Học sinh lười xung phong làm bài, thầy giáo nghĩ ra chiêu "độc" để dụ trò lên bảng

Ngày 10/06/2020 07:00 AM (GMT+7)

Muốn học sinh chăm chỉ lên bảng làm bài hơn, thầy giáo này đã trao thưởng cho những học trò "may mắn" xung phong.

Ai trải qua thời học sinh có lẽ đều sợ nhất là bị gọi lên bảng kiểm tra hoặc làm bài tập. Việc phải đứng trước bao nhiêu con mắt dõi theo và giải bài quả thực khá "đáng sợ", nhất là với những bạn có học lực chưa tốt.

Để khích lệ tinh thần tự giác xung phong lên bảng làm bài, một thầy giáo đã treo thưởng cho những ai mạnh dạn bằng  2 tờ... 5 ngàn đồng. Được biết, "phương pháp" này của thầy Tuấn Anh (giáo viên Vật Lý, trường THPT Bắc Đông Quan, Thái Bình), số tiền sẽ tăng dần theo độ khó của bài tập. Nếu trò giải sai sẽ không được nhận thưởng.

Học sinh lười xung phong làm bài, thầy giáo nghĩ ra chiêu amp;#34;độcamp;#34; để dụ trò lên bảng - 1

Giải những bài đơn giản thì chỉ được từ 5.000 - 10.000 đồng nhưng cũng là một món quà khích lệ

Chiêu "độc" này của thầy đã kích thích tinh thần học tập của học sinh, giúp giờ học trở nên vui vẻ và hấp dẫn hơn, đồng thời vẫn đảm bảo được tinh thần học tập của lớp.

Ngay khi được đăng tải trên mạng xã hội, bức ảnh đã thu về hơn 18 nghìn lượt thích, 344 bình luận và 320 lượt chia sẻ. Hầu hết đều cảm thấy thú vị trước cách làm của thầy giáo. Một số bạn học sinh cũng chia sẻ thầy cô lớp mình cũng nghĩ ra phương pháp tương tự nhằm kích thích tinh thần của học sinh.

Võ Thành Nhân: "Hay nhỉ. Cái này mà áp dụng vào lớp mình chắc thi tuyển, thi đại học đậu 90%".

Trần Ly: "Thầy mà cho như này là ngày nào em cũng lên bảng ấy!".

Thảo Võ: "Lớp mình 1 lần lên bảng thầy dạy Toán cho 10 nghìn. Nếu giải sai phạt 2 chục".

Học sinh lười xung phong làm bài, thầy giáo nghĩ ra chiêu amp;#34;độcamp;#34; để dụ trò lên bảng - 2

Một số bạn học sinh khác chia sẻ thầy giáo mình cũng có ý tưởng tương tự

Học sinh lười xung phong làm bài, thầy giáo nghĩ ra chiêu amp;#34;độcamp;#34; để dụ trò lên bảng - 3

Câu này hơi "khoai", thưởng hẳn 40.000 đồng nhé, các em cố lên!

Tuy nhiên, bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng nhiệm vụ của học sinh là phải học, thầy giáo làm vậy là tạo điền kiện khiến trò lười biếng hơn.

Dù thế nào thì đây cũng là một cách thú vị nhằm khiến giờ học trở nên vui vẻ hơn, bớt căng thẳng, khiến học sinh tích cực làm bài hơn với những phần thưởng nho nhỏ.

Cô giáo giao bài tập cuối cùng vào tiết Văn cuối, đọc đề ai cũng ngạc nhiên, xúc động
Đề văn ngắn gọn chỉ vỏn vẹn 6 từ nhưng khiến rất nhiều người rưng rưng khi đọc đề.
H.M
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cư dân mạng