COVID-19 ngày 25/4: Tiết lộ sự thật đau lòng về người tử vong ở châu Âu

Ngày 25/04/2020 08:48 AM (GMT+7)

Giám đốc khu vực châu Âu của WHO – ông Hans Kluge, mới đây đã tiết lộ con số đáng kinh ngạc về những trường hợp tử vong do Covid-19 và gọi đây là “thảm kịch mà con người không thể tưởng tượng”.

Tiết lộ sự thật đau lòng về người tử vong vì Covid-19 ở châu Âu

Ông Hans Kluge cho biết, gần một nửa số người tử vong vì Covid-19 tại châu Âu là ở các viện dưỡng lão chứ không phải ở bệnh viện.

Giám đốc khu vực châu Âu của WHO cho rằng, ngay cả những người già yếu nhiễm Covid-19 cũng có cơ hội hồi phục. Tuy nhiên, nhiều người cao tuổi sống tại viện dưỡng lão đã qua đời vì không được chăm sóc đầy đủ trong dịch Covid-19.

Tại châu Âu, nhiều trường hợp tử vong do Covid-19 tại các viện dưỡng lão thường bị bỏ qua không được đưa vào thống kê do thiếu xét nghiệm. Một số quốc gia đã ban hành lệnh cấm người thân lui tới các viện dưỡng lão nhằm hạn chế khả năng lây lan Covd-19. Tuy nhiên, điều này cũng có thể khiến những người cao tuổi qua đời trong đau buồn vì không được gặp con cháu lần cuối.

COVID-19 ngày 25/4: Tiết lộ sự thật đau lòng về người tử vong ở châu Âu - 1

Nhân viên chăm sóc mặc đồ bảo hộ, che mặt bằng kính khi chăm sóc cho người già tại viện dưỡng lão (ảnh: Daily Mail)

“Theo ước tính từ các quốc gia tại châu Âu, có tới một nửa số người tử vong vì Covid-19 là những cư dân sống trong viện dưỡng lão. Đây là một thảm kịch mà con người không thể tưởng tượng nổi. Đối với rất nhiều người đang sống trong nỗi đau mất mát này, tôi thành thực chia buồn với họ”, ông Kluge cho biết.

Pháp ghi nhận 8.104 trường hợp tử vong tại các viện dưỡng lão. Tại Italia, các nhà chức trách đang điều tra vụ việc Covid-19 lây lan tại 13 viện dưỡng lão ở thành phố Milan, nguyên nhân có thể là do các nhân viên chăm sóc đã không đeo khẩu trang khi làm việc.

Tại Tây Ban Nha, chỉ tính riêng ở thủ đô Madrid, đã có khoảng 20% viện dưỡng lão có người nhiễm virus. Ở Anh, uớc tính số người tử vong vì Covid-19 tại các viện dưỡng lão có thể lên tới 7.500 trường hợp.

Mỹ: 51.000 người tử vong vì Covid-19, tăng gấp đôi sau 10 ngày

Trong 24h giờ qua, Mỹ có một ngày mất kiểm soát khi có thêm gần 38.000 người nhiễm mới, gần 2.000 người tử vong. Tính đến ngày 24.4, Mỹ ghi nhận hơn 890.000 ca nhiễm Covid-19. Số ca tử vong ở Mỹ vượt 51.000, tăng gấp đôi sau 10 ngày, trung bình mỗi ngày có hơn 2.000 người tử vong.

Con số lây nhiễm thực tế có thể còn cao hơn khi quan chức nhiều bang ở Mỹ cảnh báo về tình trạng thiếu nhân viên và vật tư y tế làm xét nghiệm.

COVID-19 ngày 25/4: Tiết lộ sự thật đau lòng về người tử vong ở châu Âu - 2

Trung bình mỗi ngày có hơn 2.000 người Mỹ tử vong vì dịch Covid-19.

Số ca tử vong cũng có thể còn cao hơn vì đa số các bang ở Mỹ cho đến nay chỉ thống kê người chết vì dịch Covid-19 tại bệnh viện và viện dưỡng lão. Chưa có con số chính xác về những ca tử vong tại nhà. Khoảng 40% số ca tử vong vì Covid-19 ở Mỹ được ghi nhận tại bang New York - vùng tâm dịch.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 24.4 ký ban hành đạo luật phân bổ 484 tỷ USD hỗ trợ các doanh nghiệp và bệnh viện đang chịu sức ép vì đại dịch Covid-19. Gói hỗ trợ này là nỗ lực mới nhất của chính phủ liên bang nhằm cứu các doanh nghiệp bị ảnh hưởng vì dịch bệnh.

Châu Âu số ca nhiễm mới vẫn tăng vọt, Anh thử nghiệm huyết tương trị bệnh

Tính tới 8h15 sáng 25/4, chỉ trong vòng 24h, thế giới đã ghi nhận thêm 104.222 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới và thêm 6.086 ca tử vong. Trên toàn thế giới hiện có 2.829.883 trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và 197.243 trường hợp tử vong

Tới sáng nay, Tây Ban Nha ghi nhận 219.764 ca mắc COVID-19 và 22.524 ca tử vong. Tuy nhiên, nước này cũng đón nhận tin vui khi số ca tử vong trong 24 giờ qua đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một tháng (367 ca). Hiện quốc gia thuộc Bán đảo Iberia vẫn là tâm dịch lớn nhất tại châu Âu.

Italy cho biết nước này ghi nhận thêm 3.021 ca nhiễm và 420 ca tử vong. Tổng số ca mắc và tử vong nước này lên 192.994 trường hợp, 25,969 người tử vong. Liên đoàn Bác sĩ Italy (FNOMCEO) cho biết có 150 bác sĩ đã tử vong do và 19.628 y bác sĩ, nhân viên y tế mắc COVID-19.

Anh ghi nhận thêm 5.386 ca nhiễm và 768 ca tử vong tại bệnh viện do nhiễm SARS-CoV-2. Trong khi đó, tổng số ca mắc COVID-19 là 143.464, tổng số người tử vong là 19.506.

Cơ quan y tế Anh sẽ thử nghiệm điều trị COVID-19 bằng huyết tương từ những người khỏi bệnh. Phương pháp này sẽ được thử nghiệm trên khoảng 5.000 người nhiễm SARS-CoV-2 trong tình trạng bệnh nặng. Những bệnh nhân này trong hệ miễn dịch không có hoặc không đủ kháng thể chống lại virus. Cơ quan y tế sẽ thực hiện tiêm huyết tương vào những bệnh nhân này với hi vọng có thể tăng cường hệ miễn dịch cho họ.

Đức hiện ghi nhận 154.999 ca COVID-19 (tăng 1.416), trong đó số ca tử vong là 5.760 người (tăng 183), trong khi 106.800 người đã được chữa khỏi, tăng 3.500 người so với một ngày trước.

Đông Nam Á có nguy cơ trở thành điểm nóng mới của thế giới, Philippines phong tỏa Manila đến 15/5

Tại Đông Nam Á - khu vực có nguy cơ trở thành điểm nóng mới của thế giới, số ca mắc COVID-19 không ngừng gia tăng. Cụ thể, trong 24 giờ qua, vùng dịch lớn nhất là Singapore tiếp tục phát hiện thêm 897 ca mắc bệnh COVID-19. Như vậy, tính đến nay, số người mắc COVID-19 tại quốc đảo này là 12.075 người, trong đó có 12 người tử vong.

Indonesia cũng ghi nhận thêm 436 trường hợp mắc COVID-19, mức cao nhất trong ngày kể từ khi trường hợp đầu tiên được phát hiện tại nước này, và 42 ca tử vong. Tính đến nay, nước này đã ghi nhận 8.211 người mắc COVID-19, trong đó có 689 người tử vong.

Malaysia xác nhận thêm 88 người mắc COVID-19 và 1 trường hợp tử vong, đưa tổng số người mắc bệnh ở nước này lên 5.691, trong đó có 96 ca tử vong. Đây là ngày thứ tám liên tiếp, số ca mắc COVID-19 ở nước này tăng 2 con số.

COVID-19 ngày 25/4: Tiết lộ sự thật đau lòng về người tử vong ở châu Âu - 3

Giới chức y tế lấy mẫu xét nghiệm tại một khu chợ ở Indonesia. 

Tại Philippines: Tổng thống Rodrigo Duterte của Philippines cũng đã gia hạn phong tỏa thủ đô Manila và một nửa hòn đảo chính Luzon đến ngày 15/5.

Trong cuộc họp với Lưc lượng đặc nhiệm giám sát các nỗ lực để kiểm soát ổ dịch, ông Duterte cũng bày tỏ sự lo lắng về việc người dân vi phạm nhiều lần các lệnh đóng cửa của chính phủ. Ông nói: "Những điều này đang ngăn chính phủ kiểm soát ổ dịch. Chúng ta đều có thể gặp rủi ro. Hãy kiên nhẫn cách ly, đừng làm tăng tỉ lệ bị nhiễm virus SARS-CoV-2".

Đến ngày 23-4, Bộ Y tế Phillipines đã báo cáo thêm 211 trường hợp nhiễm SARS- CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 7.192 người và có 477 người chết.

Việt Nam có thêm 5 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh

Ngày 25/4/20202, thông tin từ tiểu Ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, đã có 05 bệnh nhân mắc COVID-19 tại bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương được công bố khỏi bệnh, trong đó có 04 bệnh nhân quốc tịch Việt Nam và 01 bệnh nhân quốc tịch Đan Mạch. 

- BN 167 (nữ, 20 tuổi, quốc tịch Đan Mạch), vào viện ngày 14/3/2020. Trong quá trình điều trị tại đây, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 20/4/ 2020, lần 2 vào ngày 23/4/2020. Hiện tại bệnh nhân sức khỏe ổn định, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

- BN 176 (nữ, 38 tuổi, quốc tịch Việt Nam) vào viện ngày  28/3/2020. Bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 21/4/20202, lần 2 vào ngày 24/4/2020, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

- BN 195 (nữ, 41 tuổi, quốc tịch Việt Nam) vào viện ngày  30/3/2020. Các kết quả xét nghiệm của bệnh nhân trong các ngày  20/4/2020 và 24/4/20202 đều đã cho kết quả  âm tính với SARS-CoV-2.

- BN 253 (nữ, 41 tuổi, quốc tịch Việt Nam) vào viện ngày  07/4/2020. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 10/4/20202, lần 2 vào ngày 13/4/2020, lần 3 vào ngày 16/4/2020.

- BN 258 (nữ, 47 tuổi, quốc tịch Việt Nam) vào viện ngày  09/4/2020. Bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần với SARS-CoV-2, trong đó: lần 1 vào ngày 20/4/20202, lần 2 vào ngày 23/4/2020. Hiện tại bệnh nhân sức khỏe ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

Các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Liên tiếp 5 bệnh nhân dương tính trở lại sau khi được công bố khỏi bệnh
Bộ Y tế cho biết, đến 6h ngày 25/4, Việt Nam chưa ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 mới, nhưng thời gian qua đã có 5 người được công bố khỏi bệnh tái...
Hà Anh (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19