Người Sài Gòn đổ xô đi mua khẩu trang phòng chống COVID-19, giá chỉ từ 25.000 đồng

Ngày 03/12/2020 09:15 AM (GMT+7)

Cả trăm người ở TP.HCM đổ về khu vực đường Trần Hưng Đạo (quận 1) và các cửa hàng thuốc trên đường Nguyễn Giản Thanh (quận 10) để mua khẩu trang đeo để phòng, chống dịch COVID-19.

Chiều 2/12, tại nhiều nhà thuốc, cửa hàng kinh doanh vật tư y tế tại TP.HCM, người dân đổ xô đi mua khẩu trang y tế. Tại khu vực đường Trần Hưng Đạo (quận 1), rất đông người dân đã xếp hàng để mua khẩu trang.

Chiều 2/12, tại nhiều nhà thuốc, cửa hàng kinh doanh vật tư y tế tại TP.HCM, người dân đổ xô đi mua khẩu trang y tế. Tại khu vực đường Trần Hưng Đạo (quận 1), rất đông người dân đã xếp hàng để mua khẩu trang.

Người dân tập trung tại một công ty trên đường Trần Hưng Đạo (quận 1) để mua khẩu trang.

Người dân tập trung tại một công ty trên đường Trần Hưng Đạo (quận 1) để mua khẩu trang.

Người Sài Gòn đổ xô đi mua khẩu trang phòng chống COVID-19, giá chỉ từ 25.000 đồng - 3

Người đến mua ít cũng hài hộp, còn người mua nhiều thì cả thùng 50 hộp. Mỗi hộp khẩu trang ở đây được bán tùy theo loại giá từ 25.000-40.000 đồng.

Người đến mua ít cũng hài hộp, còn người mua nhiều thì cả thùng 50 hộp. Mỗi hộp khẩu trang ở đây được bán tùy theo loại giá từ 25.000-40.000 đồng.

“Mấy ngày nay em theo dõi thấy TP.HCM mình có ca bệnh ngoài cộng đồng, nên mua thêm vài hộp khẩu trang để tiện sử dụng. Trước mắt phải bảo vệ mình đã, đi đâu cũng mang khẩu trang y tế, dùng 1 lần rồi thôi. Cũng may nay mua được nhiều với giá cũng rẻ, bình ổn nên em rất an tâm”, chị Lê Thị Linh (ngụ quận Bình Tân) chia sẻ.

“Mấy ngày nay em theo dõi thấy TP.HCM mình có ca bệnh ngoài cộng đồng, nên mua thêm vài hộp khẩu trang để tiện sử dụng. Trước mắt phải bảo vệ mình đã, đi đâu cũng mang khẩu trang y tế, dùng 1 lần rồi thôi. Cũng may nay mua được nhiều với giá cũng rẻ, bình ổn nên em rất an tâm”, chị Lê Thị Linh (ngụ quận Bình Tân) chia sẻ.

  “Chiều đi ngang qua đường Trần Hưng Đạo thấy người dân xếp hàng mua khẩu trang và giá ở đây lại rẻ so với nhiều nơi nên tôi ghé vào mua 6 hộp với giá 25.000 đồng/hộp để mang về cho người nhà dùng dần”, chị Nguyễn Thị Tứ (ngụ quận Gò Vấp) nói.

  “Chiều đi ngang qua đường Trần Hưng Đạo thấy người dân xếp hàng mua khẩu trang và giá ở đây lại rẻ so với nhiều nơi nên tôi ghé vào mua 6 hộp với giá 25.000 đồng/hộp để mang về cho người nhà dùng dần”, chị Nguyễn Thị Tứ (ngụ quận Gò Vấp) nói.

Theo chị Tứ, do tiện đường đi làm về nên chị ghé mua luôn. Khẩu trang đợt này nhiều, không có cảnh chen lấn, giá cũng không cao.

Theo chị Tứ, do tiện đường đi làm về nên chị ghé mua luôn. Khẩu trang đợt này nhiều, không có cảnh chen lấn, giá cũng không cao.

Ghi nhận, nguồn hàng khẩu trang tại chợ thuốc trên địa bàn TP.HCM rất dồi dào, giá khẩu trang được bán tại đây dao động từ 35.000 - 50.000 đồng/hộp loại 4 lớp. Hầu hết người dân đến đều mua lẻ từ 3-5 hộp khẩu trang.

Ghi nhận, nguồn hàng khẩu trang tại chợ thuốc trên địa bàn TP.HCM rất dồi dào, giá khẩu trang được bán tại đây dao động từ 35.000 - 50.000 đồng/hộp loại 4 lớp. Hầu hết người dân đến đều mua lẻ từ 3-5 hộp khẩu trang.

Một chủ cửa hàng bán khẩu trang trên đường Nguyễn Giản Thanh (quận 10) cho biết, nhu cầu mua khẩu trang mặc dù có tăng lên đáng kể sau khi TP.HCM có những ca bệnh mới lây lan trong cộng đồng, nhưng nguồn cung cấp khẩu trang vẫn dồi dào, giá bán bình ổn, không tăng.

Một chủ cửa hàng bán khẩu trang trên đường Nguyễn Giản Thanh (quận 10) cho biết, nhu cầu mua khẩu trang mặc dù có tăng lên đáng kể sau khi TP.HCM có những ca bệnh mới lây lan trong cộng đồng, nhưng nguồn cung cấp khẩu trang vẫn dồi dào, giá bán bình ổn, không tăng.

Theo Bộ Y tế, đeo khẩu trang là một trong những biện pháp phòng ngừa nhằm hạn chế sự lây lan của một số bệnh về đường hô hấp, trong đó có COVID-19.

Theo Bộ Y tế, đeo khẩu trang là một trong những biện pháp phòng ngừa nhằm hạn chế sự lây lan của một số bệnh về đường hô hấp, trong đó có COVID-19.

Thực hư thông tin Hà Nội xuất hiện ca mắc COVID-19 khi đang ở khách sạn tại phố Hàng Bông
Bệnh nhân quốc tịch Ấn Độ vừa phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 là trường hợp được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, vì thế người dân không nên hoang...
Theo Đông Thịnh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h