Hà Nội: Phong toả phố Hàng Mắm sau khi ghi nhận 2 ca mắc Covid-19

Ngày 18/07/2021 16:08 PM (GMT+7)

Lực lượng chức năng đã tiến hành phong toả khu phố với hơn 10 hộ dân để tiến hành lấy mẫu, truy vết sau khi có 2 ca nhiễm Covid-19 tại Hàng Mắm.

Ngay sau khi Hà Nội ghi nhận thêm 2 ca nhiễm Covid-19 tại phố Hàng Mắm, lực lượng chức năng đã tiến hành phong toả khu phố với hơn 10 hộ dân để tiến hành lấy mẫu, truy vết những người liên quan.

Ngay sau khi Hà Nội ghi nhận thêm 2 ca nhiễm Covid-19 tại phố Hàng Mắm, lực lượng chức năng đã tiến hành phong toả khu phố với hơn 10 hộ dân để tiến hành lấy mẫu, truy vết những người liên quan.

Những người được lấy mẫu chủ yếu là người dân sinh sống tại các nhà liền kề số nhà 31.

Những người được lấy mẫu chủ yếu là người dân sinh sống tại các nhà liền kề số nhà 31.

Theo ghi nhận của Người Đưa Tin Pháp Luật, công tác lấy mẫu đã hoàn tất từ 12h.

Theo ghi nhận của Người Đưa Tin Pháp Luật, công tác lấy mẫu đã hoàn tất từ 12h.

Theo CDC Hà Nội, hai ca F0 tại phố Hàng Mắm có thông tin dịch tế như sau: Bệnh nhân Đ.T.A., nữ, sinh năm 1976, địa chỉ tại Chương Dương, Hoàn Kiếm. Bệnh nhân là F1 và là chủ cửa hàng vàng bạc tại 31 Hàng Mắm (Nơi F0 N.T.P. bán hàng), ngày 17/7 được TTYT Hoàn Kiếm lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính trở thành F0. Trước đó, trường hợp người mẹ của bệnh nhân Đ.T.A là bà N.T.P., sinh năm 1960, có địa chỉ tại Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, làm việc ở cửa hàng số 31 Hàng Mắm, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm được CDC Hà Nội công bố dương tính SARS-CoV-2.

Theo CDC Hà Nội, hai ca F0 tại phố Hàng Mắm có thông tin dịch tế như sau: Bệnh nhân Đ.T.A., nữ, sinh năm 1976, địa chỉ tại Chương Dương, Hoàn Kiếm. Bệnh nhân là F1 và là chủ cửa hàng vàng bạc tại 31 Hàng Mắm (Nơi F0 N.T.P. bán hàng), ngày 17/7 được TTYT Hoàn Kiếm lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính trở thành F0. Trước đó, trường hợp người mẹ của bệnh nhân Đ.T.A là bà N.T.P., sinh năm 1960, có địa chỉ tại Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, làm việc ở cửa hàng số 31 Hàng Mắm, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm được CDC Hà Nội công bố dương tính SARS-CoV-2.

Theo điều tra dịch tễ, từ 1-10/7, bệnh nhân N.T.P đi làm tại cửa hàng. Ngày 11/7, bệnh nhân có về quê tại thị trấn Kẻ Sặt, Hải Dương bằng xe riêng của gia đình. Chiều 13/7, bệnh nhân có đi taxi cùng bạn về Làng Giang, Quế Võ, Bắc Ninh. Ngày 16/7, bệnh nhân có biểu hiện mệt mỏi, sốt đến khám tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh được bệnh viện làm test nhanh cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Sau đó bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Đức Giang, tại đây, bệnh nhân được làm test lần 2 cũng cho kết quả dương tính. Bệnh viện đa khoa Đức Giang lấy lại mẫu làm xét nghiệm PCR cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Theo điều tra dịch tễ, từ 1-10/7, bệnh nhân N.T.P đi làm tại cửa hàng. Ngày 11/7, bệnh nhân có về quê tại thị trấn Kẻ Sặt, Hải Dương bằng xe riêng của gia đình. Chiều 13/7, bệnh nhân có đi taxi cùng bạn về Làng Giang, Quế Võ, Bắc Ninh. Ngày 16/7, bệnh nhân có biểu hiện mệt mỏi, sốt đến khám tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh được bệnh viện làm test nhanh cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Sau đó bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Đức Giang, tại đây, bệnh nhân được làm test lần 2 cũng cho kết quả dương tính. Bệnh viện đa khoa Đức Giang lấy lại mẫu làm xét nghiệm PCR cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Lực lượng chức năng đã lập chốt, khẩn trương lấy mẫu đối với trường hợp liên quan trên phố Hàng Mắm.

Lực lượng chức năng đã lập chốt, khẩn trương lấy mẫu đối với trường hợp liên quan trên phố Hàng Mắm.

Tất cả nhà dân 2 bên phố và các cửa hàng đã được yêu cầu ngừng kinh doanh, toàn bộ người dân đều không được phép ra khỏi nhà cho tới khi nhận được thông báo mới.

Tất cả nhà dân 2 bên phố và các cửa hàng đã được yêu cầu ngừng kinh doanh, toàn bộ người dân đều không được phép ra khỏi nhà cho tới khi nhận được thông báo mới.

Cộng dồn từ ngày 29/4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 382 trường hợp dương tính, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 205 trường hợp, số mắc là đối tượng đã được cách ly 177 trường hợp.

Cộng dồn từ ngày 29/4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 382 trường hợp dương tính, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 205 trường hợp, số mắc là đối tượng đã được cách ly 177 trường hợp.

COVID-19 18/7: Lịch trình dày đặc của 3 ca dương tính, liên tục đi qua các tỉnh miền Trung
Có 19 trường hợp ở Quảng Bình được xác định là F1 liên quan đến 3 ca F0 mắc COVID-19, hiện đã có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 và cách ly y tế theo...

Dịch COVID-19

Theo Nguyễn Hữu Thắng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h