Pakistan: Thiếu nữ bị cưỡng hiếp, treo cổ lên cây

Ngày 23/06/2014 22:20 PM (GMT+7)

Ngày 20/6, 1 cô gái 20 tuổi đến từ Pakistan đã bị cưỡng hiếp tập thể, sát hại rồi treo trên cây.

Vụ án mạng xảy ra ở vùng Layyah thuộc tỉnh Punjab của Pakistan vào ngày 20/6 khiến dư luận vô cùng phẫn nộ bởi sự tàn độc của những kẻ tội phạm.

"Đây là lần đầu tiên trong 22 năm làm trong ngành cảnh sát mà tôi đã thấy một trường hợp như vậy: một cô gái bị hãm hiếp và bị treo trên  cây. Chúng tôi đã nghe nói về trường hợp như vậy ở Ấn Độ nhưng không bao giờ nghĩ sẽ xảy ra ở Pakistan.

Pakistan: Thiếu nữ bị cưỡng hiếp, treo cổ lên cây - 1

Thi thể nạn nhân Muzammil Bibi, 20 tuổi

Quần áo của cô gái đã bị rách. Chúng tôi đưa cô xuống và chuyển cô đến bệnh viện. Dấu hiệu trên cơ thể của cô gái cho thấy cô đã kháng cự. 3 nghi phạm bị bắt giữ và cả 3 đã nhận tội", sĩ quan cao cấp Sadaqat Ali Chohan nói với Reuters.

Cha mẹ Muzammil tìm thấy cô bị chết treo trên cây vào sáng sớm ngày 20/6, quần áo của nạn nhân bị rách tả tơi. Kết quả giám định pháp y cho thấy Muzammil đã chống cự và bị những kẻ cưỡng hiếp mình bóp cổ đến chết.

Vụ việc khiến nhiều người nhớ đến vụ 2 chị em gái 12 và 14 tuổi ở miền bắc  Ấn Độ bị cưỡng hiếp tập thể rồi treo cổ trên cây hồi tháng 5 vừa qua. 

Hà Anh (Dailymail)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot