Cuối tuần miền Bắc nắng ấm, khi nào gió mùa đông bắc tràn về?

Ngày 29/02/2020 07:31 AM (GMT+7)

Hôm nay (29/2), Bắc Trung Bộ hôm nay mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều hửng nắng. Nhiệt độ dao động từ 18-28 độ.

Theo thông tin từ Trung tâm khí tượng và thủy văn Trung ương, hôm nay (29/2) sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ, nhiệt độ cao nhất 26-28 độ, có nơi trên 31 độ C.

Hình thái thái tiết này còn kéo dài đến hết ngày thứ 2 (2/3), từ đêm 2/3, do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc tràn về, các tỉnh miền Bắc có mưa rào và đông. Cụ thể từ đêm 2/3 đến ngày 4/3, các tỉnh miền Bắc có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, đêm và sáng trời rét. Từ 5/3 trời trở rét khắp miền Bắc và Bắc Trung Bộ.

Cuối tuần miền Bắc nắng ấm, khi nào gió mùa đông bắc tràn về? - 1

2 ngày cuối tuần miền Bắc đón nắng ấm (Ảnh minh họa)

Hôm nay, thủ đô Hà Nội trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-28 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, riêng khu Tây Bắc 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trời có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, phía Nam có nơi trên 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên trời có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Nam Bộ trời có mây, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, riêng miền Đông 34-36 độ C.

Khách sạn giảm giá đến 70% vẫn vắng khách, nhân viên được cho nghỉ về quê chờ hết dịch
Cho nhân viên nghỉ việc, quản lý bất lực trước hậu quả dịch bệnh gây nên là tình trạng chung của các khách sạn tại Việt Nam hiện nay.
Hà Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết