Phố ông đồ hiu hắt những ngày cuối năm

Ngày 14/02/2015 08:19 AM (GMT+7)

Sau kì thi sát hạch, phố ông đồ Văn Miếu (Quốc Tử Giám) vắng bóng người đến xin chữ.

Những ngày cuối năm, phố ông đồ cho chữ nằm trong khu vực hồ Văn (Quốc Tử Giám, Hà Nội) khá hiu hắt. Năm nay, hoạt động của phố ông đồ được tổ chức quy củ với gần 100 lều được sắp xếp ngay ngắn. Mặc dù khai mạc từ ngày 21 tháng Chạp nhưng lượng khách đến rất vắng vẻ.

Dự kiến, phố ông đồ sẽ kéo dài đến hết ngày 8/3/2015.

Phố ông đồ hiu hắt những ngày cuối năm - 1

Không tấp nập, ồn ào như mọi năm, năm nay rất ít du khách đến xin chữ trên phố ông Đồ (Quốc Tử Giám, Hà Nội).

Phố ông đồ hiu hắt những ngày cuối năm - 2

Vắng khách, các ông đồ "làm bạn" với nghiên mực, giấy, bút.

Phố ông đồ hiu hắt những ngày cuối năm - 3

Được sắp xếp ngay ngắn, quy củ nhưng lượng người đến xin chữ rất ít.

Phố ông đồ hiu hắt những ngày cuối năm - 4

Những vị khách hiếm hoi trong phố ông đồ.

Phố ông đồ hiu hắt những ngày cuối năm - 5

Những nét "phượng múa rồng bay" trên tờ giấy đỏ.

Phố ông đồ hiu hắt những ngày cuối năm - 6

Bức thư pháp viết bằng chữ quốc ngữ của một ông đồ trẻ.

Phố ông đồ hiu hắt những ngày cuối năm - 7

Tiễn sỹ Hán Nôm - Cung Khắc Lược đang thảo bút vẽ cho người đến xin chữ.

Phố ông đồ hiu hắt những ngày cuối năm - 8

Mặc dù lượng khách tới xin chữ không nhiều nhưng nhiều ông đồ, bà đồ vẫn vui vẻ và niềm nở. Đa phần việc viết chữ của họ là để giao lưu, học hỏi kinh nghiệm.

Phố ông đồ hiu hắt những ngày cuối năm - 9

Cô đồ 34 tuổi Trịnh Thị Hiếu (Bắc Giang) xuống Hà Nội tham gia phố ông đồ. "Ngày xuân về giao lưu, học hỏi với đồng môn để lấy thêm kinh nghiệm là chuyện nên làm", cô đồ Hiếu chia sẻ.

Phố ông đồ hiu hắt những ngày cuối năm - 10

Một khách hàng vừa tới xin vừa thử tài viết chữ.

Phố ông đồ hiu hắt những ngày cuối năm - 11

Phố ông đồ còn xuất hiện kí họa chân dung.

Phố ông đồ hiu hắt những ngày cuối năm - 12

Một vài vị khách đặc biệt trong phố ông đồ chiều 13/2.

Phố ông đồ hiu hắt những ngày cuối năm - 13

Chăm chú theo dõi từng nét chữ.

Phố ông đồ hiu hắt những ngày cuối năm - 14

Hội chữ trên phố ông đồ mở cửa từ 8 giờ sáng đến 20 giờ hàng ngày. Riêng đêm giao thừa viết đến 2 giờ sáng mùng 1 Tết; ngày mùng 1, mùng 2 viết đến 22 giờ.

Phố ông đồ hiu hắt những ngày cuối năm - 15

Nam Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan