Phát hiện con hàu khổng lồ phá kỷ lục Guiness

Ngày 25/02/2014 09:48 AM (GMT+7)

Một con hàu Thái Bình Dương được tìm thấy ngoài khơi biển Đan Mạch hồi tháng 10/2013 vừa được công nhận là con hàu lớn nhất thế giới.

Con hàu này đã được phát hiện ra hồi tháng 10/2013 tại Vườn Quốc gia Wadden Sea. Hiện con hàu này vẫn còn sống và vẫn tiếp tục phát triển.

Con hàu có chiều dài 36 cm, tương đương kích cỡ của chiếc giày đàn ông cỡ 44, nặng khoảng 1,6 kg.

Phát hiện con hàu khổng lồ phá kỷ lục Guiness - 1

Đây là con hàu được Sách kỷ lục Guiness công nhận là con hàu lớn nhất thế giới

Christine Ditlefsen, nhà sinh vật học Đan Mạch tại Vườn Quốc gia Wadden Sea, người đã tìm thấy con hàu cho biết: "Hiện chú hàu này vẫn đang sống và đang được trưng bày tại đây. Chúng tôi vẫn cho nó ăn hằng ngày và nó vẫn ăn tốt. Hy vọng rằng nó có thể sống trong nhiều năm nữa".

Phát hiện con hàu khổng lồ phá kỷ lục Guiness - 2

Chiếc dài của con hàu tương đương 1 chiếc giày

Theo ông Ditlefsen, con hàu này có độ tuổi từ 15-20, để xác định được tuổi chính xác của chú hàu này thì phải chờ đến lúc nó chết. “Sau khi nó chết, chúng tôi có thể tách lớp vỏ của nó và đếm số vân bên trong vỏ của nó để biết tuổi thọ chính xác của nó”, ông cho biết.

Theo UPI, hàu Thái Bình Dương lần đầu tiên được phát hiện tại châu Âu vào năm 1970.

M.Anh (DM)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan