Cuối năm, người dân Thủ đô chen chân mua giò lụa

Ngày 16/02/2015 00:08 AM (GMT+7)

Nhiều người dân không ngại mưa rét, chen chân mua giò lụa tại một cửa hàng giò chả gia truyền trên phố Hàng Bông (Hà Nội).

Để mua được chiếc bánh chưng, cân giò lụa về ăn Tết tại một cơ sở sản xuất gia truyền nằm trên phố Hàng Bông (Hà Nội), hàng trăm người dân Thủ đô đã không quản ngại mưa rét, chen chúc cả tiếng đồng hồ. Không chỉ mua về cúng Tết, nhiều người còn tranh thủ mang về làm quà biếu đồng nghiệp, họ hàng.

Cuối năm, người dân Thủ đô chen chân mua giò lụa - 1

Mặc dù còn 4 ngày nữa là tới Tết Nguyên đán, nhưng hàng trăm người dân tại Thủ đô xếp hàng mua giò chả, bánh chưng, hành muối tại phố Hàng Bông (Hoàn Kiếm).

Cuối năm, người dân Thủ đô chen chân mua giò lụa - 2

Phía bên ngoài cửa, khách xếp hàng khá ngay ngắn...

Cuối năm, người dân Thủ đô chen chân mua giò lụa - 3

... trong khi phía bên trong cửa hàng cảnh chen lấn liên tục xảy ra.

Cuối năm, người dân Thủ đô chen chân mua giò lụa - 4

 Giá cả các mặt hàng không quá cao, bánh chưng từ 50 tới 60 nghìn đồng/chiếc, giò chả khoảng 250 nghìn đồng/kg.

Cuối năm, người dân Thủ đô chen chân mua giò lụa - 5

Đây là cửa hàng bán giò chả, bánh chưng có hương vị cổ truyền đặc trưng nên rất được người Hà Nội ưa chuộng.

Cuối năm, người dân Thủ đô chen chân mua giò lụa - 6

Xe máy chật kín cả lối đi, các phương tiện qua đây đều phải di chuyển chậm.

Cuối năm, người dân Thủ đô chen chân mua giò lụa - 7

Xếp hàng từ sáng sớm, chị Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội) mới mua được 2 cân giò lụa về ăn Tết và biếu bố mẹ đẻ.

Cuối năm, người dân Thủ đô chen chân mua giò lụa - 8

Vì phải chờ lâu nên nhiều người mua tới chục chiếc bánh chưng hay chục cây giò, chả.

Cuối năm, người dân Thủ đô chen chân mua giò lụa - 9

Lượng bánh chưng không đủ phục vụ, cửa hàng phải tăng cường thêm nhân lực làm bánh theo yêu cầu khách hàng.

Cuối năm, người dân Thủ đô chen chân mua giò lụa - 10

Khoảng 15h00, lượng giò chả trong cửa hàng còn rất ít.

Cuối năm, người dân Thủ đô chen chân mua giò lụa - 11

Không chỉ bánh chưng, giò chả, nhiều người còn mua cả chục cân hành muối về ăn Tết.

Cuối năm, người dân Thủ đô chen chân mua giò lụa - 12

Mặc dù thời tiết khá rét nhưng nhiều người phải mướt mồ hôi mới mua được giò chả.

Cuối năm, người dân Thủ đô chen chân mua giò lụa - 13

Càng về cuối chiều, lượng khách hàng tới mua ngày càng đông.

Cuối năm, người dân Thủ đô chen chân mua giò lụa - 14

Các vị khách nước ngoài cảm thấy lạ lẫm trước cảnh xếp hàng mua giò chả như thời bao cấp của người dân Thủ đô.

Nam Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan