Miền Bắc nắng nóng dịu dần đến nghỉ lễ 2/9

Ngày 26/08/2015 09:33 AM (GMT+7)

Từ nay đến dịp nghỉ lễ 2/9, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ nắng nóng dịu dần, trời mát mẻ, nhiệt độ 31-34 độ C.

Từ ngày 26-28/8, các tỉnh Bắc Bộ có mưa rào và dông, phía đông chiều tối có mưa dông rải rác ở vùng núi, nhiệt độ: 24-32oC (riêng vùng đồng bằng: 26-35oC). Từ đêm 28 đến 31/8 có mưa vừa, mưa to trên diện rộng (tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm), nhiệt độ giảm xuống dưới 33oC. 

Từ ngày 1-3/9 mưa giảm, khu vực mưa tập trung ở phía đông Bắc Bộ, nhiệt độ 31-34oC.

Khu vực Trung Bộ từ ngày 26/8-3/9 ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa vài nơi, nhiệt độ: 26-36oC. Từ 29-31/8 có mưa rào và dông rải rác ở Bắc Trung Bộ.

Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ: Ngày 26-27/8 ngày nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông nhiều nơi. Từ 28-31/8 ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày 1-3/9 ngày nắng, chiều tối và tối có mưa dông cục bộ.

Miền Bắc nắng nóng dịu dần đến nghỉ lễ 2/9 - 1

Hà Nội trời mát mẻ dịp lễ 2/9 (Ảnh minh họa)

Ngoài ra,  do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh nên ở khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3 mét, biển động. 

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng và thủy văn Trung ương, trong ngày hôm nay (26/8), các tỉnh phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37oC.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36oC.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30oC.

Nam Bộ nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC.

Thủ đô Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đôn nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC.

Hà Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Quốc khánh 2-9