Mẹ đang chở con bị chém tử vong: Cháu bé hoảng loạn

Ngày 31/10/2016 09:38 AM (GMT+7)

Cơ quan điều tra bước đầu xác định, chị Cúc bị đối tượng lạ mặt chém tử vong khi đang chở con trên đường.

Ngày 31.10, Công an tỉnh Thái Bình đang điều tra làm rõ vụ án sát hại chị Nguyễn Thị Cúc (27 tuổi, ở xã Phương Công, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) tại đường 39, thuộc địa phận xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Theo điều tra ban đầu, sáng 30.10, chị Cúc đèo theo con trai là cháu L.T.A (SN 2008) mang tiền lên cho chồng sửa xe ô tô. Khi trở về, tiện đường chị Cúc cùng con trai đi xe máy về quê ngoại ở huyện Thái Thụy để ăn giỗ.

Mẹ đang chở con bị chém tử vong: Cháu bé hoảng loạn - 1

Khu vực xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng

Khoảng 10h10 cùng ngày, chị Cúc chở cháu T.A đang di chuyển ở đường 39, đoạn qua xã Đông Tân thì một đối tượng lạ mặt áp sát, dùng dao chém liên tiếp vào người khiến nạn nhân ngã xuống đường tử vong.

Gây án xong, kẻ lạ mặt nhanh chóng bỏ trốn. Cháu T.A cũng bị thương được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình điều trị.

Ngay sau khi nhận thông tin, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Bình và Công an huyện Đông Hưng đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Tại hiện trường, chị Cúc tử vong bên phải phần đường 39, cạnh đó là chiếc xe máy SH của nạn nhân nằm nghiêng bên đường.

Theo một cán bộ điều tra, sau khi chứng kiến mẹ gặp nạn, cháu T.A có biểu hiện hoảng loạn. Tuy nhiên, bước đầu cháu bé cho biết, mẹ bị đối tượng lạ mặt chém.

Hiện Công an tỉnh Thái Bình vẫn đang điều tra làm rõ vụ án, công tác điều tra gặp nhiều khó khăn khi thời điểm xảy ra vụ án, trời có mưa.

Theo Xuân Lực
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự