Lời kể của nữ sinh lớp 10 bị bạn đánh gần 1 tiếng đồng hồ rồi tung clip lên mạng

Ngày 14/05/2019 09:30 AM (GMT+7)

Thấy bạn bị đánh, L. đứng ra can ngăn, liền bị nhóm của Hóa lao tới tát, đánh liên tiếp vào người; nhiều lần có hành động lột quần áo. Sự việc diễn ra suốt gần 1 tiếng đồng hồ.

Mấy ngày gần đây, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh bạo lực học đường gây xôn xao dư luận. Nội dung clip ghi lại hình ảnh một nữ sinh bị 2 bạn nữ khác tát và đánh liên tiếp vào người. 2 người này còn nhiều lần có hành động lột quần áo khiến nạn nhân phải kháng cự.

Bối cảnh diễn ra vụ việc được xác định ngay trước cổng trung tâm Văn hóa huyện Lệ Thủy, thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Lời kể của nữ sinh lớp 10 bị bạn đánh gần 1 tiếng đồng hồ rồi tung clip lên mạng - 1

Hình ảnh nữ sinh L. và bạn bị đánh xuất hiện trong clip khiến cư dân mạng xôn xao (Ảnh cắt từ clip).

Theo đó, nữ sinh bị đánh trong đoạn clip nói trên được xác định là em Lê Thị L. (SN 2003), học sinh lớp 10A3, trường THPT Nguyễn Chí Thanh, huyện Lệ Thuỷ. 2 người đánh nữ sinh L. là em Trần Thuý Diệu (SN 2002), học sinh trường THPT Kỹ thuật huyện Lệ Thuỷ và Hoàng Thị Thanh Hoá (SN 2003), trú xã Liên Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, hiện đã bỏ học.

Với khuôn mặt còn nguyên vẻ sợ hãi, L. kể lại sự việc, khoảng 16h30 ngày 9/5, Hoàng Thị Thanh Hóa đã đến trường tìm lớp 10A3 rồi thông báo "ai là bạn của An thì đi theo Hóa đến trung tâm Văn hóa huyện Lệ Thủy để nói chuyện".

Lời kể của nữ sinh lớp 10 bị bạn đánh gần 1 tiếng đồng hồ rồi tung clip lên mạng - 2

Nữ sinh L. kể lại sự việc.

L., Trần Thị Thu H. (cùng học lớp 10A3) và một bạn nữ đã đi theo Hóa, tại đây cả nhóm thấy Trần Thúy Diệu, học lớp 11 trường THPT kỹ Thuật Lệ Thủy, Trần Ngọc Thức, học lớp 10A7 trường THPT Nguyễn Chí Thanh ngồi chờ sẵn.

Tại đây, Hóa và Diệu đã dùng tay tát liên tiếp vào mặt H. rồi lấy chân đạp vào người khiến em này ngã xuống đất. Thấy H. khóc, nhóm này mới tha cho nữ sinh này về.

Trong khi thấy bạn bị đánh, L. đã đến can ngăn thì bất ngờ bị Hóa gọi lại đánh. Hóa và Diệu nắm tóc, tát nhiều cái vào mặt, đấm vào bụng, dùng chân đá vào người nhiều lần.

“Bị đánh đau nên em kêu khóc và xin tha nhưng nhóm bạn của Hóa vẫn lao vào tát, đạp vào bụng em nhiều lần suốt gần 1 giờ đồng hồ. Trong lúc đó có một bạn trai cùng trường em đã quay lại clip, đoạn clip này sau đó đã phát tán trên mạng”, em L. kể lại.

Lời kể của nữ sinh lớp 10 bị bạn đánh gần 1 tiếng đồng hồ rồi tung clip lên mạng - 3

Nữ sinh Trần Thuý Diệu hiện là học sinh trường THPT Kỹ thuật huyện Lệ Thuỷ.

Sau khi bị đánh, em L. bị thâm tím vùng mặt, sưng cổ và mắt, nữ sinh này đã phải nghỉ học ở nhà điều trị. Vào sáng nay (ngày 13/5), em L. cũng đã làm đơn gửi nhà trường, phía gia đình em cũng đã có đơn gửi cơ quan công an đề nghị vào cuộc. Được biết, ba của em L. mất sớm, còn mẹ hiện đang làm giúp việc tại TP.Đồng Hới.

Trao đổi với PV Người Đưa Tin, thầy Nguyễn Thanh Sơn, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Chí Thanh cho biết đã nắm được thông tin vụ việc và đã mời những học sinh có liên quan lên làm bản tường trình.

“Trường đã nắm được sự việc, hai em bị hành hung và em quay clip đều là học sinh của trường. Hiện chúng tôi đang yêu cầu các em viết bản tường trình và phối hợp với lực lượng chức năng làm rõ sự việc và sẽ có hình thức kỷ luật thích đáng. Hiện, nhà trường cũng đã cử người tới thăm hỏi em L., động viên sức khoẻ để em sớm quay lại trường học tập”.

Trong khi đó, thầy Nguyễn Văn Thành, Hiệu trưởng trường THPT kỹ thuật Lệ Thủy cũng xác nhận em Trần Thúy Diệu (một trong hai người đánh H. và L.) là học sinh của trường. Thầy Thành cho biết, học kỳ 1 vừa qua em Diệu đạt học lực trung bình và hạnh kiểm tốt.

Được biết, hiện Ban giám hiệu của cả 2 trường cũng đã có báo cáo sự việc lên sở GD&ĐT và lãnh đạo huyện Lệ Thuỷ.

Ngay khi nhận được thông tin vụ việc, Công an thị trấn Kiến Giang cũng đã vào cuộc, cho mời phụ huynh và các em trong vụ việc nêu trên lên làm việc để có biện pháp giáo dục, răn đe phù hợp

Đại uý Lê Đức Tâm, Trưởng Công an thị trấn Kiến Giang cho biết: “Hiện Công an Thị trấn Kiến Giang đã mời những người có liên quan đến làm việc. Sau khi xác minh đầy đủ, chúng tôi sẽ báo cáo chỉ huy để xin ý kiến chỉ đạo, trước mắt phải cho các các em thấy được sai trái của mình, đồng thời đề nghị gia đình quản lý các em sau giờ học và trong sinh hoạt hằng ngày.

Về trường hợp em Hóa đã đi khỏi nơi cứ trú, chúng tôi cũng đang phối hợp với gia đình để động viên em Hoá về và có biện pháp giáo dục phù hợp”, Đại úy Tâm thông tin thêm.

Tin tức 24h: Bất ngờ mối quan hệ của nữ sinh bị đánh hội đồng và 2 người bạo hành
Theo gia đình nữ sinh bị đánh hội đồng ở Hưng Yên cho biết, giữa nạn nhân và 2 trong số 5 học sinh tham gia vụ bạo hành là có quan hệ họ hàng với...
Theo Ngô Thị Huyền
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự