Nghi án một bà mẹ Nhật giết hại 5 con sơ sinh

Ngày 23/07/2015 11:38 AM (GMT+7)

Một người phụ nữ Nhật Bản bị bắt vì nghi ngờ bỏ rơi thi thể 5 đứa con sơ sinh trong khoảng một thập kỷ.

Theo AFP, Emi Wakabayashi, 34 tuổi, đang sống cùng cha, em trai và con trai đầu ở tỉnh Ehime, miền tây Nhật Bản. Cô bị bắt sau khi cảnh sát tìm thấy thi thể một trẻ sơ sinh gần nhà. 

Các mảnh xương của 4 đứa trẻ khác được tìm thấy trong các túi nhựa bọc kín ở gần ngôi nhà. 

Cảnh sát bắt đầu điều tra sau khi nhận được phản ánh của người dân nói rằng Emi mang bầu nhiều tháng nhưng sau đó họ không thấy đứa bé. 

Nghi án một bà mẹ Nhật giết hại 5 con sơ sinh - 1

Cảnh sát đang điều tra ở khu nhà Emi

Khi bị thẩm vấn, Emi thừa nhận với cảnh sát cô đã sinh tổng cộng 5 đứa trẻ từ năm 2006 và đã bỏ tất cả. 

Một nhân viên cảnh sát tiết lộ, Emi khai cô đã giết chết một vài đứa bé trong số này.

Hiện cảnh sát đang tiến hành thẩm vấn những người liên quan trong gia đình Emi và thực hiện xét nghiệm ADN để xem cha của những đứa trẻ này là ai.

Hà Anh (AFP)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự