm cho trẻ em" - Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nói.

Về khả năng cung ứng vắc-xin, theo Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, nhu cầu tiêm trong năm 2022 chủ yếu tiêm mũi bổ sung, mũi 3 nhắc lại và tiêm cho trẻ em cùng nguồn vắc-xin mà cơ chế COVAX phân phối thêm cho Việt Nam trong quý 1-2022 lượng vắc-xin tiêm cho người trưởng thành Việt Nam đã đủ. Hiện Việt Nam đang tiếp cận nguồn vắc-xin tiêm cho trẻ em.

Để thực hiện tiêm cho các đối tượng nêu trên, Bộ Y tế cho rằng cần có sự phối hợp của người dân, đặc biệt là các phụ huynh sẵn sàng đưa trẻ em đi tiêm theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Trước khi tiêm, Bộ Y tế sẽ có hướng dẫn cặn kẽ làm sao tiêm hiệu quả nhất.

"Với tốc độ tiêm chủng như hiện nay và việc tiêm bổ sung, tiêm nhắc lại, chắc chắn chiến lược mà Chính phủ đưa ra "thích ứng an toàn, hiệu quả", tiếp tục thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ, chúng ta sẽ thành công trong công tác chống dịch và phát triển kinh tế trong thời gian tới"- Thứ trưởng Bộ Y tế nhận định.

Nói về chiến lược ngoại giao vắc-xin COVID-19, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết đây là một trong những điểm sáng thời gian qua. Trước đó, Chính phủ đã lập Tổ công tác về ngoại giao vắc-xin và chỉ đạo quyết liệt hoạt động triển khai ngoại giao vắc-xin

Trong số hơn 190 triệu liều vắc-xin COVID-19 Việt Nam đã được tiếp cận, có khoảng 68 triệu liều vắc-xin là các đối tác tài trợ. Ngoài ra, Việt Nam còn mua thương mại rất nhiều. Trong bối cảnh nguồn cung vắc-xin rất khó khăn và cạnh tranh trong tiếp cận vắc-xin diễn ra rất gay gắt, nhất là trong lúc dịch bùng phát như vậy, kết quả đó có ý nghĩa rất thiết thực để Việt Nam có độ phủ vắc-xin.

Nguồn: https://nld.com.vn/suc-khoe/bo-y-te-xay-dung-ke-hoach-tiem-vac-xin-covid-19-cho-tre-5-1...

UBND TP HCM chỉ đạo liên quan vụ mua sắm kít xét nghiệm COVID-19

Sáng 5-1, UBND TP HCM đã có công văn khẩn gửi các sở, ban, ngành, Công an thành phố; UBND TP Thủ Đức và quận, huyện về tăng cường kiểm tra việc nhập khẩu, kinh doanh, mua sắm các loại kít xét nghiệm nhanh và xét nghiệm RT-PCR.

Theo đó, UBND TP HCM giao Thanh tra thành phố thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành để thanh tra, kiểm tra đột xuất việc mua bán, sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, sử dụng kít xét nghiệm nhanh và xét nghiệm RT-PCR xác định COVID-19 tại một hoặc một số đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

COVID-19 5/1: Nhiều học sinh tiểu học dương tính SARS-CoV-2, thần tốc xét nghiệm toàn trường - 5

Đồng thời phối hợp, hỗ trợ, theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra việc nhập khẩu, kinh doanh kít xét nghiệm nhanh và xét nghiệm RT-PCR xác định COVID-19 đảm bảo chính xác, khách quan, công khai, dân chủ; tránh trùng lặp, không làm cản trở hoạt động bình thường của tổ chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra.

Việc này nhằm tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động phòng chống dịch COVID-19; trong đó, tăng cường kiểm tra việc nhập khẩu, kinh doanh, mua sắm các loại kít xét nghiệm nhanh và xét nghiệm RT-PCR.

UBND TP HCM cũng giao Sở Y tế đánh giá kết quả kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu trang thiết bị, vật tư y tế, phương tiện... phòng, chống dịch, đặc biệt là các loại kít xét nghiệm nhanh và xét nghiệm RT-PCR xác định COVID-19; giá xét nghiệm và giá dịch vụ xét nghiệm đang thực hiện tại các công ty cung ứng, các cơ sở sử dụng các loại xét nghiệm.

Tăng cường kiểm tra, giám sát để phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm trong công tác mua sắm, đấu thầu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, phương tiện,... phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tuyên truyền người dân sử dụng thuốc an toàn, chỉ sử dụng kít xét nghiệm chẩn đoán kháng nguyên nhanh xác định COVID-19 đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, bảo đảm quyền lợi cho người bệnh, tránh việc kẻ xấu lợi dụng tình hình dịch bệnh để trục lợi, gây ảnh hưởng xấu đến công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố.

