Đã xác định được danh tính 12 người thương vong trong vụ lật xe khách ở Pháp Vân

Ngày 06/09/2016 13:41 PM (GMT+7)

Thông tin từ cơ quan chức năng, tính đến thời điểm này đã xác định được danh tính những người thương vong do vụ lật xe khách ở cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ.

Theo thông tin mà cơ quan chức năng cung cấp, đa số người bị thương vong trong vụ lật xe khách là ở huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Hiện tại, những bệnh nhân bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai.

Đã xác định được danh tính 12 người thương vong trong vụ lật xe khách ở Pháp Vân - 1

Hiện trường vụ tai nạn xe khách.

Danh tính các nạn nhân bao gồm:

1. Vũ Thị Nga (27 tuổi, quê Kim Sơn, Ninh Nình)

2.  Phan Thế Mạnh (24 tuổi, Kim Sơn, Ninh Bình)

3. Vũ Thị Mát (24 tuổi, Kim Sơn, Ninh Bình)

4. Phạm Thị Hà (33 tuổi, quê Kim Sơn, Ninh Bình)

5. Phạm Văn Đồng (26 tuổi, quê Kim Sơn, Ninh Bình)

6. Đinh Quang Trung (19 tuổi, quê Kim Sơn, Ninh Bình)

7. Phạm Văn Đoàn (43 tuổi, quê Kim Sơn, Ninh Bình Bình)

8. Nguyễn Văn Tùng (26 tuổi, quê huyện Tiền Hải, Thái Bình)

9. Trần Thanh Bình (60 tuổi, quê Kim Sơn, Ninh Bình)

10. Bé Phạm Thanh Mai (2,5 tuổi, quê Kim Sơn, Ninh Bình)

2 nạn nhân tử vong: Vũ Văn Tuân (33 tuổi, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) và Đinh Công Hoan (63 tuổi, quê Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình).

Khoảng 6h30 phút sáng nay (6/9), chiếc xe khách 29 chỗ mang BKS 35N9116 chạy hướng Ninh Bình - Hà Nội đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (cách Đỗ Xá 1km) tại Km205 thì bị lật ngang đường.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn nhiều người gào khóc trong chiếc xe khách gặp nạn rồi chui ra ngoài, nhiều người được người đi đường đưa ra để đi bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường do chấn thương quá nặng 2 hành khách trên xe đã tử vong.

Hiện cơ quan chức năng đang phối hợp với công an huyện Thường Tín điều tra nguyên nhân vụ tai nạn trên.

Lê Phương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự