Ra sông chụp hình, 3 nữ sinh chết đuối

Ngày 23/05/2014 15:33 PM (GMT+7)

Kết thúc buổi học cuối cùng, 6 nữ sinh lớp 9 cùng rủ nhau ra bờ sông chơi. Do bất cẩn, 5 em bị sụp xuống đoạn sông sâu khiến 3 em chết đuối.

Vụ việc xảy ra chiều 22-5, tại xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ ngày 22-5, 6 học sinh nữ lớp 9, Trường THCS Tịnh Giang (xã Tịnh Giang) sau khi kết thúc buổi học, cùng rủ nhau ra bờ sông tại thôn An Hòa để vui đùa, chụp ảnh lưu niệm.

Ra tới bờ sông, 5 em đều lội xuống đoạn sông có nước sâu tới lưng quần, qua bờ bênh kia chụp ảnh, em còn ngồi lại trên bờ. Khoảng 15 phút sau, khi quay về, do không thông thuộc đoạn sông trên, cả 5 em đều bị sụp xuống nơi nước sâu, khiến cả 5 bị đuối nước.

Ra sông chụp hình, 3 nữ sinh chết đuối - 1

Bạn bè, người thân đến chia buồn với gia đình 3 nữ sinh

Thấy các bạn bị đuối nước, Phan Thị Thu Hiền cầm cây ra kéo được 2 bạn vào. Riêng Mã Thị Thùy Trang, Phan Thị Thu Hằng (chị em song sinh với em Phan Thị Thu Hiền) và Ngô Thị Thanh Hằng đã tử vong.

Thi thể của 3 nữ sinh đã được đưa về để gia đình tổ chức mai táng.

Ra sông chụp hình, 3 nữ sinh chết đuối - 2

Đoạn sông nơi xảy ra vụ chết đuối thương tâm

Được biết, cả 3 nữ sinh xấu số học cùng lớp 6, 7 và 8, chỉ tách ra học riêng khi lên lớp 9. Trong đó, em Mã Thị Thùy Trang và Phan Thị Thu Hằng đều là học sinh giỏi của Trường THCS Tịnh Giang.

Riêng em Phan Thị Thu Hằng mồ côi mẹ cách đây 5 năm, cha của Hằng đã bỏ đi từ khi em lọt lòng đến giờ. Hàng ngày, 2 chị em Hằng phụ giúp bà ngoại 80 tuổi làm bánh tráng, phụ giúp đồng áng, cắt cỏ nuôi trâu bò. Em Mã Thị Thùy Trang cũng ở với bà ngoại từ nhỏ, vì cha mẹ em li dị khi em mới chỉ 4 tuổi.

Theo Tử Trực
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan