Khắp Sài Gòn đặc quánh lớp mù, nhiều tòa nhà “mất tích” ngày cận Tết

Ngày 18/01/2020 18:21 PM (GMT+7)

Lớp mù màu trắng đục bao trùm khắp Sài Gòn trong ngày cận Tết Canh Tý khiến nhiều người lo lắng không khí bị ô nhiễm, sức khỏe bị ảnh hưởng.

 

Sáng 18/1 (24 tháng Chạp), các cao ốc tại TP.HCM chìm trong lớp mù trắng đục, khó nhìn thấy từ khoảng cách 500 mét. Người đi đường bị hạn chế tầm nhìn, nhất là tại khu vực gần bờ sông Sài Gòn, khu vực các kênh rạch.

Sáng 18/1 (24 tháng Chạp), các cao ốc tại TP.HCM chìm trong lớp mù trắng đục, khó nhìn thấy từ khoảng cách 500 mét. Người đi đường bị hạn chế tầm nhìn, nhất là tại khu vực gần bờ sông Sài Gòn, khu vực các kênh rạch.

 Tại khu vực quận 1 và quận 4 đoạn gần khu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghé lớp mù kéo dài từ sáng đến trưa. Đến 12h cùng ngày, nhiều tòa nhà chung cư ở đây vẫn ẩn hiện trong lớp mù mờ ảo.

Tại khu vực quận 1 và quận 4 đoạn gần khu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghé lớp mù kéo dài từ sáng đến trưa. Đến 12h cùng ngày, nhiều tòa nhà chung cư ở đây vẫn ẩn hiện trong lớp mù mờ ảo.

 Lớp mù trắng đục xuất hiện trên đại lộ Võ Văn Kiệt (quận 1). Tình trạng lớp mù dày tại khu vực có các cây xanh.

Lớp mù trắng đục xuất hiện trên đại lộ Võ Văn Kiệt (quận 1). Tình trạng lớp mù dày tại khu vực có các cây xanh.

 Cập nhập ứng dụng Air Visual vào trưa 18/1, khắp nơi ở TP hiển thị màu đỏ (tức không khí ô nhiễm có hại cho sức khỏe). Thậm chí, có khu vực xuất hiện màu tím (mức rất có hại cho sức khỏe).

Cập nhập ứng dụng Air Visual vào trưa 18/1, khắp nơi ở TP hiển thị màu đỏ (tức không khí ô nhiễm có hại cho sức khỏe). Thậm chí, có khu vực xuất hiện màu tím (mức rất có hại cho sức khỏe).

 Người dân ra đường bịt kín mặt vì lo sợ ô nhiễm không khí. Nhiều người thấy cay mắt khi di chuyển trong không khí mù mịt trắng đục kéo dài .

Người dân ra đường bịt kín mặt vì lo sợ ô nhiễm không khí. Nhiều người thấy cay mắt khi di chuyển trong không khí mù mịt trắng đục kéo dài .

 Khắp Sài Gòn đặc quánh lớp mù, nhiều tòa nhà “mất tích” ngày cận Tết - 6

 Đến 12h lớp mù vẫn bao trùm khắp nơi.

Đến 12h lớp mù vẫn bao trùm khắp nơi.

 Đứng ở quận 2 nhìn về phía quận 1 nhiều tòa nhà ẩn hiện trong lớp mù trắng đục.

Đứng ở quận 2 nhìn về phía quận 1 nhiều tòa nhà ẩn hiện trong lớp mù trắng đục.

 Các cầu bộ hành bắc qua kênh Tàu Hủ - Bến Nghé cũng khó nhìn thấy ở khoảng cách 400m.

Các cầu bộ hành bắc qua kênh Tàu Hủ - Bến Nghé cũng khó nhìn thấy ở khoảng cách 400m.

 Các cao ốc tại khu vực trung tâm quận 1, 3, 2, Bình Thạnh… chìm trong lớp sương mù trắng đục.

Các cao ốc tại khu vực trung tâm quận 1, 3, 2, Bình Thạnh… chìm trong lớp sương mù trắng đục.

 “Lớp mù này rất giống kiểu a classTextlinkBaiviet hrefhttps://eva.vn/du-bao-thoi-tiet-c73e860.htmlthời tiết/a những ngày tháng Chạp giáp Tết ở quê tôi. Tuy nhiên, ở quê tôi là sương muối sáng sớm chứ không phải lớp mù như thế này. Mấy nay lớp mù xuất hiện liên tục nên tôi lo lắng sợ sức khỏe bị ảnh hưởng”, chị Nguyễn Thị Mỹ Quyên quê Bình Định, tạm trú ở quận 2 chia sẻ.

“Lớp mù này rất giống kiểu thời tiết những ngày tháng Chạp giáp Tết ở quê tôi. Tuy nhiên, ở quê tôi là sương muối sáng sớm chứ không phải lớp mù như thế này. Mấy nay lớp mù xuất hiện liên tục nên tôi lo lắng sợ sức khỏe bị ảnh hưởng”, chị Nguyễn Thị Mỹ Quyên quê Bình Định, tạm trú ở quận 2 chia sẻ.

 Dãy tòa tháp cao tầng ở quận 1 gần như “mất tích” trong lớp mù trắng đục.

Dãy tòa tháp cao tầng ở quận 1 gần như “mất tích” trong lớp mù trắng đục.

 Tòa tháp cao nhất Việt Nam - Landmark 81 gần như mất hút trong lớp mù ô nhiễm

Tòa tháp cao nhất Việt Nam - Landmark 81 gần như mất hút trong lớp mù ô nhiễm

Trước đó vào năm 2019, TP.HCM xảy ra hiện tượng mù do ô nhiễm không khí. Nguyên nhân đến từ 3 nguồn: hoạt động giao thông, hoạt động công nghiệp và xây dựng. Trong đó, ô nhiễm từ giao thông là lớn nhất bởi thành phố đang có khoảng 10 triệu phương tiện (7,6 triệu xe máy, 700.000 ôtô, còn lại là xe của người tỉnh thành khác mang vào); 37 điểm thường xuyên kẹt xe... nên lượng khí thải độc hại ra môi trường là rất lớn.

Sương mù dày đặc bất thường ở Hà Nội, ban ngày phải bật đèn xe máy
Lớp sương mù dày đặc bao trùm Hà Nội một cách bất thường, nhiều người tỏ ra khá lo lắng khi Thủ đô đang trải qua những ngày có mức ô nhiễm không khí...
Theo Đông Thịnh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h