Công an thành phố kiểm tra, xác minh việc đăng tải các thông tin liên quan đến mua, bán thuốc điều trị COVID-19 đang thử nghiệm lâm sàng, thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, phương tiện,... phục vụ công tác phòng, chống dịch không có nguồn gốc xuất xứ thông qua mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến khác; xử lý nghiêm để răn đe các trường hợp vi phạm.

TP Thủ Đức và các quận, huyện tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra việc kinh doanh thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế trên địa bàn quản lý; giám sát việc vắc-xin phòng COVID-19 được tiêm chủng miễn phí cho mọi người dân, không được thu bất cứ khoản phí nào trong tiêm chủng. Kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh tại địa phương, tránh lạm dụng, lãng phí, gây thất thoát; xử lý, khắc phục ngay những tồn tại liên quan đến công tác phòng chống dịch, nhất là việc tổ chức xét nghiệm và tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

Nguồn: https://nld.com.vn/chinh-tri/ubnd-tp-hcm-vua-chi-dao-khan-vu-mua-sam-kit-xet-nghiem-cov...

Hà Nội đang triển khai phương án đáp ứng 100.000 ca nhiễm COVID-19

Phát biểu tại hội nghị Chính phủ với địa phương, sáng 5/1, ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND Hà Nội cho biết, đang quyết liệt thực hiện “mục tiêu kép”, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, chuyển sang trạng thái “thích ứng an toàn, linh hoạt”, bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Năm 2021, Hà Nội đã chủ động, khẩn trương triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống và kiểm soát dịch, đảm bảo sức khỏe cho nhân dân và an toàn tuyệt đối cho Thủ đô; triển khai chiến dịch tiêm chủng “thần tốc” trên quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Đến ngày 3/1, tỷ lệ người trên 18 tuổi tiêm đủ 2 mũi vắc xin đạt 98,2%. Đối với người trên 50 tuổi có bệnh lý nền chưa được tiêm, thành phố đã triển khai tiêm tại nhà, còn trên 17.000 người sẽ tiếp tục vận động tuyên truyền tiêm.

Ông Chu Ngọc Anh - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Ông Chu Ngọc Anh - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Chủ tịch Hà Nội cho biết, thành phố đang triển khai phương án đáp ứng 100.000 ca nhiễm trên địa bàn, trong đó huy động các bệnh viện Trung ương, Bộ, Ngành và Bệnh viện tư nhân tham gia điều trị người bệnh COVID-19; thành lập hơn 3.200 tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm COVID-19 tại nhà (trên 17.000 người).

Thành phố cũng huy động nhân lực từ mạng lưới thầy thuốc trẻ, sinh viên các trường khối ngành y; triển khai ATM oxy y tế và các hoạt động điều phối sẵn sàng đáp ứng y tế đối với các trường hợp điều trị tại nhà.

Trong khi đó, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết, đến nay, thành phố đã hoàn thành việc tiêm liều vắc xin cơ bản cho người từ 18 tuổi trở lên và đang khẩn trương tiêm mũi bổ sung cho các đối tượng theo quy định. “Trong tuần gần đây, số ca nhiễm, số ca nhiễm nặng và số ca tử vong trên địa bàn giảm rất đáng mừng. Các hoạt động phục hồi kinh tế dần trở lại bình thường”, ông Mãi cho biết.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM báo cáo một số nhóm nhiệm vụ, giải pháp sẽ tập trung và cũng là những vấn đề xin được kiến nghị với Trung ương. Trước mắt, thành phố kiến nghị Chính phủ sớm cho phép sản xuất và lưu hành rộng rãi thuốc kháng virus.

Đối với chương trình phục hồi kinh tế, ông Mãi đề nghị sau khi Quốc hội thông qua, các bộ ngành liên quan sớm hướng dẫn thực hiện ngay khi để các chính sách nhanh chóng đi vào cuộc sống. Thành phố cũng đề nghị đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho các địa phương.

Liên quan đến các dự án phát triển hạ tầng giao thông, Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị Chính phủ sớm giao trách nhiệm cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở địa phương và hướng dẫn chọn hình thức đầu tư khả thi nhất, ưu tiên vốn để sớm triển khai xây dựng dự án Vành đai 3.

Nguồn: https://tienphong.vn/ha-noi-dang-trien-khai-phuong-an-dap-ung-100-000-ca-nhiem-covid-19...

Chủ tịch TPHCM kiến nghị cho phép sản xuất, lưu hành rộng rãi thuốc kháng virus

Sáng 5/1, tại hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết thành phố là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi làn sóng dịch COVID lần thứ tư, kinh tế - xã hội và mọi mặt đời sống đều bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng.

Tuy nhiên, nhờ có sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Đảng, nhà nước; sự hỗ trợ tích cực của MTTQ, các bộ ban ngành, các địa phương trong cả nước; sự chung sức, đồng lòng, nỗ lực quyết tâm của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp cùng với sự triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch, đến cuối tháng 9, tình hình dịch tại TPHCM đã cơ bản được kiểm soát.

Theo Chủ tịch Phan Văn Mãi, đến nay TPHCM đã hoàn thành tiêm liều vắc xin cơ bản cho người từ 18 tuổi trở lên. TPHCM đang khẩn trương tiêm mũi bổ sung cho các đối tượng theo quy định.

Bên cạnh những nỗ lực phòng chống dịch, TPHCM đã tập trung các nguồn lực chăm lo an sinh xã hội và đã chi trên 12.000 tỷ đồng cho các đối tượng theo quy định. TPHCM đã chủ động ban hành chương trình phục hồi kinh tế giai đoạn 2022- 2025, triển khai chiến lược y tế trên địa bàn.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên và Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ tại đầu cầu TPHCM trong cuộc họp trực tuyến của Chính phủ

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên và Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ tại đầu cầu TPHCM trong cuộc họp trực tuyến của Chính phủ

Ông Phan Văn Mãi cho biết trong những tuần gần đây, số ca nhiễm, số ca nặng và số ca tử vong trên địa bàn TPHCM giảm mạnh. Các hoạt động phục hồi kinh tế dần trở lại bình thường.

Chủ tịch UBND TPHCM đánh giá, việc quyết định áp dụng một số biện pháp của tình trạng khẩn cấp, tăng cường lực lượng hỗ trợ kịp thời, lấy xã phường làm pháo đài, đưa chăm sóc y tế đến người dân sớm nhất, nhanh nhất cùng với sự sáng tạo trong công tác phòng chống dịch, chăm lo an sinh để an dân, đồng hành chia sẻ với doanh nghiệp đã giúp TPHCM vượt qua giai đoạn khó khăn.

Trong giai đoạn phục hồi kinh tế hiện nay, TPHCM tập trung thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và đang đạt được những kết quả rất đáng mừng trong điều kiện khó khăn. Thu ngân sách năm 2021 đạt trên 381.000 tỷ đồng, đạt 104,5% dự toán. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 7,23 tỷ USD, đạt hơn 138,6% so với năm 2020. Kim ngạch xuất khẩu năm 2021 tăng 28% so với 2020...

Chủ tịch Phan Văn Mãi khẳng định, TPHCM thống nhất rất cao và sẽ cụ thể hoá thực hiện chủ đề điều hành năm 2022 của Chính phủ là “Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển". Năm 2022, TPHCM phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng từ 6 - 6,5% và thực hiện đồng bộ tám nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Ông Phan Văn Mãi nêu bốn nhóm giải pháp TPHCM sẽ tập trung thực hiện cũng như kiến nghị Trung ương quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ TPHCM trong quá trình tổ chức thực hiện. Trong đó, TPHCM sẽ triển khai Chiến lược tổng thể về phòng chống dịch COVID- 19 của Chính phủ phù hợp với thực tiễn của địa phương. Trước mắt, TPHCM tập trung giám sát và xử lý tốt với biến chủng mới Omicron.

“TPHCM triển khai thực hiện chiến lược y tế trên địa bàn với sáu giải pháp trọng tâm như: Bao phủ vắc xin; kiểm soát, cảnh báo dịch bệnh; quản lý, chăm sóc F0 tại nhà; điều trị F0 tại bệnh viện; truyền thông nâng cao nhận thức thay đổi hành vi và nâng cao năng lực phòng, chống dịch, nhất là năng lực của hệ thống y tế cơ sở. Chúng tôi xin được kiến nghị Chính phủ sớm cho phép sản xuất và lưu hành rộng rãi thuốc kháng virus”, ông Mãi đề xuất.

Người đứng đầu chính quyền TPHCM cũng cho biết thành phố sẽ triển khai kế hoạch phục hồi kinh tế, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh và triển khai các chương trình phát triển kinh tế ở các lĩnh vực.

Theo Chủ tịch Phan Văn Mãi, TPHCM đã ban hành chương trình phục hồi kinh tế gồm hai giai đoạn, trong đó, năm 2022 tập trung phục hồi sản xuất kinh doanh, khôi phục lại những gãy đổ của chuỗi sản xuất, cung ứng, giúp cho doanh nghiệp phải tập ngưng hoạt động tái ra nhập thị trường, nhất là doanh nghiệp nhóm ngành du lịch bị gãy đổ rất nghiêm trọng trong thời gian vừa qua.

Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị Chính phủ đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho các địa phương, nhất là các lĩnh vực phê duyệt, điều chỉnh cục bộ quy hoạch; cấp phép các khu đô thị, khu công nghiệp; tách dự án giải phóng mặt bằng ra khỏi xây dựng. Ông cho biết, từ thực tiễn của mình, vừa qua, TPHCM cũng đã kiến nghị với Trung ương 11 nội dung về sửa đổi Luật Đất đai.

Ngoài ra, TPHCM sẽ tập trung nguồn lực để triển khai các dự án phát triển hạ tầng giao thông như tuyến metro số 1, tuyến metro số 2, cao tốc TPHCM - Mộc Bài, đường Vành đai 3...

Nguồn: https://tienphong.vn/chu-tich-tphcm-kien-nghi-cho-phep-san-xuat-luu-hanh-rong-rai-thuoc...

Hà Nội hướng dẫn nhiệm vụ hỗ trợ F0 điều trị tại nhà

Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn quy trình phối hợp trong việc quản lý, theo dõi F0 tại nhà.

Cụ thể, hướng dẫn nêu rõ chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị: trung tâm y tế, trạm y tế, trạm y tế lưu động, tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm COVID-19, mạng lưới Thầy thuốc đồng hành.

Trung tâm y tế làm nhiệm vụ tham mưu cho UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo các xã, phường, thị trấn sử dụng phần mềm quản lý F0. Chủ trì tổ chức tập huấn hoặc mời các chuyên gia tổ chức tập huấn cho Tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm COVID-19.

Trạm y tế, trạm y tế lưu động thực hiện quản lý, theo dõi người mắc COVID-19 tại nhà theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và Sở Y tế.

Cung cấp thông tin người mắc bệnh COVID-19 trên địa bàn cho Đoàn thanh niên (Thành viên tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm COVID-19) thực hiện nhập liệu vào phần mềm để quản lý. Thực hiện khám, tư vấn cho người nhiễm COVID-19 điều trị tại nhà để người dân yên tâm điều trị, tránh gây hoang mang lo lắng.

Đối với cán bộ đăng ký số hotline của trạm y tế, trạm y tế lưu động thực hiện ngay lập tức việc thăm khám, khi có thông báo và đánh giá với các trường hợp người nhiễm theo mức độ phân tầng xanh, vàng, cam, đỏ. Trường hợp người dân khai báo nhầm, cán bộ y tế cơ sở thực hiện việc cập nhật lại thông tin sau khi đã thăm khám trực tiếp.

Một nhiệm vụ nữa là phát hiện kịp thời F0 tại nhà có dấu hiệu chuyển nặng (màu cam, màu đỏ trên phần mềm) để chuyển tuyến đến các bệnh viện đã được phân tầng theo quy định.

Cùng với đó, hoàn thành thủ tục hết cách ly cho F0 bằng lấy mẫu xét nghiệm tại nhà, in ấn giấy tờ hồ sơ theo quy định.

Tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm COVID-19, có nòng cốt là Đoàn thanh niên được phân công nhiệm vụ nhập thông tin người mắc bệnh COVID-19 lên hệ thống phần mềm sau khi nhận được dữ liệu từ y tế cơ sở. Chỉnh sửa dữ liệu F0 đã đăng ký trên phần mềm, để thông tin F0 được chính xác với thực tế của địa phương.

Hỗ trợ người bệnh F0 tại nhà biết cách khai báo thông tin sức khỏe hàng ngày vào phần mềm, khai hộ thông tin cho người không có điện thoại thông minh hoặc người già yếu. Liên hệ với F0 để nhắc họ khai báo đúng giờ, đủ thông tin sức khỏe.

Thông báo ngay cho nhân viên y tế khi F0 đang theo dõi tại nhà có dấu hiệu chuyển độ nặng hơn hoặc dấu hiệu bất thường để nhân viên y tế kịp thời vận chuyển F0 đến bệnh viện điều trị Covid-19 theo đúng phân tầng đã quy định. Trực tiếp theo dõi nhóm F0 không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ được theo dõi tại nhà.

