Hà Nội: Quán trà đá, tạp hoá tranh thủ bán xăng lẻ "kiếm thêm"

Ngày 09/11/2022 08:40 AM (GMT+7)

Khan hiếm xăng dầu tại TP. Hà Nội thời gian gần đây, nhiều người bán trà đá, tạp hoá hay lái xe ba gác tranh thủ bán xăng lẻ kiếm thêm thu nhập.

Theo ghi nhận của phóng viên, 14h30 ngày 8/11 tại cây xăng Mỹ Đình đường Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội treo biển hết hàng, khiến người muốn mua xăng gặp khó khăn. Không ít người qua đây đổ xăng đành ngậm ngùi quay về.

Theo ghi nhận của phóng viên, 14h30 ngày 8/11 tại cây xăng Mỹ Đình đường Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội treo biển hết hàng, khiến người muốn mua xăng gặp khó khăn. Không ít người qua đây đổ xăng đành ngậm ngùi quay về.

Trước thực trạng khan hiếm xăng dầu mấy ngày qua, TP. Hà Nội xuất hiện nhiều quán trà đá, tạp hoá,... tranh thủ kinh doanh thêm xăng dầu lẻ nhằm kiếm thêm thu nhập.

Trước thực trạng khan hiếm xăng dầu mấy ngày qua, TP. Hà Nội xuất hiện nhiều quán trà đá, tạp hoá,... tranh thủ kinh doanh thêm xăng dầu lẻ nhằm kiếm thêm thu nhập.

2 quán trà đá cạnh nhau ở Cầu Cót, đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội treo biển bán xăng. Qua tìm hiểu, xăng ở đây được rót sẵn trong chai nhựa có dung tích 500ml.

2 quán trà đá cạnh nhau ở Cầu Cót, đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội treo biển bán xăng. Qua tìm hiểu, xăng ở đây được rót sẵn trong chai nhựa có dung tích 500ml.

Các quán tạp hoá cũng tranh thủ treo biển bán xăng lẻ.

Các quán tạp hoá cũng tranh thủ treo biển bán xăng lẻ.

Trên một số tuyến phố như Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Trịnh Hoài Đức người đi đường không khó để bắt gặp những chai xăng được bày trên vỉa hè, gốc cây hay cột điện.

Trên một số tuyến phố như Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Trịnh Hoài Đức người đi đường không khó để bắt gặp những chai xăng được bày trên vỉa hè, gốc cây hay cột điện.

Chai xăng treo lủng lẳng bên cột điện chào mời khách hàng.

Chai xăng treo lủng lẳng bên cột điện chào mời khách hàng.

Lái xe ba gác cũng tranh thủ bán xe xăng lẻ

Lái xe ba gác cũng tranh thủ bán xe xăng lẻ

Pháp luật không có qui định cấm người tiêu dùng mua xăng bằng chai, can đem về. Bởi xăng dầu không chỉ phục vụ phương tiện đi lại như xe ô tô, xe máy… mà rất nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ có thể dùng để chạy động cơ như vận hành máy xay sát tại nhà, chạy ghe, thuyền tại vùng sông nước và rất nhiều loại động cơ khác… Song xăng dầu là mặt hàng đặc biệt và là ngành kinh doanh có điều kiện nên việc kinh doanh xăng dầu phải tuân thủ quy định của pháp luật, phải đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước và được cấp phép. Mặt khác, người kinh doanh buôn bán, vận chuyển xăng dầu phải đáp ứng nhiều quy định về kho chứa, phòng cháy – chữa cháy, chất lượng, nhân viên; pháp luật nghiêm cấm tích trữ để đầu cơ mua bán lại xăng dầu trái phép để kiếm lời.

Pháp luật không có qui định cấm người tiêu dùng mua xăng bằng chai, can đem về. Bởi xăng dầu không chỉ phục vụ phương tiện đi lại như xe ô tô, xe máy… mà rất nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ có thể dùng để chạy động cơ như vận hành máy xay sát tại nhà, chạy ghe, thuyền tại vùng sông nước và rất nhiều loại động cơ khác… Song xăng dầu là mặt hàng đặc biệt và là ngành kinh doanh có điều kiện nên việc kinh doanh xăng dầu phải tuân thủ quy định của pháp luật, phải đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước và được cấp phép. Mặt khác, người kinh doanh buôn bán, vận chuyển xăng dầu phải đáp ứng nhiều quy định về kho chứa, phòng cháy – chữa cháy, chất lượng, nhân viên; pháp luật nghiêm cấm tích trữ để đầu cơ mua bán lại xăng dầu trái phép để kiếm lời.

Người Sài Gòn xưa hay bảo nhau: Ăn quận 5, nằm quận 3, múa ca quận 1, câu này có nghĩa là gì?
Người Sài Gòn xưa có những quan niệm rất rõ ràng về chốn ăn chơi. Nếu ăn uống phải sang quận 5, ở thì tại quận 3 còn hát ca nhảy đầm thì không thể không đến quận 1. Những quan niệm này vẫn còn tồn tại cho đến bây giờ.

Vang bóng một thời

Theo Đức Sơn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức Hà Nội