Nắng nóng trên diện rộng ở Bắc, Trung Bộ hai ngày cuối tuần

Ngày 15/08/2015 13:25 PM (GMT+7)

Hai ngày cuối tuần, nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 37 độ.

Trưa nay (14/08), ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ đã xảy ra nắng nóng cục bộ với nhiệt độ khoảng 35 – 36 độ.

Ngày mai (15/08), nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 37 độ, có nơi trên 37 độ. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài trong 2-3 ngày tới.

Ngoài ra, ở khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ tiếp tục có gió nam đến tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8 và có mưa dông rải rác; sóng biển cao từ 1.5 – 2.5m, biển động. 

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng và thủy văn Trung ương, trong ngày hôm nay, các tỉnh phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Hòa Bình-Sơn La có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34, riêng khu vực Sơn La-Hòa Bình có nơi 35-36oC.

Nắng nóng trên diện rộng ở Bắc, Trung Bộ hai ngày cuối tuần - 1

Hà Nội oi nóng hai ngày cuối tuần (Ảnh minh họa)

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36oC.

Các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ, có nơi trên 38oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37, riêng Ninh Thuận – Bình Thuận 32-34oC.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC.

Thủ đô Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 36oC

Hà Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết