Không khí lạnh tràn về miền Bắc, Hà Nội có mưa rét đậm?

Ngày 07/03/2024 08:49 AM (GMT+7)

Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh đã tràn về nước ta khiến miền Bắc chuyển mưa rét. Thời tiết Hà Nội và các thành phố rét cả ngày, nhiệt độ không vượt quá 23 độ.

Dự báo diễn biến thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước

Theo dự báo thời tiết hôm nay (7/3), không khí lạnh xuống khiến miền Trung chấm dứt nắng nóng, còn Bắc Bộ trời chuyển rét kèm mưa nhỏ rải rác.

Khu vực Bắc Bộ trời nhiều mây, lạnh cả ngày. Nhiệt độ thấp nhất tại Thủ đô Hà Nội và nhiều thành phố từ 15-18 độ, vùng núi từ 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Dự báo trời sẽ rét đến hết tuần.

Tại khu vực Bắc miền Trung, không khí lạnh tràn về khiến nhiệt độ giảm mạnh khoảng 10 độ so với hôm qua. Từ Thanh Hóa đến Đồng Hới trời lạnh, nhiệt độ từ 22-23 độ. Từ Huế trở vào đến Phan Thiết nắng nóng chấm dứt nhiệt độ không quá 30 độ.

Thời tiết tại Tây Nguyên tiếp tục nắng ráo, nhiệt độ các thành phố từ 32-34 độ.

Nam Bộ tiếp tục nắng nóng. Phần lớn miền Đông Nam Bộ bao gồm TPHCM và Châu Đốc miền Tây nắng nóng 35 – 36 độ.

Không khí lạnh tràn về thời tiết Bắc Bộ chuyển rét kèm mưa nhỏ rải rác. Ảnh: TH

Không khí lạnh tràn về thời tiết Bắc Bộ chuyển rét kèm mưa nhỏ rải rác. Ảnh: TH

Thời tiết hôm nay tại Hà Nội

Theo dự báo thời tiết hôm nay, thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 21-23 độ.

Không khí Hà Nội hôm nay

Theo IQ Air, chất lượng không khí Hà Nội sáng nay ở mức 151 US AQI, chất lượng không khí ở mức không lành mạnh. Chất gây ô nhiễm chính là nồng độ PM2.5.

Nồng độ PM2.5 tại Hà Nội hiện cao gấp 11.1 lần giá trị theo hướng dẫn về chất lượng không khí hàng năm của WHO.

Các nhóm đối tượng nhạy cảm (người già, trẻ em, người bị bệnh về hô hấp) không nên hoạt động ngoài trời.

Dự báo thời tiết hôm nay tại các khu vực trên cả nước

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14-17 độ, có nơi trên 17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 20-23 độ; riêng khu Tây Bắc 27-30 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ, vùng núi 13-16 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 19-22 độ, có nơi trên 22 độ.

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Phía Bắc gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, phía Nam gió nhẹ. Phía Bắc trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 21-24 độ; phía Nam có nơi trên 24 độ.

Thời tiết từ Đà Nẵng – Bình Thuận: Có mây, đêm có mưa vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ

Thời tiết khu vực Tây Nguyên: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, đêm không mưa; ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ; riêng miền Đông 33-35 độ.

Vì sao đề xuất không bổ sung thân nhân người lao động tham gia BHYT?
Liên quan đến đề xuất hỗ trợ thân nhân người lao động tham gia BHYT, Bộ Y tế cho rằng dù đây là chính sách nhân văn nhưng thời điểm chưa phù hợp

Tin tức 24h

Theo L.Vũ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết