Hà Nội rét dưới 10 độ C, học sinh tiểu học được nghỉ

Ngày 20/02/2014 06:55 AM (GMT+7)

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, nhiệt độ tại Hà Nội đo được lúc 6h sáng nay là 9,9 độ C, như vậy theo công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, khi nhiệt độ dưới 10 độ C, tất cả học sinh tiểu học phải nghỉ học.

Ngày hôm nay các tỉnh miền Bắc, trong đó có thủ đô Hà Nội, vẫn duy trì rét đậm dù trời khô ráo hơn và đôi lúc hửng nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất phổ biến 15 – 18 độ C, về đêm là 9 – 12 độ C.

Không khí lạnh tăng cường gây giảm nhiệt toàn miền Bắc mang đến một đợt rét đậm rét hại mới trên diện rộng. Khắp các tỉnh thành bị bao phủ bởi khối khí lạnh, các điểm vùng núi cao miền Bắc hiện tượng băng tuyết lại xuất hiện phủ trắng xóa núi đèo, cành cây, từ Sa Pa, Bát Xát (Lào Cai) đến cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) tuyết rơi dầy tới vài centimet, ở đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) hạt mưa rơi đóng băng trên cây cỏ… còn ở thủ đô Hà Nội và vùng đồng bằng trời rét đậm.

Mặc dù nhiệt độ thấp nhất lần này không giảm sâu bằng đợt lạnh trước đó nhưng lại mang đến cảm giác rét buốt hơn do gió rét kết hợp với mưa và độ ẩm lớn duy trì liên tục, trưa chiều qua tại một số điểm như Thái Bình, Bắc Ninh, thủ đô Hà Nội… gió vẫn duy trì cấp 4, trời rét buốt.

Hà Nội rét dưới 10 độ C, học sinh tiểu học được nghỉ - 1

Từ khoảng 2h sáng nay (19/2), tuyết lại rơi ở Sa Pa, nhiệt độ xuống thấp ở mức -0,2 độ C. Sapa lại đẹp lung linh trong tuyết trắng 

Trong chiều hôm nay, thời tiết sẽ chuyển khô ráo hơn, đôi lúc trời còn hửng nắng nhẹ. Đến đêm chỉ còn đơn thuần không khí lạnh gây tác động đến thời tiết miền Bắc nên không khí khô hơn, độ ẩm giảm thấp, nhiệt độ ở các đỉnh núi như Sa Pa, Mẫu Sơn…phổ biến 0 độ C, các nơi khác ở vùng đồng bằng trong đó có thủ đô Hà Nội nhiệt độ phổ biến 9 – 12 độ C. Do khả năng có mưa là ít nên sẽ không còn xuất hiện hiện tượng mưa tuyết tại các khu vực núi cao trong ngày và đêm nay. Nhiệt độ cao nhất vẫn ở mức phổ biến 15 – 18 độ C, trời rét đậm vùng núi rét hại.

Các tỉnh thành khu vực Nam Bộ, trong đó có TP. Hồ Chí Minh vẫn chưa có biến động gì đáng kể, nhiệt độ thấp nhất ban đêm vẫn ở mức 22 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất ban ngày là 30 - 32 độ C.

Trên biển ở vùng biển Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, khu vực bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Vùng biển từ Quảng Trị vào đến Cà Mau gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 gây biển động.

Thời tiết một số thành phố lớn:

Thủ đô Hà Nội: Không mưa, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 9 – 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất 16 – 18 độ C.

Thành phố Đà Nẵng: Không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 16 – 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20 – 22 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 22 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 – 32 độ C.

Hoàng Lâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết