Hé lộ nguyên nhân vụ trưởng phòng y tế chém 3 người thương vong rồi tự sát

Ngày 06/07/2018 09:50 AM (GMT+7)

Do mâu thuẫn trong công việc, Bình đã cầm dao đến nhà chị H. chém 3 người thương vong

Ngày 5/7, Công an TP Hà Nội bước đầu làm rõ vụ trọng án xảy ra sáng 3/7 tại xã Trung Giã (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) khiến một người chết và 2 người bị thương.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khoảng 9h45 ngày 3/7, Công an huyện Sóc Sơn nhận được tin báo về việc tại nhà chị Nguyễn Thị Thanh H. (SN 1977, trú tại xã Trung Giã), nhân viên phòng y tế số 3, trung tâm cai nghiện có một đối tượng dùng dao chém khiến ba người thương vong.

Hé lộ nguyên nhân vụ trưởng phòng y tế chém 3 người thương vong rồi tự sát - 1

Cháu N. bị thương tích nặng sau khi bị ông Bình dùng dao chém

Chị H. bị chém trọng thương, đã tử vong sau khi nhập viện. Hai nạn nhân khác là cháu Đỗ Thị Bích N. (SN 2003, con gái chị H.) và chị Nguyễn Thị M. (SN 1986, hàng xóm cũng là đồng nghiệp của chị H.), theo Vietnamnet.

Sau khi chém ba người, đối tượng đổ xăng ra nền nhà, châm lửa đốt nhà rồi lên xe máy bỏ đi.

Sau đó, lực lượng chức năng phát hiện, tại rìa đường Quốc lộ 3, thuộc địa bàn xã Trung Giã, cách nhà chị H. khoảng 5 km có một chiếc xe máy vô chủ, xung quanh có nhiều vết máu. Truy tìm quanh khu vực, lực lượng chức năng phát hiện có một người đàn ông đã tử vong; vùng cổ, tay và trên thi thể có nhiều vết máu. Tay phải người này vẫn nắm dao phay.

Hé lộ nguyên nhân vụ trưởng phòng y tế chém 3 người thương vong rồi tự sát - 2

Camera ghi lại cảnh ông Bình gây án

Qua xác minh, cơ quan công an làm rõ người tử vong là Vương Văn Bình (SN 1969), đồng nghiệp với chị H. và chị M. tại phòng y tế số 3 trung tâm cai nghiện. Cụ thể, chị H. và chị M. cùng là nhân viên y tế dưới quyền của ông Bình. Sáng 3/7, ông Bình hẹn chị M. đến nhà riêng của chị H. để trao đổi công việc.

Tại nhà chị H., lúc này, người thân của chị đi vắng. Trên gác chỉ có con gái lớn của chị H. là cháu Đỗ Thị Bích N. Sau khi chốt cửa, ông Bình lời qua tiếng lại với đồng nghiệp, rút dao phay giấu sau lưng chém chị M.

Nạn nhân hoảng sợ trốn vào gầm cầu thang thì ông Bình quay ra chém chị H. Con gái chị H. nghe thấy tiếng kêu cứu, từ trên gác chạy xuống can ngăn cũng bị chém nhiều nhát.

Trong cơn nguy kịch, chị M. thoát thân khi chạy lên tầng 3 rồi nhảy sang mái tôn nhà bên cạnh kêu cứu. Tuy nhiên, người đàn ông này vẫn điên cuồng dùng dao truy đuổi những nạn nhân còn lại, theo báo Gia đình và Xã hội.

Sau khi gây án, Bình bỏ đi rồi dùng chính con dao phay để tự tử. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Vụ trưởng phòng y tế chém 3 người rồi tự sát: Người chồng gọi tên vợ con trong vô vọng
Sau những nhát dao oan nghiệt, vợ anh T. đã tử vong do vết thương quá nặng, còn con gái vẫn đang điều trị tích cực và chờ phẫu thuật tại bệnh viện.
Theo Mai Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Vụ giết người ở Sóc Sơn