Hà Nội mù mịt trong lớp sương mù giăng dày đặc, mờ ảo như Sa Pa: 8 giờ sáng vẫn phải bật đèn khi đi xe trên đường

H.A - Ngày 02/02/2024 08:00 AM (GMT+7)

Sáng nay 2/2,  người dân Hà Nội ra đường trong tình trạng sương mù giăng mù mịt, không nhìn rõ trong bán kính vài mét.

Sáng 2/2, Hà Nội xuất hiện sương mù, tầm nhìn xa giảm rõ rệt. Dù đã 8 giờ sáng nhưng sương mù vẫn bao phủ dày đặc, cách vài mét chỉ thấy những bóng mờ. Những người dân sống ở những tòa nhà chung cư cao tầng ví von khung cảnh Hà Nội sáng nay như đang ở Sa Pa.

Chị Hoàng Anh (ở Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ lâu lắm rồi mới thấy Hà Nội sương mù rõ rệt như hôm nay. "Mình dậy từ 6h sáng định đi chợ sớm để mua cá chép cúng Táo Quân nhưng nhìn ra ngoài trời vẫn tối như ban đêm, mù mịt không thấy gì nên mình phải đợi đến gần 7h mới đi được. Bình thường giờ này trời sáng bừng rồi, thế mà nay ra chợ không nhìn thấy hàng để mua, lại gần mới rõ".

Anh Linh Nguyễn (ở Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: "7h30 tôi ra khỏi nhà nhưng vẫn phải bật đèn đường. Lâu lắm rồi mới thấy Hà Nội sương mù dày như hôm nay. Lúc sáng ngủ dậy, mở cửa ban công nhìn ra ngoài như một biển mây mù mịt, mờ ảo".

Theo ghi nhận, dù đã 8h sáng nhưng người đi đường vẫn phải bật đèn và giảm tốc độ vì tầm nhìn hạn chế, không nhìn thấy người và xe ở phía trước.

Bức ảnh chụp tại ban công ở chung cư trên đường Nguyễn Tuân (Thanh Xuân, Hà Nội) lúc 7h sáng. Ảnh: Tuyên Đỗ.

Bức ảnh chụp tại ban công ở chung cư trên đường Nguyễn Tuân (Thanh Xuân, Hà Nội) lúc 7h sáng. Ảnh: Tuyên Đỗ.

Hà Nội mù mịt trong lớp sương mù giăng dày đặc, mờ ảo như Sa Pa: 8 giờ sáng vẫn phải bật đèn khi đi xe trên đường - 2

Sương mù giăng kín không nhìn thấy gì ở ngoài

Sương mù giăng kín không nhìn thấy gì ở ngoài

Hà Nội mù mịt trong lớp sương mù giăng dày đặc, mờ ảo như Sa Pa: 8 giờ sáng vẫn phải bật đèn khi đi xe trên đường - 4

Người đi đường phải bật đèn và giảm tốc độ (Ảnh: Tri thức amp; Cuộc sống)

Người đi đường phải bật đèn và giảm tốc độ (Ảnh: Tri thức & Cuộc sống)

Khu đô thị Thanh Hà, Hà Nội lúc 7h vẫn chìm trong sương mù dày đặc

Khu đô thị Thanh Hà, Hà Nội lúc 7h vẫn chìm trong sương mù dày đặc

Người đàn ông đạp xe thể dục buổi sáng trong lớp sương mờ mịt như ban đêm

Người đàn ông đạp xe thể dục buổi sáng trong lớp sương mờ mịt như ban đêm

Trên mạng xã hội, rất nhiều người đang thi nhau đăng tải những hình ảnh ghi lại cảnh sương mù sáng nay ở Hà Nội.

Sương mù là một trong số hơn 20 loại hình thiên tai thường gặp ở Việt Nam. Trên thực tế, những ngày có sương mù bao phủ ở Hà Nội cũng không phải là hiếm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (2/2), ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp diễn mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù vào sáng sớm. Nền nhiệt tăng cao nhất trên 24 độ ở phía Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa; riêng khu Tây Bắc 27-30 độ. Mức nhiệt ban đêm cũng tăng nhẹ, thấp nhất 17-19 độ, trời rét về đêm và sáng sớm.

Thời tiết Hà Nội cũng duy trì nhiều mây, mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; trời rét, nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ, riêng khu vực phía Tây thành phố 17-19 độ. Đến trưa và chiều, khu vực này có lúc giảm mây, hửng nắng, nhiệt độ tăng, mức cao nhất 24 độ.

Ngoài ra, khu vực Nam Bộ biên độ nhiệt ngày đêm cách biệt lớn. Sáng sớm trời dịu mát nhiệt độ không vượt ngưỡng 25 độ. Nhưng đến trưa và đầu giờ chiều, khu vực có nắng mạnh với mức 32-35 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ; Cà Mau, Cần Thơ và các nơi khác của Tây Nam Bộ mức nhiệt giảm hơn, 26-31 độ.

Theo cơ quan khí tượng, từ đêm 4-7/2 (tức đêm 25-28 tháng Chạp), khu vực Bắc Bộ có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ 16-24 độ C, khu vực Tây Bắc 16-27 độ C, có nơi trên 27 độ C. Vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Từ ngày 8-12/2 (tức từ ngày 29 tháng Chạp đến mùng 3 Tết), miền Bắc có mưa nhỏ rải rác. Thời tiết chuyển rét, vùng núi có khả năng xảy ra rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ cao nhất 12-19 độ C, vùng núi 9-16 độ C.

Còn khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh từ đêm 1/2 đến 7/2 (tức đêm 22-28 tháng Chạp) có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ 18-26 độ C, có nơi trên 27 độ C. Các ngày 8-12/2 (tức ngày 29 tháng Chạp đến mùng 3 Tết), khu vực này có mưa, mưa rào rải rác, trời chuyển rét, nhiệt độ 14-20 độ C. Riêng ngày 8/2, nhiệt độ cao nhất khoảng 23 độ C.

Nam Bộ từ đêm 1-8/2 (tức đêm 22-29 tháng Chạp), khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiện Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ từ 20 - 29 độ C. Từ ngày 9-12/2 (tức 30 tháng Chạp đến mùng 3 Tết), khu vực này có mưa, mưa rào rải rác. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất khu vực này khoảng 17-24 độ C.

Gia đình ở Quảng Ngãi có 5 cô con gái xinh đẹp và giỏi giang: Tất cả đều đặt chữ hiếu lên hàng đầu
Hiện tại, cả 5 chị em cùng nhau tạo quỹ riêng cho cha mẹ giống như lương hưu dưỡng già.

Tin tức 24h

Theo H.A
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức Hà Nội