Không khí lạnh suy yếu, Hà Nội ấm dần

Ngày 04/11/2014 09:34 AM (GMT+7)

Hôm nay, bộ phận không khí lạnh đã di chuyển xuống các tỉnh miền Trung, các tỉnh miền Bắc trong đó có thủ đô Hà Nội trời ấm dần lên.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng và Thủy văn Trung ương, đêm qua, bộ phận không khí lạnh đã di chuyển sâu xuống các tỉnh Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ rồi suy yếu dần. Từ sáng nay, các tỉnh miền Bắc, trong đó có thủ đô Hà Nội bắt đầu ấm dần, nhiệt độ tăng lên.

Tại Hà Nội, nhiệt tăng nhanh lên ngưỡng 25 - 27 độ, thời tiết lạnh về đêm và sáng, hanh khô và mát mẻ vào ban ngày. Buổi trưa trời hứng nắng.

Các tỉnh Nam Bộ gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3, có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất trong ngày 29 – 32oC.

Không khí lạnh suy yếu, Hà Nội ấm dần - 1

Hà Nội đang nắng dần lên (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết cho các tỉnh thành trong cả nước ngày và đêm nay (4/11):

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 16 – 19oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 22 – 25 độ, riêng Điện Biên - Lai Châu 25 - 28oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 17 – 20 độ, vùng núi có nơi 15 – 17oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 23 – 26oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 19 – 22 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 24 – 27oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, phía bắc có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; phía nam có có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 22 – 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 28 – 31oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 17 – 20oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 27 – 30oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 – 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 29 – 32oC.

Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 18 – 21oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 23 – 26oC.

Hà Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết