Lễ hội chùa Hương kẹt cứng ngày đầu khai hội

Ngày 10/02/2019 08:53 AM (GMT+7)

Vẫn như mọi năm, ngày khai hội chùa Hương (mùng 6 tháng Giêng) luôn thu hút sự tham gia của rất đông du khách. Thời tiết nắng nóng đầu xuân Kỷ Hợi năm nay khiến cho không khí càng thêm ngột ngạt.

Hôm nay 10/2, (tức mùng 6 Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi), Lễ hội Chùa Hương (Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội) chính thức khai hội đã thu hút hàng vạn du khách thập phương về du xuân, vãn cảnh.

Chỉ tính riêng hôm qua, mùng 5 Tết, có hơn 45.000 lượt du khách trong và ngoài nước về trẩy hội. Còn từ mùng 3 - 5 Tết Nguyên đán, theo thống kê của ban Tổ chức, đã có khoảng hơn 120.000 du khách đổ về Chùa Hương tham quan, vãn cảnh.

Ông Nguyễn Bá Hiển, Trưởng ban Quản lý khu di tích thắng cảnh Hương Sơn cho biết, mọi công tác tổ chức lễ hội chùa Hương đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Lễ hội chùa Hương năm nay sẽ có khoảng hơn 4.500 đò phục vụ du khách, công tác ANTT luôn được đảm bảo an toàn. Những hiện tượng vi phạm quy định của lễ hội như: Đổi tiền lẻ, chèo kéo, ép giá khách, kinh doanh dịch vụ mê tín dị đoan, cờ bạc trá hình, sẽ bị xử lý nghiêm.

Lễ hội chùa Hương diễn ra từ mùng 6 tháng Giêng đến tháng 3 âm lịch hằng năm, đây là một trong những lễ hội lớn nhất Việt Nam. Bởi thời gian tổ chức kéo dài nên mọi người nên cân nhắc lựa chọn thời điểm những ngày đầu năm mới du xuân, để tránh cảnh chen lấn nghẹt thở.

Sau đây là những hình ảnh ghi nhận của PV.

Lễ hội chùa Hương kẹt cứng ngày đầu khai hội - 1

Từ 6h sáng, thuyền chở khách qua Suối Yến luôn trong tình trạng đông cứng.

Lễ hội chùa Hương kẹt cứng ngày đầu khai hội - 2

Thuyền đò không còn chỗ trống.

Lễ hội chùa Hương kẹt cứng ngày đầu khai hội - 3

Lối vào khu di tích Hương Sơn đông kín người.

Lễ hội chùa Hương kẹt cứng ngày đầu khai hội - 4

Lễ hội chùa Hương kẹt cứng ngày đầu khai hội - 5

Động Hương Tích kẹt cứng người.

Lễ hội chùa Hương kẹt cứng ngày đầu khai hội - 6

Lễ hội chùa Hương kẹt cứng ngày đầu khai hội - 7

Hôm qua, mùng 5 Tết và hôm nay mùng 6, ngày khai hội lượng khách rất đông.

Đi lễ chùa đầu năm, cô gái gây bức xúc với cách ăn mặc xuyên thấu, thiếu vải
Đến nơi tâm linh cần lịch sự, trang trọng nhưng không ít cô gái có phong cách ăn mặc cực kỳ đáng phê bình.
Theo Đặng Thuỷ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h