Mẹ ném con 6 tuổi xuống hồ vì không chịu đi học

Ngày 22/04/2016 10:36 AM (GMT+7)

Một bà mẹ ở miền Đông Trung Quốc bị dư luận chỉ trích dữ dội sau khi ném con gái 6 tuổi xuống hồ nước vì bé không chịu đi học.

Theo Modern Express, sau khi bị mẹ ném xuống hồ nước trong công viên ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, bé gái 6 tuổi đã may mắn được ông Shang Zhiming, 82 tuổi, kéo lên bờ.

Ông Shang chia sẻ, ông đã rất sốc khi biết rằng người ném bé gái xuống hồ nước chính là mẹ em.

Mẹ ném con 6 tuổi xuống hồ vì không chịu đi học - 1

Hồ nước nơi bé gái 6 tuổi bị mẹ ném xuống

Một đoạn video được đưa lên trên mạng xã hội cho thấy người phụ nữ trung niên bị nhiều người bao quanh và chỉ trích vì hành động này. Còn bé gái sau khi được vớt lên bờ, ngồi cúi đầu im lặng trên băng ghế. 

Một nhân chứng giấu tên phẫn nộ: "Là một người mẹ, hành động như vậy là vi phạm pháp luật".

Cảnh sát địa phương tên là Fang Hongbing cho hay người mẹ này không bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì bé gái không bị thương. Tuy nhiên, người phụ nữ này sẽ bị cơ quan chức năng (bao gồm cả phòng giáo dục địa phương) theo dõi giám sát để tránh các vụ việc tương tự xảy ra. 

Hà Anh (SCMP)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự