Lý lịch bất hảo của nghi phạm sát hại bố mẹ và em gái ruột: Từng chém vợ dã man

Kiều Linh - Ngày 22/10/2021 21:13 PM (GMT+7)

Theo lãnh đạo địa phương, đối tượng Hiếu có lý lịch bất hảo, từng chém vợ dã man và đã phải đi tù sau vụ việc đó. Gia đình nạn nhân ở địa phương sống kín tiếng, ít giao lưu với mọi người.

Ngày 22/10, cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra và truy tìm Trần Văn Hiếu (SN 1974, ở Tân Thanh, Lạng Giang, Bắc Giang) vì đã ra tay sát hại chính bố mẹ đẻ và em gái tại nhà riêng. Hiện nguyên nhân sự việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Liên quan đến vụ thảm sát đặc biệt nghiêm trọng này, một lãnh đạo UBND xã Tân Thanh cho biết, ngay sau khi gây án, đối tượng Hiếu đã lập tức trốn khỏi địa phương.

Theo vị lãnh đạo này, thời điểm gây án, con trai của Hiếu có mặt tại hiện trường và chứng kiến sự việc. "Chứng kiến ông bà và cô ruột bị bố sát hại, con trai của Hiếu đã kêu cứu và nhờ hàng xóm cứu giúp", vị lãnh đạo xã Tân Thanh cho hay.

Đối tượng sát hại bố mẹ và em gái trước mặt con, từng chém vợ dã man.

Đối tượng sát hại bố mẹ và em gái trước mặt con, từng chém vợ dã man.

Chia sẻ về đối tượng Trần Văn Hiếu, lãnh đạo xã Tân Thanh cho biết, đối tượng lấy vợ ở TP Lạng Sơn và chuyển hộ khẩu thường trú về quê vợ để sinh sống.

Hiếu là thành phần bất hảo, năm 2015 bị kết án tù về tội Cố ý gây thương tích và vừa mãn hạn về địa phương ngày 13/10 vừa rồi. Nạn nhân trong vụ cố ý gây thương tích trước đó chính là vợ của Hiếu. Thời điểm gây án, Hiếu chém vợ dã man và bị bắt sau đó.

Về gia đình nạn nhân, theo lãnh đạo địa phương, gia đinh (bố và mẹ của Hiếu) sống kín tiếng, ít quan hệ với hàng xóm, nhưng cũng không có điều tiếng gì.

Sáng nay (22/10), khi con trai của Hiếu kêu cứu và nhờ hàng xóm trợ giúp, khi đó mọi người mới biết sự việc, nhưng do vết thương nặng, các nạn nhân đã tử vong sau đó.

Theo công an huyện Lạng Giang, vào sáng 22/10, ngay sau khi nhận được tin báo về vụ án mạng xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường. Tại đây, cả 3 người trong cùng một gia đình đã tử vong, trên người có nhiều thương tích.

Quá trình điều tra, ban đầu cơ quan công an xác định nghi phạm Trần Văn Hiếu. Nạn nhân là bố mẹ ruột và em gái của Hiếu. Sau khi gây án, Hiếu đã sử dụng xe mô tô Dream, màu nâu BKS 98H5 - 2868 để bỏ trốn.

Công an huyện Lạng Giang đã phát thông báo truy tìm đối tượng Trần Văn Hiếu để phục vụ công tác điều tra. Phòng PC02 Công an tỉnh Bắc Giang đề nghị người dân nếu có thông tin về đối tượng Trần Văn Hiếu, hãy liên hệ đến số điện thoại 0913.258.127 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Trường hợp biết thông tin của Hiếu mà che giấu hoặc không tố giác tội phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Án mạng ở Bắc Giang: Vừa ra tù 9 ngày, con trai sát hại bố mẹ đẻ và em gái
Theo công an tỉnh Bắc Giang, vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại huyện Lạng Giang, hiện nghi phạm đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Án mạng kinh hoàng

Kiều Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Án mạng kinh hoàng