Huyện đảo Trường Sa đã có Cảng vụ hàng hải

Ngày 15/11/2014 19:39 PM (GMT+7)

Sáng 15/11, tại TP. Nha Trang, Cục Hàng hải Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ công bố vùng nước cảng biển Trường Sa và thành lập đại diện Cảng vụ hàng hải Nha Trang tại huyện đảo Trường Sa.

Huyện đảo Trường Sa đã có Cảng vụ hàng hải - 1

Ông Nguyễn Nhật, Cục trương Cục hàng hải Việt Nam trao quyết định thành Đại diện Cảng vụ hàng hải Nha Trang tại Trường Sa cho đại diện Cảng vụ Hảng hải Nha Trang

Theo đó, từ tháng 8/2014, Bộ GTVT công bố vùng nước cảng biển Trường Sa sẽ gồm: Vùng nước cảng biển Khánh Hòa (10 bến cảng), vùng nước cảng biển Trường Sa (bến cảng Trường Sa), vùng nước cảng biển Cà Ná (bến cảng Cà Ná- Ninh Thuận). Cảng vụ Nha Trang có trách nhiệm quản lý hoạt động hàng hải theo quy định tại khu vực này.

Nhân dịp này, Cục Hàng hải Việt Nam - ông Nguyễn Nhật đã trao quyết định thành lập đại diện Cảng vụ hàng hải Nha Trang tại Trường Sa.  Đây là cơ quan thuộc Cảng vụ hàng hải Nha Trang, có trách nhiệm quản lý vùng nước cảng biển thuộc các đảo Đá Tây, Trường Sa Đông, Đá Đông, An Bang, Đá Lát. Ông Lê Thành Văn Khôi được bổ nhiệm phụ trách đại diện Cảng vụ Nha Trang, trụ sở đặt tại huyện đảo Trường Sa.

Ông Phạm Văn Chương, Giám đốc Cảng vụ hàng hải Nha Trang, Cục hàng hải Việt Nam cho biết, “Đại diện cảng vụ hàng hải tại Trường Sa ra đời đánh dấu mốc lịch sử mới trong quá trình xây dựng và phát triển tại huyện đảo Trường Sa. Đồng thời đáp ứng được nhu cầu quản lý nhà nước và hoạt động hàng hải tại vùng biển thiêng liêng của tổ quốc.

Theo Thanh Văn (Khám phá)
Nguồn:

Tin liên quan