Chân dung bà chủ chuỗi khách sạn A25 càng thua lỗ càng mở rộng kinh doanh

Ngày 12/12/2021 14:44 PM (GMT+7)

Chuỗi khách sạn A25 liên tục được mở rộng quy mô, nhưng từ năm 2017 đến 2020, hoạt động kinh doanh lại ghi nhận thua lỗ. Cùng Dân Việt đi tìm chân dung bà chủ chuỗi khách sạn, bà Nguyễn Thị Thuý Loan – Giám đốc, kiêm người đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

Chân dung bà chủ chuỗi khách sạn A25 càng thua lỗ càng mở rộng kinh doanh - 1

Trái ngược với các hệ thống khách sạn cao cấp "nhiều sao", A25 tỏ ra khá kín tiếng dù chuỗi khách sạn này đã có tới gần 2.000 phòng tập trung nhiều ở 3 thành phố lớn nhất Việt Nam là Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng. Không chỉ ở Việt Nam, hệ thống khách sạn này còn có các chi nhánh tại nước ngoài như Berlin - Cộng hòa liên bang Đức đạt tiêu chuẩn 3 sao.

Chân dung bà chủ chuỗi khách sạn A25 càng thua lỗ càng mở rộng kinh doanh - 2

Chân dung bà chủ chuỗi khách sạn A25 càng thua lỗ càng mở rộng kinh doanh - 3

Một số hình ảnh về chuỗi khách sạn này.

Một số hình ảnh về chuỗi khách sạn này. 

Thông tin nổi bật trong năm nay, khi chuỗi 14 khách sạn (gồm 600 phòng) trên địa bàn TP.HCM sẵn sàng mọi công đoạn để trở thành chỗ lưu trú cho 1.000 y, bác sĩ từ các tỉnh tình nguyện đến hỗ trợ TP chống dịch.

Theo tìm hiểu của Dân Việt, chuỗi khách sạn trên thuộc sở hữu của Công ty CP Quốc tế A25. Doanh nghiệp này được thành lập vào 2/2/2016, trụ sở chính là số 19, A2, Tập thể quận đội 25A phố Phan Đình Phùng, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội do bà Nguyễn Thị Thuý Loan làm Giám đốc và đang đại diện pháp luật.

Ngành nghề chính là: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày, bán lẻ lương thực, thực phẩm, nhà hàng ăn uống và xây dựng nhà, công trình, môi giới, đấu giá, vận tải, tổ chức sự kiện, vui chơi, giải trí, tắm hơi, massage, hoạt động tín dụng, điều hành tua du lịch.

Kết quả kinh doanh của Công ty CP Quốc Tế Tập đoàn Khách sạn giai đoạn 2017-2020. Đồ hoạ: Trần Kháng

Kết quả kinh doanh của Công ty CP Quốc Tế Tập đoàn Khách sạn giai đoạn 2017-2020. Đồ hoạ: Trần Kháng

Theo tài liệu của PV Dân Việt, dù nhiều năm qua, việc mở rộng quy mô chuỗi khách sạn này liên tục tăng nhưng kết quả kinh doanh của công ty ghi nhận thua lỗ. Cụ thể doanh thu năm 2017-2020 lần lượt là: 0; 23,6 triệu đồng; 955,6 triệu đồng và 747,1 triệu đồng. Lợi nhuận của công ty này liên tục trong tình trạng thua lỗ từ năm 2017 đến năm 2020 tương ứng: -2 triệu đồng; -379 triệu đồng; -2,4 tỷ đồng và -2,1 tỷ đồng. 

Chân dung bà chủ chuỗi khách sạn A25 càng thua lỗ càng mở rộng kinh doanh - 6

Thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy, Công ty CP Quốc tế A25 có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, 10.000 đồng/ cổ phần. Tháng 3/2018, công ty này đổi tên thành Công ty CP Quốc Tế Tập đoàn Khách sạn A25.

Người đại diện pháp luật cho Tập đoàn Khách sạn A25 là bà Nguyễn Thị Thuý Loan (SN 1975, thường trú tại Đội 3, thôn Huỳnh Cung, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) – Giám đốc điều hành. Cổ đông sáng lập Tập đoàn Khách sạn này gồm 3 công ty: Công ty TNHHH Khách sạn du lịch và dịch vụ Ngọc Hiếu (40%) có vốn điều lệ là 20 tỷ đồng (ghi nhận tháng 6/2018); Công ty TNHH Đầu tư thương mại dịch vụ Ngọc Thanh (30%) có vốn điều lệ là 6 tỷ đồng (ghi nhận tháng 12/2019); Công ty TNHH Quốc Tế Hương Anh (30%) có vốn điều lệ 7,5 tỷ đồng (ghi nhận tính tới tháng 6/2018).

Chi tiết cổ đông sáng lập Công ty CP Quốc Tế Tập đoàn Khách sạn A25. Đồ hoạ: Trần Kháng

Chi tiết cổ đông sáng lập Công ty CP Quốc Tế Tập đoàn Khách sạn A25. Đồ hoạ: Trần Kháng

Trong đó, tính tới tháng 6/2018, bà Nguyễn Thị Thuý Loan có 95% vốn điều lệ Công ty TNHH Khách sạn du lịch và dịch vụ Ngọc Hiếu (tương đương 8,075 tỷ đồng).

Bà Nguyễn Thị Lự sở hữu 80% vốn điều lệ Công ty TNHH Đầu tư thương mại dịch vụ Ngọc Thanh (tương đương 6 tỷ đồng) 

Ông Nguyễn Đình Ngọ (SN 06/01/1940) - thường trú tại Thôn Huỳnh Cung, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội góp 98,75% vốn điều lệ của Công ty TNHH Quốc Tế Hương Anh (tương đương 49,375 tỷ đồng) ghi nhận tháng 12/2019.

Đáng chú ý, cả bà Loan, bà Lựu và ông Ngọ nêu trên đều thường trú tại thôn Huỳnh Cung, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội.

Bên cạnh 3 cá nhân nêu trên, ông Phùng Nguyên Bá (SN 1975) – trú tại phố Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội cũng "đi cùng" bà Loan và các công ty góp vốn vào Tập đoàn Khách sạn này.

Những người đang góp sức cùng bà Nguyễn Thị Thuý Loan. Đồ hoạ: Trần Kháng

Những người đang góp sức cùng bà Nguyễn Thị Thuý Loan. Đồ hoạ: Trần Kháng

Ngoài khách sạn này, bà Nguyễn Thị Thuý Loan còn là đại diện pháp luật cho Công ty TNHH Thương Mại Quốc tế Toàn Cầu (TN năm 2016). Công ty có trụ sở tại phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP.Hà Nội, với vốn điều lệ 10 tỷ đồng. 

Nữ đại gia bán bún bí ẩn sở hữu 1000 tỷ và những tỷ phú ngầm quyền lực ở VN
Không phô trương, không vung tiền để thể hiện sự giàu có, các đại gia ngầm này ở Việt Nam khiến nhiều người nể phục bởi đầu óc kinh doanh thức thời...

Xã hội

Theo PV
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Đại gia tỷ phú