Hai anh em ruột chết đuối trước ngày Quốc tế thiếu nhi

Ngày 01/06/2014 14:59 PM (GMT+7)

Phong và Tân rủ nhau ra biển Hoằng Phụ tắm. Gặp luồng nước chảy xiết, cả 2 bị sóng cuốn trôi.

Sáng 1/6, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó chủ tịch UBND xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa), cho biết một vụ đuối nước thương tâm vừa xảy ra tại địa phương khiến 2 đứa trẻ tử vong.

Nạn nhân là 2 anh em ruột Lê Hồng Phong (10 tuổi) và Lê Văn Tân (8 tuổi, ở thôn Tháng Mười, xã Hoằng Phụ).

Trước đó, trưa 30/5, Phong và Tân rủ nhau ra biển Hoằng Phụ tắm. Gặp luồng nước chảy xiết, cả 2 không biết bơi nên bị sóng cuốn trôi, mất tích.

Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ đã tổ chức tìm kiếm. “Đến nửa đêm 31/5, thi thể 2 em được tìm thấy”, ông Bình cho biết.

Phong và Tân là con của anh Lê Văn Hiệp và chị Cao Thị Dung. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên vợ chồng anh Hiệp để 2 con ở nhà cho ông bà trông rồi vào Nam làm thuê.

Trước đó, chiều 25/5, tại bãi biển Hải Tiến (Hoằng Hóa) cũng đã xảy ra vụ đuối nước làm em em Trần Văn Chiến (17 tuổi, học sinh lớp 11 trường THPT Hậu Lộc 2) tử vong.

Theo Duy Cảnh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan