Ngộp thở với hình ảnh kẹt xe không lối thoát ở cửa ngõ Sài Gòn ngày cận Tết

Ngày 17/01/2020 14:30 PM (GMT+7)

Hàng ngàn phương tiện “chôn chân” trên khắp các ngả đường phía Đông Sài Gòn khiến nhiều người bơ phờ, mệt mỏi trong ngày 23 tháng Chạp.

 

Từ sáng sớm 17/1 (23 tháng Chạp), trên các tuyến đường xa lộ Hà Nội (quận 9 giáp với Thủ Đức), Đồng Văn Cống, Mai Chí Thọ, đường dẫn cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây (quận 2, TP.HCM) đã xảy ra kẹt xe nghiêm trọng.

Từ sáng sớm 17/1 (23 tháng Chạp), trên các tuyến đường xa lộ Hà Nội (quận 9 giáp với Thủ Đức), Đồng Văn Cống, Mai Chí Thọ, đường dẫn cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây (quận 2, TP.HCM) đã xảy ra kẹt xe nghiêm trọng.

 Tại các giao lộ xảy ra xung đột giao thông khiến hàng ngàn phương tiện “chôn chân” trên đường nhiều giờ liền.

Tại các giao lộ xảy ra xung đột giao thông khiến hàng ngàn phương tiện “chôn chân” trên đường nhiều giờ liền.

 Ngộp thở với hình ảnh kẹt xe không lối thoát ở cửa ngõ Sài Gòn ngày cận Tết - 3

 Hầu hết các tuyến đường ở phía Đông a classTextlinkBaiviet hrefhttps://eva.vn/tphcm-p1884c73.htmlTP.HCM/a đều rơi vào tình trạng kẹt xe nghiêm trọng. Các tài xế ô tô đều tỏ ra mệt mỏi khi phải nhích phương tiện từng chút một trên đường.

Hầu hết các tuyến đường ở phía Đông TP.HCM đều rơi vào tình trạng kẹt xe nghiêm trọng. Các tài xế ô tô đều tỏ ra mệt mỏi khi phải nhích phương tiện từng chút một trên đường.

 Trên tuyến đường xa lộ Hà Nội hướng di chuyển vào trung tâm TP (đoạn từ cổng khu công nghệ cao quận 9 đến ngã tư MK) ùn tắc giao thông nghiêm trọng, xe cộ nối dài hàng km, di chuyển rất khó khăn.

Trên tuyến đường xa lộ Hà Nội hướng di chuyển vào trung tâm TP (đoạn từ cổng khu công nghệ cao quận 9 đến ngã tư MK) ùn tắc giao thông nghiêm trọng, xe cộ nối dài hàng km, di chuyển rất khó khăn.

 “Cuối năm mà sao kẹt dữ vậy không biết. Tôi bị kẹt hơn 2 tiếng đồng hồ, giờ vẫn chưa thoát ra được. Di chuyển có mấy km trên đường mà như cực hình vậy”, anh Nguyễn Trọng Toàn (ngụ quận 9) chia sẻ.

“Cuối năm mà sao kẹt dữ vậy không biết. Tôi bị kẹt hơn 2 tiếng đồng hồ, giờ vẫn chưa thoát ra được. Di chuyển có mấy km trên đường mà như cực hình vậy”, anh Nguyễn Trọng Toàn (ngụ quận 9) chia sẻ.

 Ngộp thở với hình ảnh kẹt xe không lối thoát ở cửa ngõ Sài Gòn ngày cận Tết - 7

 Người đi xe máy mệt mỏi vì kẹt xe trong ngày 23 tháng Chạp.

Người đi xe máy mệt mỏi vì kẹt xe trong ngày 23 tháng Chạp.

 “Đã lo sợ kẹt xe nên tôi chạy đi lấy hàng lúc sáng sớm mà vẫn không thoát được”, tài xế xe container cho biết.

“Đã lo sợ kẹt xe nên tôi chạy đi lấy hàng lúc sáng sớm mà vẫn không thoát được”, tài xế xe container cho biết.

 Đến trưa cùng ngày, dòng phương tiện vẫn xếp hàng dài trên đường.

Đến trưa cùng ngày, dòng phương tiện vẫn xếp hàng dài trên đường.

 Nhiều tài xế cho biết, tình trạng kẹt xe bắt đầu từ 4h sáng. Xe cộ chạy trên xa lộ Hà Nội đoạn từ ngã tư Thủ Đức đến ngã tư MK thuộc địa bàn quận Thủ Đức đã không thể di chuyển. Càng vào giờ cao điểm, lượng xe container, xe tải nặng tăng đột biến cùng với người dân đổ ra đường để đi làm, đi học khiến giao thông trở nên hỗn loạn.

Nhiều tài xế cho biết, tình trạng kẹt xe bắt đầu từ 4h sáng. Xe cộ chạy trên xa lộ Hà Nội đoạn từ ngã tư Thủ Đức đến ngã tư MK thuộc địa bàn quận Thủ Đức đã không thể di chuyển. Càng vào giờ cao điểm, lượng xe container, xe tải nặng tăng đột biến cùng với người dân đổ ra đường để đi làm, đi học khiến giao thông trở nên hỗn loạn.

 Nhiều người đi xe máy tìm đường thoát kẹt xe nhưng vẫn không thoát được. Nguyên nhân kẹt xe là do đang vào cao điểm Tết Canh Tý 2020, lượng xe tải nặng, xe conatainer vào cảng để lấy hàng và giao hàng gây áp lực lớn cho giao thông. Cộng thêm, thời điểm cuối năm người dân đổ ra đường để mua sắm Tết, đi làm… đã khiến tình hình giao thông cửa ngõ thêm quá tải.

Nhiều người đi xe máy tìm đường thoát kẹt xe nhưng vẫn không thoát được. Nguyên nhân kẹt xe là do đang vào cao điểm Tết Canh Tý 2020, lượng xe tải nặng, xe conatainer vào cảng để lấy hàng và giao hàng gây áp lực lớn cho giao thông. Cộng thêm, thời điểm cuối năm người dân đổ ra đường để mua sắm Tết, đi làm… đã khiến tình hình giao thông cửa ngõ thêm quá tải.

 Ngộp thở với hình ảnh kẹt xe không lối thoát ở cửa ngõ Sài Gòn ngày cận Tết - 13

 Người đi xe buýt mòn mỏi đợi xe đến trạm trên xa lộ Hà Nội. Đến trưa cùng ngày, giao thông các tuyến đường ở khu vực này vẫn còn ùn tắc.

Người đi xe buýt mòn mỏi đợi xe đến trạm trên xa lộ Hà Nội. Đến trưa cùng ngày, giao thông các tuyến đường ở khu vực này vẫn còn ùn tắc.

Cả Hà Nội tắc cứng mọi ngả đường vì dân đổ xô đi săn hàng giảm giá đón Tết 2020
Nhiều người dân tranh thủ những ngày cuối cùng của năm cũ để đi mua sắm các mặt hàng thời trang khiến đường phố Hà Nội tắc càng thêm tắc.
Theo Đông Thịnh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức TP.HCM