Học sinh đang thi trực tuyến thì nghe tiếng rên rỉ, phụ huynh ngỡ ngàng khi nhìn màn hình

Khánh Hằng - Ngày 17/10/2021 10:30 AM (GMT+7)

Khi các học sinh đang tiến hành làm bài thi trực tuyến, màn hình bất ngờ xuất hiện "cảnh nóng" khiến nhiều người sốc nặng.

Vào ngày 15/10 vừa qua, một sự việc bất ngờ đã xảy ra tại mộ trường trung học cơ sở ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia. Ngôi trường này đang tiến hành bài thi trực tuyến cho các học sinh thông qua phần mềm Google Meet nhưng một đoạn phim khiêu dâm bất ngờ xuất hiện giữa bài thi, hiện lên trên màn hình của học sinh khiến tất cả mọi người vô cùng ngỡ ngàng.

Theo báo cáo, "cảnh nóng" này bắt đầu xuất hiện chỉ một lúc sau khi bài thi trực tuyến bắt đầu. Các học sinh chỉ vừa mới nhìn thấy đề thi hiện lên màn hình thì bất ngờ đoạn phim khiêu dâm xuất hiện. Tiếng rên rỉ trong đoạn phim nhạy cảm này đã thu hút sự chú ý của các giáo viên, học sinh và cả phụ huynh học sinh.

Ngay sau đó, giáo viên phụ trách bài thi đã nhận ra sự cố và yêu cầu các học sinh lập tức thoát khỏi phần mềm thi trực tuyến, tuy nhiên một số học sinh đã nhanh chóng kịp chụp lại màn hình. Sau đó, một số phụ huynh đã khiếu nại vấn đề này, cho rằng sai sót của nhà trường đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến con cái của họ.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Trong cuộc phỏng vấn với báo chí, 2 phụ huynh cho biết họ đã rất sốc khi nhìn thấy màn hình bài thi của con mình chuyển sang đoạn phim khiêu dâm. Mặc dù giáo viên đã yêu cầu các học sinh rời khỏi hệ thống kiểm tra trực tuyến, sau đó sẽ làm bài kiểm tra lại, nhưng một số học sinh đã kịp chụp lại màn hình làm bằng chứng. Các phụ huynh hiện rất phẫn nộ bởi con cái họ chỉ mới ở độ tuổi thiếu niên, do đó những hình ảnh kia là vô cùng phản cảm và không phù hợp với lứa tuổi.

Các giáo viên cho biết hiện vẫn chưa thể xác định được là giáo viên hay học sinh lén xem phim khiêu dâm trong bài thi. Tuy nhiên, chỉ có người tạo video trực tuyến này mới có quyền quản trị để chia sẻ màn hình, do đó các phụ huynh vẫn nghi ngờ vấn đề nằm ở phía nhà trường. Mặt khác, có một số phụ huynh còn nghi ngờ hệ thống hacker bên ngoài đã xâm nhập và cho phát đoạn phim này.

Một số phụ huynh học sinh cho rằng con cái họ chỉ mới học cấp 2, những hình ảnh trên có thể bị coi là vi phạm Đạo luật tội phạm tình dục trẻ em năm 2017 và Đạo luật Truyền thông và Đa phương tiện năm 1998. Hiện nay, cảnh sát Kuala Lumpur đang vào cuộc điều tra vụ việc này.

Sau đó, nghị sĩ Teo Nie Ching đã yêu cầu Bộ Giáo dục Malaysia điều tra toàn diện vụ việc. Bà Kulai Teo Nie Ching - cự thứ trưởng Bộ Giáo dục đề nghị bộ lập một đường dây liên lạc về cuộc điều tra mở với các phụ huynh và cả công chúng, thực hiện các bước chủ động để đảm bảo rằng các lớp học trực tuyến vẫn là một nền tảng an toàn cho học sinh học tập.

Nghị sĩ Teo Nie Ching.

Nghị sĩ Teo Nie Ching.

Bà Teo Nie Ching chia sẻ: "Tôi bị sốc và kinh hoàng khi biết thông tin các học sinh tại một trường trung học ở Kuala Lumpur đã nhìn thấy đoạn video khiêu dâm phát trên màn hình của họ khi đang tham gia kỳ thi trực tuyến được tổ chức thông qua ứng dụng Google Meet. Chúng tôi được biết giáo viên phụ trách đã yêu cầu các học sinh thoát khỏi bài thi ngay lập tức. 

Gần 2 năm sau đại dịch và những lớp học trực tuyến, những sự cố như vậy là không nên xảy ra. Đó là nơi học sinh cần được quan tâm và dạy dỗ, vì thế bất kỳ nội dung nào được chia sẻ đều phải được xem xét kỹ càng để tránh gặp phải những xáo trộn không cần thiết".

Bà Teo Nie Ching kêu gọi Bộ Giáo dục xem xét nghiêm túc và giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng, chuyên nghiệp, không được đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng của vấn đề, để đảm bảo an toàn cho học sinh cũng như bảo vệ nền tảng trực tuyến khỏi bị xâm nhập hoặc tấn công, làm gián đoạn quá trình học và thi cử.

Theo tờ Malaymail, học sinh trung học cơ sở tại Malaysia vẫn phải học và thi trực tuyến cho đến hết tháng 10 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Chính phủ nước này đang xúc tiến việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho thanh thiếu niên từ 12-17 tuổi để chuẩn bị tới trường học trực tiếp.

Quên tắt camera lúc dạy học trực tuyến, cô giáo tại Mỹ có hành vi khiến học sinh nóng mắt
Nữ giáo viên này đã phải chịu kỷ luật nặng vì hành vi đi quá giới hạn của mình.

Tin tức 24h

Khánh Hằng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h