Hình ảnh những nạn nhân đầu tiên thoát khỏi vụ lở núi ở Quảng Nam

Ngày 29/10/2020 17:00 PM (GMT+7)

15h chiều 29/10, lực lượng cứu hộ đã tìm được 33 người dân đưa ra khỏi hiện trường vụ lở núi ở Quảng Nam. Nhiều người tử vong, nhiều người nguy kịch.

2h30 chiều 29/10, PV tạp chí Người đưa tin Pháp luật đã tiếp cận gần hiện trường vụ sạt lở khiến 45 người mất tích ở thôn 1, xã Trà Leng (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam).

Theo ghi nhận, đoạn đường từ trung tâm huyện Bắc Trà My đến hiện trường vụ sạt lở khoảng hơn 20km nhưng có đến hàng chục điểm sạt lở lớn nhỏ, phải rất nỗ lực các đơn vị mới có thể thông tuyến vào hiện trường.

Hiện chưa có số liệu thống kê cụ thể về số người chết và bị thương được tìm thấy.

Rất nhiều người bị thương đã được đưa ra khu vực Quốc lộ 40B để sơ cứu và đưa lên xe cứu thương về các bệnh viện điều trị.

Ghi nhận tại hiện trường thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, đã có hơn 10 thi thể nạn nhân được đưa ra, cùng 5 người khác bị thương rất nặng.

Những nạn nhân bị thương chủ yếu là gãy tay, gãy chân... đang được cáng ra ngoài thôn để xe cấp cứu chở vào bệnh viện.

Theo ghi nhận của PV, 8 nạn nhân đầu tiên này là nữ giới, trẻ em. Trong đó có 3 mẹ con chị Hồ Thị Hà. Lực lượng quân đội đưa các nạn nhân ra điểm tập kết xã Trà Mai, huyện Nam Trà My.

Địa điểm này cách hiện trường khoảng 15km.

Tại đây, bộ phận y tế tiến hành sơ cứu, cứu thương ban đầu. Tám nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Bắc Trà My.

"2 em nhỏ bị gãy chân, nhiều người bị thương", một cán bộ y tế nói với PV tại hiện trường.

Thượng tá Hà Ra Riêu, ban Chỉ huy quân sự Nam Trà My thông tin, tính đến 14h30 ngày 29/10, lực lượng cứu hộ đã cứu được 33 người, 19 người bị chết do sự cố.

"Công tác cứu nạn gặp vô vàn khó khăn do sạt lở đường xá", Thượng tá Riêu nói. Cũng theo lời ông Riêu, hiện trường vụ việc vô cùng tàn khốc, cả ngôi làng bị san phẳng như bình địa.

Dưới đây là hình ảnh những nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường mà PV tạp chí Người Đưa Tin pháp Luật ghi nhận được:

Hình ảnh những nạn nhân đầu tiên thoát khỏi vụ lở núi ở Quảng Nam - 1

Cháu Hồ Trần Sa Ny 5 tuổi, cùng mẹ Hồ Thị Hà, trú thôn 3, xã Trà Lèng bị vùi lập khi sang nhà bà ngoại ở thôn 2 chơi.

Hình ảnh những nạn nhân đầu tiên thoát khỏi vụ lở núi ở Quảng Nam - 2

Lúc 14h15 ngày 29/10, lực lượng cứu hộ, cứu nạn Quân khu 5 đã đưa được 8 nạn nhân đầu tiên ra khỏi hiện trường vụ sạt lở.

Hình ảnh những nạn nhân đầu tiên thoát khỏi vụ lở núi ở Quảng Nam - 3

Theo ghi nhận của PV, 8 nạn nhân đầu tiên này là nữ giới, trẻ em.

Hình ảnh những nạn nhân đầu tiên thoát khỏi vụ lở núi ở Quảng Nam - 4

Tại đây, bộ phận y tế tiến hành sơ cứu, cứu thương ban đầu. 8 nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Bắc Trà My. 

Hình ảnh những nạn nhân đầu tiên thoát khỏi vụ lở núi ở Quảng Nam - 5

Hiện còn 13 người mất tích.

Hình ảnh những nạn nhân đầu tiên thoát khỏi vụ lở núi ở Quảng Nam - 6

Hình ảnh những nạn nhân đầu tiên thoát khỏi vụ lở núi ở Quảng Nam - 7

Công tác cứu hộ, cứu nạn vẫn đang khẩn trương chạy đua để đưa tất cả các nạn nhân ra ngoài.

Nóng: Thêm vụ sạt lở kinh hoàng vùi lấp ngôi làng ở Quảng Nam, 3 người chết
Ngoài vụ sạt lở núi ở Nam Trà My khiến hơn 40 người bị vùi lấp, thì tại huyện Phước Sơn (Quảng Nam) cũng xảy ra vụ sạt lở búi nghiêm trọng khiến 11...
Theo Nhóm PV
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h