Giận vợ, tưới xăng dọa đốt 2 con nhỏ

Ngày 31/03/2013 19:30 PM (GMT+7)

Nghi vợ ngoại tình, Châu Quốc Cường trói 2 con trai ngoài lan can, tưới xăng dọa đốt.

Ngày 31-3, Công an quận 5 – TPHCM vẫn đang điều tra Châu Quốc Cường (SN 1970, ngụ đường Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 5) về việc trói 2 con trái trước lan can nhà, tẩm xăng dọa đốt.

Theo thông tin ban đầu, do vợ bỏ nhà đi khoảng 1 tháng nay không quay về nên Cường nghi vợ đi với “trai”. Đến khoảng 6 giờ 15 phút ngày 30-3, Cường mua khoảng 2 lít xăng đem về nhà, đuổi mọi người ra ngoài, khóa cửa rồi bắt 2 con trai là cháu C.T.N (SN 1999) và C.T.T (SN 2000) trói tại lan can của lầu 1. Sau đó, Cường tưới xăng dọa đốt 2 con trai.

Sự việc trên đã gây náo loạn cả khu vực. Nhận tin báo của người dân, lực lượng chức năng tới hiện trường và sau gần 2 tiếng phát loa thuyết phục, Cường cũng cởi trói cho 2 con và mở cửa cho cơ quan chức năng vào nhà làm việc.

Sau khi được đưa về Công an phường 9, Cường khai do ghen nên cãi vã với vợ. Vợ bỏ đi một tháng không về nên Cường mới trói 2 con, tẩm xăng dọa đốt để đánh tiếng cho vợ biết mà quay về.

(Theo Người lao động)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bạo hành gia đình