Lễ hội Xuân hồng “cứu nguy” cho tình trạng thiếu máu sau Tết

Ngày 18/02/2017 14:41 PM (GMT+7)

Với thông điệp “Hiến giọt máu đào – Trao đời sự sống”, Lễ hội Xuân hồng năm nay dự kiến thu hút khoảng 30.000 lượt người tham gia và tiếp nhận tối thiểu 10.000 đơn vị máu phục vụ cho nhu cầu cấp cứu và điều trị.

Sáng ngày 18/2, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia đã diễn ra hoạt động Lễ hội Xuân hồng, đây là lễ hội hiến máu lớn nhất cả nước, được Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương khởi xướng từ năm 2008 đến nay. Trải qua 9 năm tổ chức, Lễ hội Xuân hồng đã tiếp nhận được gần 51.000 đơn vị máu, góp phần quan trọng đảm bảo lượng máu cho điều trị dịp ngay sau Tết Nguyên đán, nâng cao nhận thức của người dân về hiến máu tình nguyện, thay đổi quan điểm hiến máu đầu xuân.

GS.TS Nguyễn Anh Trí – Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Trưởng ban tổ chức Lễ hội cho biết: “Lễ hội Xuân hồng đã góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm nguồn người hiến máu dịp Tết Nguyên đán. Kể từ khi sự kiện được khởi xướng và tổ chức từ Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, sự kiện đã được nhân rộng mô hình trên nhiều tỉnh/thành phố trên toàn quốc đồng thời không còn tình trạng thiếu máu điều trị dịp nghỉ Tết cổ truyền.

Lễ hội Xuân hồng “cứu nguy” cho tình trạng thiếu máu sau Tết - 1

GS Nguyễn Anh Trí khẳng định: "Lễ hội Xuân hồng đã làm thay đổi quan điểm hiến máu đầu xuân là đen đủi".

Thực tế, sau 10 năm tổ chức, Lễ hội đã dần xóa bỏ quan niệm đầu năm không hiến máu của những người hiến máu. Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và nhiều cơ sở tiếp nhận máu trên toàn quốc đã diễn tập thành công việc tiếp nhận máu với số lượng lớn, đề phòng ứng phó kịp thời trong những trường hợp khẩn cấp. Với việc duy trì tổ chức Lễ hội Xuân hồng 10 năm, sự kiện đã khẳng định mang tính điểm nhấn trong phong trào hiến máu tình nguyện”.

Đến tham dự Lễ hội Xuân hồng năm nay, có đông đủ thành phần, tầng lớp nhân dân, trong đó chiếm phần lớn là các bạn trẻ. Điều đó chứng tỏ rằng, phong trào hiến máu nhân đạo đã và đang “thấm” sâu vào thế hệ tương lai của đất nước.

Anh Nguyễn Sỹ Trường (Hà Nội) năm nay cho cả con gái đến với Lễ hội Xuân hồng, việc làm này nhằm giáo dục, nuôi dưỡng tư tưởng và ý nghĩa cao đẹp của việc hiến máu cứu người cho thế hệ mầm non của đất nước.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại Lễ hội Xuân hồng 2017:

Lễ hội Xuân hồng “cứu nguy” cho tình trạng thiếu máu sau Tết - 2

Bác sĩ khám sàng lọc cho những bạn trẻ đến hiến máu tình nguyện tại Lễ hội Xuân hồng.

Lễ hội Xuân hồng “cứu nguy” cho tình trạng thiếu máu sau Tết - 3

Sau khi khám sức khỏe và xét nghiệm máu, người hiến máu sẽ được phát phiếu và bịch đựng máu.

Lễ hội Xuân hồng “cứu nguy” cho tình trạng thiếu máu sau Tết - 4

Các bạn trẻ chiếm phần lớn số lượng người tham gia hiến máu.

Lễ hội Xuân hồng “cứu nguy” cho tình trạng thiếu máu sau Tết - 5

Có không ít quân nhân tham gia hiến máu tình nguyện.

Lễ hội Xuân hồng “cứu nguy” cho tình trạng thiếu máu sau Tết - 6

Anh Nguyễn Sỹ Trường dẫn theo cả con gái đến để cảm nhận ý nghĩa của việc hiến máu cứu người.

Lễ hội Xuân hồng “cứu nguy” cho tình trạng thiếu máu sau Tết - 7

Những người đứng tuổi cũng tham gia hiến máu nhân đạo.

Lễ hội Xuân hồng “cứu nguy” cho tình trạng thiếu máu sau Tết - 8

Một số bạn trẻ tìm hiểu về những quy định, quyền lợi khi hiến máu.

Lễ hội Xuân hồng “cứu nguy” cho tình trạng thiếu máu sau Tết - 9

Cùng với đó là những phiếu quà tặng hấp dẫn.

Lễ hội Xuân hồng “cứu nguy” cho tình trạng thiếu máu sau Tết - 10

Các tình nguyên viên "giúp sức" bằng cách động viên và phát kẹo cho người hiến máu.

Lễ hội Xuân hồng “cứu nguy” cho tình trạng thiếu máu sau Tết - 11

Những người hiến máu vui vẻ nhận "quà" từ các bạn tình nguyện viên.

Lễ hội Xuân hồng “cứu nguy” cho tình trạng thiếu máu sau Tết - 12

Những bịch máu này sẽ góp phần cứu sống rất nhiều người bệnh.

Lê Phương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h