Phẫn nộ mẹ bắt con ngồi 20 phút giữa trời nắng để giữ chỗ đậu xe

Ngày 04/10/2016 10:58 AM (GMT+7)

Một người mẹ ở Malaysia bắt cậu con trai ngồi bệt giữa bãi đổ xe khoảng 20 phút để giữ chỗ khiến dư luận nước này phẫn nộ.

Sự việc này xảy ra vào ngày 21/9 vừa qua tại một bãi đỗ xe trên phố Jalan Kuchai Lama, Kuala Lumpur, Malaysia. Đây là con phố đông đúc và sầm uất với lượng phương tiện đi lại rất đông, rất khó để tìm một chỗ đỗ xe vào giờ cao điểm. 

Phẫn nộ mẹ bắt con ngồi 20 phút giữa trời nắng để giữ chỗ đậu xe - 1

Bức ảnh được đăng tải lên mạng khiến người xem bức xúc

Người mẹ này đã nghĩ ra ý tưởng để con trai ngồi giữa sân nắng nóng trong vòng hơn 20 phút để giữ chỗ đỗ xe trong khi mình lái xe đi có việc. 

Những người đi đường đã hỏi thăm cậu bé vì sợ cậu bị bỏ rơi hoặc đi lạc. Nhưng khi biết lý do, mọi người đã bị sốc. 

Chủ nhân một chiếc xe khác trong bãi đỗ xe đã chụp lại bức ảnh này và đăng tải lên mạng. Bức ảnh này sau đó được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Malaysia và nhận được nhiều ý kiến trái chiều. 

Nhiều người lên tiếng chỉ trích sự ích kỷ của người mẹ và bày tỏ sự lo ngại rằng cậu bé ngồi giữa bãi gửi xe có thể gặp tai nạn nếu một tài xế nào đó không để ý hoặc có thể bị các đối tượng xấu bắt cóc.

Hà Anh (Dịch từ msn)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h