COVID-19 ngày 9/3: Cách ly 4 người lắp nội thất ở nhà có ca nhiễm thứ 17

Ngày 09/03/2020 09:58 AM (GMT+7)

Liên quan đến việc phát hiện ca nhiễm Covid-19 thứ 17 tại Trúc Bạch (Hà Nội), 4 người đến lắp nội thất cho gia đình này hiện đã được cách ly để đảm bảo phòng, chống dịch.

* Tiếp tục cập nhật

Đoàn công tác Bộ hoạch và Đầu tư đi cùng ca bệnh thứ 17 và 21 trên chuyến bay VN0054 đều âm tính với COVID-19

Liên quan đến tình hình sức khoẻ của đoàn công tác Bộ Kế hoạch và Đầu tư đi trên chuyến bay VN0054. Tính đến thời điểm 18 giờ ngày 09/3/2020, ngoại trừ ca dương tính với COVID-19 thứ 21 đã công bố ngày 08/3/2020, tất cả các thành viên, bao gồm kể cả Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã được xét nghiệm hôm nay (9/3). Kết quả, tất cả thành viên trong đoàn công tác đều âm tính.

Ngoài ra, toàn bộ các cá nhân này đều được cách ly, giám sát y tế chặt chẽ. Hiện sức khoẻ các thành viên ổn định, không có bất kỳ dấu hiệu mắc bệnh.

Cách ly 4 người lắp nội thất ở nhà có ca nhiễm Covid-19 thứ 17

Liên quan đến việc phát hiện ca nhiễm Covid-19 thứ 17 tại Trúc Bạch (Hà Nội), 4 người đến lắp nội thất cho gia đình này hiện đã được cách ly để đảm bảo phòng, chống dịch.

Cụ thể, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương cho biết, có 4 người thuộc Công ty FC thuộc khu công nghiệp Đại An phải cách ly y tế tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương.

COVID-19 ngày 9/3: Cách ly 4 người lắp nội thất ở nhà có ca nhiễm thứ 17 - 1

4 người lắp nội thất cho nhà có người nhiễm Covid-19 thứ 17 đang được cách ly. 

Những người này được xác định đã đến địa chỉ phát hiện ca nhiễm Covid-19 thứ 17 tại Việt Nam ở Hà Nội.

Theo đó, ngày 2-3/3, 4 người thuộc công ty FC có đến lắp đặt nội thất cho chủ căn nhà số 125 Trúc Bạch (Ba Đình, Hà Nội), nơi có chủ nhân bị nhiễm Covid-19. Ngày 2/3, bệnh nhân N.T.N (người nhiễm Covid-19 thứ 17) sau khi về nước, đã về ở tại căn nhà này.

Trước mắt, trong khi chờ kết quả xét nghiệm, cơ quan chức năng sẽ cách ly tại nhà số công nhân làm việc tại cơ sở 2 của công ty tại khu vực phường Việt Hoà, TP.Hải Dương (Hải Dương) và những người có tiếp xúc gần với những người bị cách ly.

Toàn bộ nơi ở của gia đình 4 người cách ly sẽ được khử trùng, hướng dẫn cách ly y tế những người thân trong toàn gia đình.

Khách sạn Metropole vì có khách nước ngoài lưu trú mắc COVID-19 phun khử khuẩn

Liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19, sáng ngày 9/2 chính quyền UBND thành phố Hà Nội và quận Hoàn Kiếm đã tiến hành phun khử khuẩn khách sạn Metropole. Lý do: do trước đó có 2 khách du lịch nước ngoài lưu trú tại đây và mới được phát hiện dương tính với COVID-19.

COVID-19 ngày 9/3: Cách ly 4 người lắp nội thất ở nhà có ca nhiễm thứ 17 - 2

Khách sạn 5 sao Metropole có du khách người Anh dương tính với Covid-19 đến lưu trú

Đại diện chính quyền quận Hoàn Kiếm cho biết, đây là quy định về phòng chống dịch bắt buộc phải thực hiện, đồng thời quận này cũng đang rà soát cụ thể để đưa ra phương án phù hợp nhất.

COVID-19 ngày 9/3: Cách ly 4 người lắp nội thất ở nhà có ca nhiễm thứ 17 - 3

Trước mắt, các khách đang lưu trú trong khách sạn phải cách ly trong vòng 14 ngày và chỉ được check – out sớm nhất vào ngày 20/3/2019. Được biết, ngoài khu vực khách sạn Metropole, hiện khu phố Trúc Bạch nơi phát hiện ca nhiễm thứ 17 cũng đang bị phong tỏa. Những hộ dân sinh sống trong khu vực này sẽ được cung cấp lương thực, thực phẩm thiết yếu trong thời gian phong tỏa.

Hà Nội đề nghị công bố dịch

UBND TP Hà Nội đã có văn bản gửi Bộ Y tế đề nghị công bố dịch Covid-19 trên địa bàn Hà Nội trước tình trạng có 4 ca mắc, 1 ca nghi ngờ tại quận Ba Đình, Hà Nội và đây có thể là ca lây nhiễm thứ phát.

COVID-19 ngày 9/3: Cách ly 4 người lắp nội thất ở nhà có ca nhiễm thứ 17 - 4

4 trường hợp nhiễm Covid-19 tại Hà Nội đã được công bố gồm:

- Bệnh nhân N.T.H.N. (nữ, 27 tuổi, địa chỉ tại 125 Trúc Bạch, quận Ba Đình), là ca bệnh thứ 17 ở Việt Nam.

- Bệnh nhân D.Đ.P. (nam, 27 tuổi, địa chỉ tại 113 Trúc Bạch, Ba Đình), là lái xe chở bệnh nhân N.T.H.N.

- Bệnh nhân L.T.H. (nữ, 64 tuổi, địa chỉ tại 125 Trúc Bạch, Ba Đình), là bác của bệnh nhân N.

- Bệnh nhân N.Q.T. (nam, 61 tuổi, địa chỉ tại 7 Nguyễn Khắc Nhu, Trúc Bạch, Ba Đình), là người ngồi hàng ghế 5A cùng dãy với bệnh nhân N. 

Ngoài ra, có 1 ca bệnh nghi ngờ là một trường hợp nữ 30 tuổi ở quận Đống Đa.

Ngoài ra cơ quan chức năng xác định 130 người tiếp xúc với bệnh nhân số 17; 226 người tiếp xúc với người tiếp xúc.

Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm 53 người và đã có kết quả là 32; 6 trường hợp đang chờ kết quả.

Việt Nam có 100 ca nghi mắc Covid-19, gần 18.500 người phải theo dõi y tế

Theo báo cáo mới nhất cập nhật lúc 22 giờ tối 8/3 từ Bộ Y tế, Việt Nam hiện có 100 ca nghi mắc Covid-19 (có dấu hiệu sốt, ho, đến từ vùng dịch) đang được cách ly, tiếp tục theo dõi và giám sát chặt chẽ để không lây nhiễm ra cộng đồng.

Số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang phải theo dõi y tế là 18.497 ca. Số ca được xét nghiệm âm tính với Covid-19 là 2.138 trường hợp.

Thế giới xấp xỉ 110.000 người mắc, hơn 3.800 người tử vong, Trung Quốc có 58.602 ca bình phục

Tính đến 7h30 sáng nay (9/3), thế giới có 109.967 người nhiễm, 3.827 người tử vong vì COVID-19. Các nước Đức, Pháp, Ý, Iran, Mỹ... tiếp tục chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng các ca mắc và tử vong vì căn bệnh này. Dịch bệnh hiện đã có mặt tại 102 quốc gia và vùng lãnh thổ.

COVID-19 ngày 9/3: Cách ly 4 người lắp nội thất ở nhà có ca nhiễm thứ 17 - 5

Nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ tại Vũ Hán, Trung Quốc

Thế giới sáng nay (9/3) tiếp tục chứng kiến số người mắc và tử vong ở Trung Quốc sau khi giảm những ngày trước thì lại tiếp tục gia tăng, với 80.734 ca mắc (tăng 39) và 3.119 ca tử vong (tăng 22)

Trong khi đó, số ca mắc mới và tử vong ở các nước ngoài lục địa Trung Quốc vẫn tăng mạnh, như Ý, Pháp, Đức, Iran...

Tính đến 7h30 sáng 9/3, Hàn Quốc có 7.313 ca mắc (tăng 272) và 50 người tử vong.

Iran tăng thêm 743 ca mắc mới đưa tổng số người mắc ở nước này lên 6.566 và 194 người tử vong (tăng 49).

Pháp hiện tại có 1.209 người nhiễm COVID-19 và 19 người chết vì căn bệnh này. 

Tăng thêm 240 người mắc mới, Đức có tổng số 1.040 người nhiễm COVID-19 và chưa có ca nào tử vong.

Hôm 8-3, bang Washington – Mỹ thông báo thêm 2 ca tử vong do virus SARS-CoV-2, nâng tổng số nạn nhân chết vì dịch bệnh Covid-19 lên 21 người. Các bang của Mỹ đều ghi nhận các trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 mới mỗi ngày. 

Anh: Số ca nhiễm virus Covid-19 tăng kỷ lục 

Ca tử vong thứ 3 ở vương quốc Anh là một người đàn ông hơn 60 tuổi. Người này có những dấu hiệu không khỏe sau khi trở về nước từ Italia. Sau đó, bệnh nhân được xác nhận tử vong do nhiễm virus Covid-19 tại bệnh viện North Manchester.

COVID-19 ngày 9/3: Cách ly 4 người lắp nội thất ở nhà có ca nhiễm thứ 17 - 6

Anh quốc có 69 ca nhiễm virus Covid-19 mới trong ngày 8/3.

Bắc Ireland đã ghi nhận thêm 5 ca nhiễm virus Covid-19, khiến số lượng người nhiễm bệnh ở vương quốc Anh tăng mạnh nhất trong vòng 2 giờ. Bộ Y tế Anh quốc thông báo đến hết ngày 8.3 nước này có 278 người nhiễm virus Covid-19, với 69 ca nhiễm mới.

Số người nhiễm virus Covid-19 mới cao nhất trong một ngày ở Anh quốc trước đó là 49 người.

Thành phố London có số người nhiễm virus Covid-19 cao nhất ở Anh quốc với 51 trường hợp, tiếp theo là vùng đông nam nước Anh với 41 người nhiễm. Xứ Wales cho đến nay đã phát hiện 4 ca nhiễm, trong khi 18 người nhiễm được ghi nhận ở Scotland.

COVID-19 ngày 9/3: Cách ly 4 người lắp nội thất ở nhà có ca nhiễm thứ 17 - 7COVID-19 ngày 9/3: Cách ly 4 người lắp nội thất ở nhà có ca nhiễm thứ 17 - 8COVID-19 ngày 9/3: Cách ly 4 người lắp nội thất ở nhà có ca nhiễm thứ 17 - 9

Bộ Y tế công bố 9 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số lên 30 ca mắc ở Việt Nam
Tính tới 17h30 ngày 8/3, Việt Nam ghi nhận thêm ca nhiễm mới, trong đó có 4 ca ở Quảng Ninh, 2 ca ở Lào Cai, 2 ca ở Đà Nẵng, 01 ca ở Huế.
Hà Anh (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19