Mạng lưới Thầy thuốc đồng hành cùng tham gia hỗ trợ các lực lượng y tế của thành phố trong việc quản lý, theo dõi F0 tại nhà với các nhiệm vụ phân công các y, bác sĩ của mạng lưới Thầy thuốc đồng hành để quản lý theo khu vực, hỗ trợ ban lãnh đạo các trung tâm y tế trong tham mưu, triển khai thực hiện và cung cấp thông tin ca bệnh cần hỗ trợ y tế khẩn cấp, báo cáo thực hiện hàng tuần. Trực tiếp chủ động theo dõi, gọi điện hỗ trợ nhóm F0 có triệu chứng theo phân tầng trên phần mềm.

Phối hợp với nhân viên y tế tại các trạm y tế và trạm y tế lưu động để trao đổi, chia sẻ, cảnh báo khi F0 có dấu hiệu tăng nặng để kịp thời khám, chuyển tuyến đến các bệnh viện đã phân tầng theo quy định. Nhận điện thoại được gọi từ F0 để hỗ trợ hướng dẫn khai báo thông tin sức khỏe trên phần mềm, tư vấn dinh dưỡng, an toàn lây nhiễm, trấn an tinh thần...Kết hợp với tổng đài 1022 để nhận thông tin hỗ trợ F0 theo dõi tại nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nguồn: https://tienphong.vn/ha-noi-huong-dan-nhiem-vu-ho-tro-f0-dieu-tri-tai-nha-post1407216.t...

TP HCM: Giảm số ca nhập viện và chuyển nặng vì Covid-19 ở trẻ em

Ghi nhận tại Khoa Covid-19, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP HCM), bác sĩ Đỗ Châu Việt, Trưởng Khoa Covid-19 kiêm Trưởng Khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết nếu như đầu tháng 12 tại khoa có khoảng 180 bệnh nhân mắc Covid-19, trong đó, có 90 người lớn, 90 trẻ em. Đặc biệt, không ít trẻ có bệnh lý nền cần can thiệp để thở máy.

Khu cách ly, điều trị cho bệnh nhi tại Đơn vị điều trị Covid-19, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP HCM.

Khu cách ly, điều trị cho bệnh nhi tại Đơn vị điều trị Covid-19, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP HCM.

"Tuy nhiên, theo ghi nhận hôm nay ngày 5-1, tại khoa chỉ còn 58 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 37 trẻ và 21 người lớn là phụ huynh đi theo để hỗ trợ, chăm sóc con. Số lượng này giảm 1/3 so với đầu tháng 12-2021" - bác sĩ Việt cho hay.

Theo bác sĩ Đỗ Châu Việt, các bệnh nhi ở đây mắc Covid-19 đa phần có bệnh lý nền như bại não, động kinh, tiểu đường, hội chứng thận hư, lệ thuộc thuốc. Trong đó, có 3 bé phải thở máy, 2 bé thở áp lực dương liên tục và 1 bé thở ôxy.

Tương tự, tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TP HCM, PGS-TS-BS Phùng Nguyễn Thế Nguyên, Trưởng Đơn vị điều trị Covid-19, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết hiện tại đơn vị đang theo dõi điều trị khoảng 100 bệnh nhân gồm cả người lớn và trẻ em.

Trong 48 trẻ đang điều trị, có gần 10 trẻ diễn tiến nặng (1 trẻ lọc máu, 4 trẻ phải thở máy). Đây đều là những trẻ kèm theo bệnh lý nền nặng như bại não, béo phì, rối loạn chuyển hóa. Riêng nhóm trẻ từ 12 tuổi trở lên hầu như không còn phải nhập viện kể từ khi TP triển khai tiêm vắc-xin cho các cháu. Trước đây có 1 số ca 14-15 tuổi đều là vì béo phì kèm theo Covid-19

Theo các chuyên gia y tế, hiện TP HCM đang bắt đầu thí điểm cho học sinh lớp 7,8,10,11 đi học trở lại nên số ca mắc Covid-19 có thể biến động trong những ngày tới. Do đó, điều quan trong vẫn là tuân thủ các biện pháp 5K. Bên cạnh đó, với nhóm trẻ dưới 12 tuổi cũng cần được tiêm ngừa vắc-xin Covid-19.

Nguồn: https://nld.com.vn/suc-khoe/tp-hcm-giam-so-ca-nhap-vien-va-chuyen-nang-vi-covid-19-o-tr...

Việt Nam cấp hộ chiếu vắc-xin cho người tiêm đủ liều của 8 loại vắc-xin Covid-19
"Hộ chiếu vắc-xin" được cấp cho người đã tiêm đủ mũi với 8 loại vắc-xin Covid-19 được Bộ Y tế cấp phép. Chứng nhận "hộ chiếu vắc-xin" có giá trị trong...

K.T
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h